Hiểm họa đuối nước từ địa điểm du lịch tự phát

Trong những ngày nắng gay gắt vừa qua, đặc biệt là vào dịp lễ, ngày nghỉ cuối tuần, ngoài tới những khu du lịch, điểm du lịch quy mô, có quản lý, không ít người dân đã tìm đến các hồ đập, sông, suối… Những điểm du lịch tự phát với cảnh sắc đẹp, nhưng kèm theo đó là nhiều nguy cơ về tai nạn thương tích và đuối nước.

Vào chiều 30/4, ông Lê T. Đ. (52 tuổi, trú xã An Ninh, Quảng Ninh) lên khu vực suối Nước Lạnh (xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) chơi và tắm suối. Trong lúc tắm suối, ông Đ. đã không may khi gặp xoáy nước nên bị chết đuối.

Ngày 1/5, sau khi nắm thông tin một người dân bị đuối nước tại khu vực suối Nước Lạnh, xã Trường Xuân (Quảng Ninh), UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ sự việc.

Thực tế, những vụ tai nạn xảy ra trong hành trình du lịch tự phát không còn là chuyện hi hữu trong vài năm trở lại đây. Đơn cử, riêng trong năm 2023, đã xảy ra hơn chục vụ việc tai nạn du lịch dẫn đến mất tích hoặc tử vong.

Ngày 12/7/2023, một nhóm 6 du khách tham gia nhảy và bơi lội tại thác Du Già (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Trong lúc nhảy thác, anh T.X.H. (24 tuổi, quê Phú Thọ) do không biết bơi nên bị đuối nước. Phát hiện sự việc, nhóm bạn và người dân đưa anh H. đến trạm y tế cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong lúc 18h cùng ngày.

Trong những ngày cuối tháng 5/2023, dư luận cũng xôn xao trước vụ việc học sinh và phụ huynh một trường tư ở Tây Mỗ (thành phố Hà Nội) trong quá trình tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy (tỉnh Nam Định) đã bị nước cuốn trôi, dẫn đến tử vong.

Được biết, đoàn tham quan này do phụ huynh tự tổ chức theo kiểu tự phát, tự liên hệ với chủ tàu, thuyền đưa đi tham quan, trải nghiệm, không thông báo đến Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên khi du khách chọn loại hình du lịch tự phát.

Thực tế, tại những điểm du lịch tự phát, bên cạnh môi trường du lịch chưa được kiểm định chất lượng thì cơ sở hạ tầng, công trình phục vụ du lịch còn sơ khai, thiếu nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn... Việc tổ chức du lịch tự phát đều thuộc dân địa phương, hoạt động theo thời vụ, theo lượng khách nên hạn chế về kiến thức, kỹ năng du lịch, không thể cung cấp đầy đủ những thông tin chính xác cũng như yếu tố rủi ro về thiên tai, khí hậu liên quan đến trải nghiệm.

Hơn hết, để bảo đảm được an toàn cho du khách, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, các mô hình du lịch phải tuân thủ các quy định của pháp luật khi kinh doanh các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển.

Trao đổi cùng Báo Đại Đoàn Kết xung quanh vấn đề này, TS Lê Văn Cường, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cho rằng, không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn cũng có thể là nạn nhân của các vụ đuối nước, kể cả đối với những người bơi giỏi. Đặc biệt nguy hiểm hơn là khi bơi, tắm tại những nơi không được đảm bảo đầy đủ về mặt an toàn.
"Thực tế, nhiều trường hợp bơi giỏi vẫn chết đuối trước hết vì tâm lý chủ quan. Những người này nghĩ rằng mình bơi giỏi nên bơi ra xa, đến chỗ nước sâu khi tắm biển, sông. Bơi khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc sau khi uống rượu bia. Một lý do nữa là vì thiếu kiến thức về xử lý các tình huống khi gặp sự cố bất ngờ xảy ra khi đang bơi như: chuột rút, gặp vùng nước xoáy, kỹ năng cứu đuối khi gặp người đuối nước…" - BS. Cường cho biết.

Chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân, đặc biệt là người lớn, không bơi ở vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không. Nên đi chung với những người bơi giỏi và mang theo phao khi bơi và đi tàu thuyền. Không ăn no, không uống rượu trước khi xuống nước. Chỉ đi bơi ở các nơi bảo đảm an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát. Cần thực hiện nghiêm túc về an toàn giao thông đường thủy như: An toàn về phương tiện, có đầy đủ phao cứu sinh, áo phao, chở đúng số người quy định...

"Khi phát hiện thấy người bị rơi ngã xuống nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân. Đồng thời, gọi số điện thoại 115 để được trợ giúp. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối. Bởi, bản thân mình cũng có thể bị đuối nước" - TS Cường khuyến cáo.

Đức Trân

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hiem-hoa-duoi-nuoc-tu-dia-diem-du-lich-tu-phat-10278865.html