Hezbollah tấn công căn cứ quân sự miền Bắc Israel bằng máy bay không người lái

Hezbollah đã phóng máy bay không người lái chứa chất nổ vào một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel ngày 9/1.

Hezbollah cho biết các máy bay không người lái của họ đã tấn công cơ sở quân đội Israel ở Safed (miền Bắc Israel) nhằm đắp trả vụ sát hại phó lãnh đạo Hamas Saleh al-Arouri ở Beirut vào tuần trước và vụ sát hại một chỉ huy Hezbollah hôm 8/1.

Chỉ huy Hezbollah thiệt mạng được xác định là Wissam Tawil - chỉ huy trong lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah. Đây cũng là sĩ quan cấp cao nhất của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc xung đột, tính đến thời điểm hiện tại. Ông đã đóng vai trò lãnh đạo trong việc chỉ đạo các hoạt động ở miền Nam Lebanon.

Thành viên Hezbollah trong cuộc diễn tập ở Aaramta, miền Nam Lebanon, hồi tháng 5/2023. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 9/1, phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem khẳng định lực lượng này không muốn xung đột lan rộng sang Lebanon, "nhưng nếu Israel có hành động làm mở rộng xung đột, Hezbollah sẽ không ngần ngại đáp trả".

Một nguồn tin thân cận cho biết đây là lần đầu tiên Hezbollah tấn công Safed, cách biên giới Lebanon khoảng 14 km kể từ khi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra hồi tháng 10/2023.

Người phát ngôn của quân đội Israel xác nhận một căn cứ quân sự phía Bắc bị tấn công từ trên không nhưng không có thiệt hại hay thương vong. Tuy nhiên, người này từ chối cung cấp vị trí cụ thể nơi xảy ra vụ việc.

Hơn 130 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng ở Lebanon trong cuộc xung đột với Israel. Bạo lực đã buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa ở và gây lo ngại về nguy cơ leo thang và lan rộng xung đột.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng 3 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng hôm 9/1 trong một cuộc tấn công ở thị trấn Ghandouriyeh, phía Nam Lebanon.

Trong một tuyên bố liên quan, quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Kila - làng biên giới Kfar Kila của Lebanon và một đội máy bay không người lái thuộc nhóm này ở những nơi khác thuộc miền Nam Lebanon.

Lực lượng Hezbollah tại Lebanon thường xuyên tập kích lãnh thổ Israel bằng tên lửa, máy bay không người lái sau khi xung đột ở dải Gaza bùng phát ngày 7/10 năm ngoái. Hezbollah nhiều lần thể hiện sự ủng hộ với lực lượng Hamas, đồng minh trong "trục kháng chiến" chống Israel do Iran dẫn dắt ở Trung Đông.

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hezbollah-tan-cong-can-cu-quan-su-mien-bac-israel-bang-may-bay-khong-nguoi-lai-ar846554.html