Hệ thống y tế Nghệ An hưởng ứng Cuộc thi Phòng, chống tác hại thuốc lá

Ngày 24/11, tại Hội trường Trà Lân - Khách sạn Mường Thanh Con Cuông, Bệnh viện Đa khoa Khu vực (ĐKKV) Tây Nam - Cụm trưởng Cụm thi số 4 đã tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế tỉnh Nghệ An năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 3218/KH-SYT ngày 10/10/2023 của Sở Y tế Nghệ An về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế tỉnh Nghệ An năm 2023, Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An được Ban tổ chức Hội thi giao nhiệm vụ là Cụm trưởng Cụm thi số 4 phối hợp với 15 đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế tỉnh Nghệ An năm 2023 tại cụm thi số 4.

Hội thi là dịp để toàn thể cán bộ viện chức người lao động trong hệ thống y tế tỉnh Nghệ An nâng cao nhận thức để thực thi nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL); tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, môi trường; ý thức xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá của cán bộ, CNVC và người lao động của ngành Y tế tỉnh Nghệ An.

Đây là một trong những hoạt động do Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để phối hợp với liên đoàn lao động các tỉnh triển khai tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các cán bô, công nhân, người lao động trên cả nước.

Ông Hà Văn Quỳnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam - Cụm trưởng

Theo ông Hà Văn Quỳnh - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam, cuộc thi tạo cơ hội cho cán bộ trao đổi, trau dồi kiến thức về phòng chống thuốc lá; để các cán bộ hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, từ đó giúp tuyên truyền với gia đình, người thân hạn chế tối đa việc hút thuốc lá.

Hội thi có tổng cộng 15 đội thi đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn tỉnh. Các đội thi đã có những màn trình diễn ca hát, đàn múa, đóng tiểu phẩm và trả lời câu hỏi ứng xử liên quan đến chủ đề phòng, tránh tác hại của thuốc lá.

Thông qua các tác phẩm dự thi các đội đã truyền tải thông điệp về tác hại của thuốc lá và cùng hướng đến xây dựng cuộc sống, môi trường làm việc không khói thuốc.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

Kết thúc các phần thi, ban tổ chức đã trao nhiều giải phụ và giải khuyến khích nhằm khích lệ tinh thần các đội. Đặc biệt, 3 giải Ba lần lượt được trao cho Trung tâm y tế Anh Sơn, Trung tâm y tế Tân Kỳ, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương. Hai giải nhì thuộc về Trung tâm y tế Thanh Chương và Bệnh viện đa khoa Đô Lương.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam là đội thi đã xuất sắc giành được điểm cao và nhận giải Nhất chung cuộc.

Hội thi đã giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, CNVC và người lao động trong việc truyền thông, vận động phòng, chống tác hại thuốc lá trong cơ quan, gia đình và xã hội; tạo cơ hội cho cán bộ, CNVC và người lao động trong ngành trao đổi, chia sẻ kiến thức và thực hành về hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

Từ đó, ban tổ chức - Bệnh viện ĐKKV Tây Nam kỳ vọng Hội thi sẽ thành công lan tỏa những giá trị tích cực vì mục tiêu hướng đến một môi trường Bệnh viện không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Hoàng Ngân

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/he-thong-y-te-nghe-an-huong-ung-cuoc-thi-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-20180504224292034.htm