Hết tháng 7.2010, Hà Nội phải hoàn thành chỉnh trang đô thị

Công tác chỉnh trang đô thị, tổ chức các hoạt động văn hóa nhân 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và việc xây dựng cổng chào tại các cửa ngõ Hà Nội là những nội dung chính được lãnh đạo TP đem ra bàn luận tại buổi giao ban với lãnh đạo chủ chốt của 29 quận, huyện hôm 25.6.

Hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến người dân Hà Nội đã và đang triển khai một khối lượng khổng lồ các dự án chỉnh trang đô thị. Trong đó, có 23 dự án hạ ngầm, 17 dự án chỉnh trang vườn hoa, công viên, quảng trường; 23 dự án chiếu sáng, 55 dự án khác và đặc biệt là đề án quét vôi, sơn cửa nhà mặt phố... Nhấn mạnh vấn đề đào đường, chiếm dụng lòng đường vỉa hè còn phức tạp, gây bức xúc trong dân cư, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng: “Chủ trương đúng, song phải xem lại cách làm, thời điểm làm cho phù hợp. Làm mới mà không tốt hơn cũ thì rất đáng chê trách. Làm mới mà rối thêm, càng không thể chấp nhận. Do vậy, chúng ta phải biết lắng nghe và khắc phục”. Bí thư Thành ủy chỉ đạo, kết thúc tháng 7.2010, phải hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị theo hướng “làm đến đâu gọn đến đó, đặc biệt chú ý vấn đề chất lượng, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân”. Từ nay đến đại lễ chỉ còn hơn 100 ngày, Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành TP phải tập trung cao độ, cố gắng hết sức hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian nước rút này. Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý: “Chúng ta không chỉ cố gắng hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, mà phải hết sức quan tâm đến việc cải thiện đời sống người dân. Chào mừng đại lễ thiết thực nhất là thực hiện phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân”. 50 tỉ đồng xây dựng 5 cổng chào mới là khái toán Liên quan tới việc Hà Nội đang triển khai xây 5 cổng chào trên 5 con đường giao thông huyết mạch vào trung tâm TP, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - ông Nguyễn Thế Thảo cho biết, thủ đô là của cả nước nên các công trình kiến trúc dựa trên các sự kiện, giá trị biểu trưng về văn hóa, lịch sử của đất nước. Vừa qua, các phương án kiến trúc cổng chào đã được đơn vị có trách nhiệm đưa ra để TP lựa chọn. Ông Nguyễn Thế Thảo cũng cho biết thêm: “Các cổng chào đã được tính hết để xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đây không phải mới đề xuất mà nằm trong kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt”. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, mấy ngày nay, TP đang lắng nghe ý kiến bình luận nhiều chiều từ dư luận. Nhiều ý kiến đặt vấn đề có nhất thiết phải làm cổng chào, làm như vậy có tốn kém không và nên chăng dùng tiền đó làm trường học, trạm xá, hỗ trợ người nghèo... Trong trường hợp có làm, sẽ làm 5 cổng hay làm 3 cái hơn, làm tại đâu và kiểu dáng kiến trúc như thế nào... TP đang một lần nữa khẩn trương cân nhắc lại vấn đề để tìm tới sự đồng thuận của dư luận. Bí thư Thành ủy cho rằng, TP đã rất cân nhắc lắng nghe, chưa làm vĩnh cửu ngay và chỉ làm bằng vật liệu bán kiên cố. Về con số 50 tỉ đồng dự kiến đầu tư xây dựng 5 cổng chào, Bí thư Thành ủy cho biết, đó mới là khái toán đầu tư rất sơ lược, còn khi làm thực tế sẽ không tốn chừng đó. Bí thư Thành ủy cũng khẳng định: “TP luôn đặc biệt quan tâm tới an sinh xã hội. Kinh phí dành cho hỗ trợ đối tượng chính sách, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát... đã được TP trù liệu rất chi tiết, đầy đủ. Hoàn toàn không có chuyện dành kinh phí cho việc này nên không làm việc kia...”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/het-thang-72010-phai-hoan-thanh-chinh-trang-do-thi/20106/189839.laodong