Hiểm họa 'tiền mất tật mang' từ lớp tiền tiểu học trên mạng

'Muốn con theo được các bạn, bắt buộc phải học tiền tiểu học' – Nhu cầu cho con học thêm vào mùa hè này để chuẩn bị trước hành trang vào lớp 1 ngày càng tăng cao kéo theo các lớp tiền tiểu học mọc lên ồ ạt, thiếu kiểm soát.

Năm học 2023-2024 sắp kết thúc, học sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. Từ đây, nhiều phụ huynh nảy sinh tâm lý cho con đi học thêm vào dịp hè, nhất là các bậc phụ huynh có con trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1.

Nỗi lo sợ con sẽ không theo kịp các bạn, không theo kịp bài giảng tại một môi trường mới và hệ thống giáo dục mới khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Chính vì vậy, lớp tiền tiểu học cũng sinh ra để bắt kịp những ưu tư của các bậc phụ huynh.

Tuy còn hơn 1 tháng nữa mới bước vào kỳ nghỉ hè nhưng chị Nguyễn Thúy (32 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cảm thấy vô cùng hoang mang và mệt mỏi khi có quá nhiều thông tin quảng cáo về các lớp học tiền tiểu học trên mạng, không rõ chất lượng thực sự tới đâu.

"Cũng được người quen giới thiệu nhưng lớp học lại quá xa nhà và chi phí khá cao, có lớp lên tới 350.000 đồng, rẻ nhất cũng khoảng 200.000 đồng cho một buổi học online kéo dài 2 tiếng”, chị Thúy chia sẻ.

Chị Thúy cho biết thêm, chị cũng tham gia rất nhiều các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm hiểu cũng như lựa chọn cho con một lớp học đảm bảo chất lượng trước khi bước vào lớp một. Chỉ với từ khóa "tiền tiểu học", chị nhận về hàng trăm bài viết, quảng cáo được hiển thị.

Các lớp tiền tiểu học tự phát một cách ồ ạt kèm những lời quảng cáo đăng tải trên mạng xã hội chưa được xác thực (Ảnh minh họa).

Lớp tiền tiểu học mọc lên như nấm

Nhiều trung tâm đăng tin tuyển sinh quanh năm, chỉ cần phụ huynh có nhu cầu cho cho con theo học, trung tâm sẵn sàng bố trí lớp mà không cần chờ đến hè. Theo bài quảng cáo của một trung tâm tại Hải Dương, mỗi lớp tiền tiểu học chỉ nhận từ 3 đến 5 học sinh.

Trung tâm đảm bảo giảng dạy theo năng lực học sinh, không áp lực, mỗi em sẽ được xây dựng một kế hoạch học tập khác nhau. Trung tâm này cũng cam kết trang bị đầy đủ kiến thức tối ưu nhất và những kỹ năng cần thiết nhất để trẻ tự tin bước vào lớp 1.

Không chỉ các trung tâm ồ ạt đăng bài quảng cáo mà rất nhiều người tự xưng là thầy, cô giáo có chuyên môn về dạy “vỡ lòng” cũng công khai đăng đàn chiêu mộ học sinh trên các hội nhóm gia sư.

Ở mỗi bài đăng, những người này nêu rõ nội dung trẻ được học như: Biết và thực hành tốt kĩ năng nhận diện chữ - số, kĩ năng cầm bút, tư thế ngồi, nhận diện dòng kẻ, ô ly trên bảng con và vở ô ly, kĩ năng tính toán, phân biệt, tách gộp, tính nhẩm, trình bày phép tính trên vở....

Bắt đầu từ giữa tháng 4, các bài đăng về lớp tiền tiểu học xuất hiện dày đặc, nhận được quan tâm lớn của đông đảo các bậc phụ huynh. Đa số lịch học các lớp tiền tiểu học đều khoảng 3 buổi/tuần, mỗi buổi học kéo dài 2 giờ.

Trong chính các hội nhóm này, các phụ huynh cũng tất bật đăng bài tìm chỗ học uy tín cho con. Thậm chí, có những người con mới 4 tuổi đã vội vàng và sẵn sàng 'đầu tư' học thêm để chuẩn bị vào lớp 1.

Hiểm họa "Tiền mất tật mang"

Với kinh nghiệm hơn 20 năm dạy trẻ, cô Thu Cúc - giáo viên trường tiểu học Tứ Kỳ - Hải Dương chia sẻ: “Phong trào cho con trẻ học thêm trước khi vào tiểu học ngày càng gia tăng không chỉ ở thành thị mà các vùng nông thôn cũng rất nhiều.

Tuy nhiên, do không tìm hiểu kỹ thông tin, chưa hiểu đúng về tiền tiểu học đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi cho con theo học tại các lớp học tự phát, không rõ chất lượng".

Cô Thu Cúc từng nhận được nhiều cuộc gọi "khẩn cấp" từ các phụ huynh khi cho con học 5-6 tháng đằng đẵng tại các "lò luyện" tiền tiểu học, để rồi ngã ngửa khi biết con được dạy sai kiến thức theo chương trình chuẩn sách giáo khoa đổi mới của Bộ Giáo dục. Thậm chí, nhiều trẻ được dạy đánh vần sai cách, quen nếp cũ nên khi vào lớp 1 sửa còn khó hơn học mới từ đầu.

"Nhiều phụ huynh tin tưởng những lời quảng cáo trên mạng, sẵn sàng đầu tư tiền triệu cho con theo học các lớp học này, tưởng sẽ nhanh hơn nhưng hóa ra lại khiến con chậm hơn các bạn vì mất thời gian dạy lại kiến thức", cô Thu Cúc nói và khuyến cáo phụ huynh cần tìm hiểu kỹ thông tin lớp học, tránh đi lại "vết xe đổ" của những người đi trước.

Thận trọng trước những tác hại không mong muốn cho con trẻ khi tham gia lớp tiền tiểu học (Ảnh: Phương Thảo).

Cô Thanh Hưng (Quản lý Mầm non Tái Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương) cho biết, bây giờ đang là thời gian đỉnh điểm của nhu cầu tìm kiếm các lớp tiền tiểu học, dẫn đến số lượng các lớp tiền tiểu học tự phát gia tăng nhanh chóng.

"Rất nhiều thầy cô giáo không có chuyên môn, kinh nghiệm những tự nhận mình có năng lực đào tạo cũng đăng bài tìm học sinh. Việc phụ huynh đổ xô cho con đi học các lớp thế này chưa hẳn đã tốt cho trẻ, thậm chí gây ra tác dụng ngược", công Hưng nói.

Theo cô Hưng, kiến thức lớp 1 theo chương trình đổi mới được nhận xét là khá nặng so với trẻ, nhưng không đòi hỏi học sinh phải đọc "vanh vách" hay viết thành thạo ngay từ đầu năm học. Để chuẩn bị tốt hành trang cho con trẻ chỉ cần nhận biết số và chữ ở mức cơ bản, chưa cần thiết bắt buộc trẻ phải biết tính toán cộng trừ ngay ở đầu lớp 1.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non không cho phép dạy trước kiến thức chương trình lớp 1, nhưng phụ huynh vẫn vội vã tìm mọi cách cho con học thêm trước kiến thức vì sợ con sẽ đuối hơn các bạn cùng trang lứa.

Phương Thảo

Dân sinh

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/vi-tre-em/hiem-hoa-tien-mat-tat-mang-tu-lop-tien-tieu-hoc-tren-mang-20240415221621531.htm