Hezbollah bắn rocket vào một số đồn quân sự của Israel

Ngày 12-3, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tuyên bố đã bắn hơn 100 quả rocket vào một số đồn quân sự của Israel. Đây là động thái đáp trả việc Israel pháo kích khu vực Bekaa trước đó.

Bashir Khader, Thống đốc Baalbek xác nhận, Israel tiến hành 4 cuộc tấn công nhằm vào thành phố Baalbek ở phía Đông Lebanon vào ngày 11-3, khiến ít nhất 1 thường dân thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Các nguồn tin an ninh cho biết, 1 trong những cuộc tấn công do Israel thực hiện nhằm vào lối ra vào phía Nam của thành phố Baalbek. Ba cuộc tấn công khác xảy ra gần thành phố Taraya, cách Baalbek 20 km về phía Tây.

Giao tranh giữa Hezbollah và Israel thường xuyên xảy ra kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza. Ảnh minh họa: Reuters

Dẫn tuyên bố của Hezbollah, AFP thông tin, lực lượng này đã phóng hơn 100 quả rocket vào 2 căn cứ quân sự ở cao nguyên Golan nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Israel.

Theo Reuters, giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel xảy ra tại khu vực dọc biên giới phía Nam Lebanon kể từ tháng 10-2023, trong bối cảnh lực lượng vũ trang này tấn công tên lửa nhằm vào Israel để thể hiện sự đoàn kết với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Các cuộc tấn công của Israel hầu hết chỉ giới hạn ở khu vực biên giới phía Nam Lebanon. Tuy nhiên, Israel đã mở rộng quy mô tấn công xa hơn về phía Bắc trong những tuần gần đây.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hezbollah-ban-rocket-vao-mot-so-don-quan-su-cua-israel-660564.html