Hết sợ cháy nhờ những thiết bị siêu hiện đại này

Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, ĐH PCCC, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội sẽ hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu… cho người dân đến tham quan triển lãm.

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ tại Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội.

Có 450 gian hàng của 250 đơn vị đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ quy tụ về Cung văn hóa Hữu nghị.

Một số hình ảnh trong triển lãm:

Trang thiết bị chữa cháy hiện đại của CS PCCC Việt Nam

Ở vị trí đầu vòi phun nước có đèn chiếu sáng và camera ghi hình.

Xe mô tô giúp lực lượng cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường, dập tắt những đám cháy nhỏ cũng như công tác hoa tiêu, khảo sát địa hình

Trên mỗi xe mô tô có dụng cụ chữa cháy đi kèm.

Xe chữa cháy nhỏ, linh hoạt trong mọi tình huống.

Một chiếc xe chữa cháy hiện đại, nhỏ gọn, có thể di chuyển trong nhiều loại địa hình trên cạn, dưới nước. Thiết bị hoạt động hiệu quả trong những khu vực bị cô lập do thiên tai hay lũ lụt.

Chiếc xe có khả năng cứu hộ dưới nước, vượt các địa hình phức tạp, đồi dốc khoảng 30 độ, được trang bị tời kéo, bơm nước cứu hỏa, cáng cứu thương.

Trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, chữa cháy của lực lượng PCCC Việt Nam

Thiết bị cắt và banh tách thủy lực phục vụ cứu hộ tại hiện trường trong không gian hẹp được sản xuất tại Nhật Bản.

Thiết bị có khả năng làm việc trong nước, phục vụ công tác cứu nạn, dò tìm cứu hộ nạn nhân trong các vụ thiên tai hỏa hoạn hoặc lũ quét, được sản xuất tại Nhật Bản.

Đầu dò tìm mềm, nhỏ gọn có khả năng truyền hình ảnh, dữ liệu về máy chủ đặt xa hàng chục mét

Mặt nạ chống độc cùng các trang thiết bị bảo hộ như áo chống cháy

Triển lãm năm nay còn là nơi để người dân có thể trải nghiệm thực tế về kỹ năng chữa cháy cũng như thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống khác nhau.

Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Trường Đại học PCCC, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm về kỹ năng thoát nạn từ trên cao, sơ cấp cứu… cho người dân và khách đến thăm quan

Phạm Hải - H.Nhì

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/328925/het-so-chay-nho-nhung-thiet-bi-sieu-hien-dai-nay.html