Hi vọng mong manh, đề nghị dừng tìm kiếm 13 ngư dân mất tích sau ngày 22/10

Lực lượng cứu hộ 13 ngư dân Quảng Nam mất tích trên Trường Sa đã chạy đua thời gian để tìm kiếm nạn nhận nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến hết ngày 22/10, nếu không tìm thấy các nạn nhân, công tác tìm kiếm kết thúc.

Ngày 21/10, tại Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại Đồn Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chủ trì cuộc họp để nghe các lực lượng báo cáo tình hình tìm kiếm cứu nạn trên biển; khả năng tìm kiếm thêm người mất tích và công tác chăm lo đời sống người dân bị nạn của chính quyền địa phương, nguyện vọng của gia đình 13 ngư dân mất tích trong vụ chìm 2 tàu câu mực trên vùng biển Trường Sa.

Quang cảnh cuộc họp.

Thượng tá Trương Bá Long, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 cho biết, vụ việc chìm 2 tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam là sự việc hết sức đau buồn, tang thương và là sự mất mát quá lớn đối với gia đình các nạn nhân. Ngày hôm qua, chính quyền địa phương và người thân đã tiếp nhận 78 người bị nạn và hai thi thể. Hiện vẫn còn 13 người mất tích.

“Hiện tại, công tác tìm kiếm 13 ngư dân mất tích vẫn đang được triển khai rất quyết liệt. Lực lượng CSB nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng luôn luôn quán triệt và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình nên công tác phải thực hiện nhất nhất, hiệu quả nhất. Với tinh thần coi người bị nạn như người thân của mình”, thượng tá Long nói.

Theo thượng tá Long, tại hiện trường, tàu CSB 8002 vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, ngoài ra còn có thêm 4 tàu hải quân. Tại các khu vực được chỉ định, đơn vị tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đồng thời cũng dựa vào kinh nghiệm cũng như nắm bắt dòng hải lưu theo từng mùa để mở rộng khu vực tìm kiếm người bị nạn thêm khoảng 7 hải lý. Nhưng rất tiếc đến thời điểm này, chưa phát hiện được tung tích ngư dân nào.

Thượng tá Trương Bá Long, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 phát biểu tại buổi họp.

Đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân thông tin, sau khi nhận được lệnh, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện xuất phát ngay ra hiện trường và tìm kiếm trong đêm.

Những thiết bị công nghệ cao, tầm nhìn xa, có camera quan sát được sử dụng để tìm kiếm. Nếu như có một dấu hiệu trên mặt biển là sẽ quan sát được ngay. Đến nay đã trải qua hơn 100 giờ tìm kiếm với nhiều phương án, phạm vi cũng được mở rộng lên đến 22.500 hải lưu nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Với tình hình như hiện nay, thời tiết chuyển biến xấu, rất khó tìm thấy được tung tích các ngư dân. Sau ngày hôm nay, sẽ dừng tọa độ tìm kiếm và thay vào đó sẽ liên hệ những ngư dân đánh bắt xung quanh và kể cả tàu nước ngoài, may ra mới có thêm được tia hy vọng”, đại diện Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đưa ra nhận định.

Hiện trường tìm kiếm được nối sóng trực tiếp về sở chỉ huy tiền phương.

Trong khi đó, từ hiện trường nối sóng trực tiếp về sở chỉ huy tiền phương, hiện công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích diễn ra xuyên suốt với 4 tàu đang triển khai. Tuy nhiên, thời tiết tại đây gió đông bắc cấp 4, sóng cấp 3, thời tiết đang xấu dần. Khả năng không tìm kiếm được ngư dân mất tích.

Đại diện cho 13 ngư dân vẫn còn mất tích, chị Đặng Thị Ngọc Huyền em gái ngư dân Đặng Minh Vương (trú xã Tam Quang, hiện đang mất tích) cho biết, các ngư dân khác may mắn sống sót trở về cho rằng khả năng 13 ngư dân gặp nạn trên 2 tàu cá đã bị mắc kẹt trong khoang tàu. Bà con có nguyện vọng duy nhất là mong kéo dài thời gian tìm kiếm, bởi còn thời gian là còn hy vọng, dù là nhỏ nhất. Bằng cách nào đó sử dụng thiết bị tìm dưới đáy biển thay vì tìm kiếm trên mặt biển như hiện nay.

Ông Ngô Đức An, Phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành cũng kiến nghị lực lượng chức năng kéo dài thêm thời gian tìm kiếm tung tích 13 ngư dân vẫn đang mất tích trên biển.

Kết luận tại buổi làm việc, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam, thông tin sáng nay (21/10), vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích.

Sau 5 ngày, 5 con tàu công suất lớn đã quần thảo mở rộng phạm vi hết cỡ, kể cả các hạ lưu, thậm chí cài số 1 tàu tìm kiếm để sục sâu xuống đáy biển xem các tàu cá gặp nạn có nổi lên mặt nước hay không, nhưng vẫn không phát hiện gì.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam kết luận buổi làm việc.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc tìm kiếm đến hết ngày 22/10, nếu không tìm thấy các nạn nhân, công tác tìm kiếm kết thúc. Đồng thời, đơn vị sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho các gia đình gặp nạn trong thời gian tới nhằm ổn định đời sống.

Vũ Vân Anh - Công Huy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hi-vong-mong-manh-de-nghi-dung-tim-kiem-13-ngu-dan-mat-tich-sau-ngay-2210-post492611.html