Hi vọng mong manh tìm kiếm 13 ngư dân mất tích

Sau hơn 100 giờ nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể tìm thấy 13 nạn nhân mất tích do tàu bị chìm. Theo lực lượng tìm kiếm tại hiện trường, khả năng cao là không tìm thấy.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì cuộc họp cùng các lực lượng bàn tình hình tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ lật 2 tàu câu mực. Video: Hoài Văn.

Sáng 21/10, tại Đồn Biên phòng CKC Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam) Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì cuộc họp cùng các lực lượng bàn tình hình tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trong vụ lật 2 tàu câu mực.

Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lãnh đạo Chi đội kiểm ngư số 3/Vùng 3 Hải quân, lãnh đạo huyện, 3 xã có người thân mất tích và các ngư dân, thân nhân bị nạn.

Các lực lượng họp bàn tìm kiếm nạn nhân tàu chìm.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Cuộc họp cũng kết nối trực tuyến với các tàu đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để báo cáo tình hình tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng tìm kiếm cho biết sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng tổ chức tìm kiếm khẩn trương quyết liệt.

“Hiện nay thời tiết gió cấp 4, sóng cấp 3 có xu hướng sóng mạnh. Hiện tại lực lượng vẫn đang triển khai tìm kiếm nhưng khả năng cao là không tìm kiếm được nữa” – lực lượng tìm kiếm tại hiện trường báo cáo.

Thượng tá Trương Bá Long - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 2.

Thượng tá Trương Bá Long - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết từ khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng nỗ lực tìm kiếm suốt nhiều ngày, tận dụng thời gian vàng và thời tiết khá thuận lợi, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân còn lại. Hiện nay trên biển có 4 tàu gồm 3 tàu của cảnh sát biển và một tàu của hải quân triển khai tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Khuya 16/10 các tàu cứu nạn tiếp cận hiện trường, thời điểm đó cho đến nay thời tiết khá thuận lợi dễ phát hiện những vật trôi nổi nhưng rất tiếc không tìm thấy được. Các trang thiết bị được đưa ra để khai thác sử dụng phục vụ tối đa công tác tìm kiếm.

“Chúng tôi xác định tìm kiếm hết khả năng, trách nhiệm và tinh thần cao nhất. Tìm kiếm liên tục không nghỉ ngơi, xuyên đêm tại các khu vực được chỉ định, mở rộng khu vực từ vị trí tàu bị nạn ra 6- hải lý. Ngoài tính toán bằng kinh nghiệm tình hình thời tiết, hải lưu theo từng mùa... nhưng rất tiếc đến thời điểm này kết quả không khả quan. Sáng nay hiện trường báo về tiếp tục tìm kiếm trong các khu vực nhưng khả năng cao không tìm thấy" - Thượng tá Long nói.

Lãnh đạo UBND huyện Núi Thành đề xuất tiếp tục tìm kiếm thêm một ngày (đến hết 22/10).

Chị Đặng Thị Nhật Huyền, em ruột ngư dân Đặng Minh Vương (thuyền viên tàu QNa 90129 TS đang mất tích) trên biển.

Chị Đặng Thị Nhật Huyền, em ruột ngư dân Đặng Minh Vương (thuyền viên tàu QNa 90129 TS đang mất tích) trên biển cho rằng theo lời anh em bạn tàu nói rằng khả năng số người mất tích do mắc trong khoang tàu, do đó nếu chỉ tìm trên mặt biển thì không thấy được thi thể. Nguyện vọng của gia đình là kêu gọi sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế có tàu ngầm hỗ trợ tìm kiếm. Giờ chỉ còn điều đó để nạn nhân bấu víu vào đó, tha thiết khẩn cầu làm sao đưa thi thể nạn nhân về”, chị Huyền nói.

78 ngư dân sống sót trở về, nhưng còn 13 người chưa được tìm thấy.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - cho hay qua báo cáo của các lực lượng, lắng nghe ý kiến đề xuất của địa phương, thân nhân nạn nhân.

Sau cuộc họp này, Bộ chỉ huy biên phòng Quảng Nam sẽ báo cáo với UBND tỉnh đề nghị các lực lượng chức năng chỉ đạo CĐC tìm kiếm cứu nạn quốc gia chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm đến hết ngày 22/10” – Đại tá Hiền thông tin, đồng thời cho biết thêm kết thúc tìm kiếm quy mô còn sau đó các tàu đang làm nhiệm vụ vẫn tiến hành quan sát, thông báo cho các tàu hàng, tàu cá quan sát nếu tìm thấy nạn nhân kịp thời thông báo.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hi-vong-mong-manh-tim-kiem-13-ngu-dan-mat-tich-post1580116.tpo