Hệ thống phòng thủ dài 800km của Nga ở Ukraine có mấy lớp? Kiên cố ra sao?

Ở Ukraine, quân đội Nga đang xây dựng một loạt hệ thống phòng tuyến với quy mô chưa từng thấy tại châu Âu, kể từ sau Thế chiến II.

Một phần hệ thống phòng tuyến quy mô lớn của quân đội Nga ở Ukraine (ảnh: El Pais)

Dẫn nhận xét của nhiều chuyên gia, El Pais (báo Pháp) cho hay, hệ thống phòng thủ của quân đội Nga ở Ukraine gồm 5 lớp: Chiến hào, rãnh công sự chống tăng, hệ thống “răng rồng”, lô cốt súng máy và các boong ke.

Tuyến phòng thủ khổng lồ này dài khoảng 800km, kéo dài từ bán đảo Crimea, qua Kherson, Zaporizhia, Donetsk tới Lugansk. Quân đội Nga bắt đầu xây công sự phòng thủ từ năm ngoái, nhằm chặn các cuộc phản công của lực lượng Ukraine.

Tình hình hiện tại đã khác biệt rất nhiều so với thời điểm lực lượng Ukraine tổ chức phản công vào mùa thu và mùa đông năm ngoái, theo El Pais. Kiev cần điều động lượng lớn binh sĩ và vũ khí để tràn qua hệ thống công sự của quân đội Nga. Đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro lớn.

“Không có nhiều sự khác biệt trong hệ thống phòng thủ của Nga so với các cấu trúc từ hồi Thế chiến II”, Javier Jordan – giáo sư địa chính trị tại Đại học Granada (Tây Ban Nha) – nhận xét.

Ngoài hệ thống công sự trải dài, quân đội Nga bố trí nhiều cứ điểm phòng thủ trong các thành phố mà họ kiểm soát ở Ukraine. Lực lượng Kiev có thể phải dồn lực để tấn công từng khu vực một, thay vì dàn trải, John Helin, chuyên gia quân sự người Phần Lan, nhận định.

Sơ đồ 5 lớp phòng thủ của quân đội Nga (ảnh: El Pais, việt hóa: Tiền Phong)

Phòng tuyến “răng rồng” của lực lượng Nga ở Zaporizhia (ảnh: The Drive)

Theo ông Helin, các chướng ngại vật quân đội Nga xây dựng tuy quy mô, nhưng cũng có điểm yếu.

Ví dụ, những khối bê tông của đường “răng rồng” không được chôn móng xuống đất. Chúng có thể bị loại bỏ bằng máy xúc. Các boong ke của quân đội Nga thường được đúc khối sẵn, không có móng ngầm và thiếu kiên cố.

Tuy nhiên, theo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, ở một số khu vực, tuyến phòng thủ của quân đội Nga rất kiên cố.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 12/4 nhận định, lực lượng Nga đang bố trí hệ thống phòng tuyến dày đặc ở Zaporizhia.

“Lực lượng Nga đã hoàn tất bố trí 3 tuyến phòng thủ với chiều dài khoảng 120km ở Zaporizhia. Mỗi tuyến cách nhau khoảng 10 – 20km”, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, phòng tuyến của Nga ở Zaporizhia còn được gia cố bằng dây thép gai và những bãi mìn.

Một hàng "răng rồng" do quân đội Nga bố trí ở Ukraine (ảnh: DW)

“Không có nhiệm vụ nào khó khăn hơn việc lập kế hoạch và tấn công vào khu vực có hàng loạt chướng ngại vật”, Thiếu tướng Úc Mick Ryan nhận xét.

Chuyên gia Jordan cho rằng, Kiev có thể đã tập hợp đủ lực lượng tiêu chuẩn 3 chọi 1 để tổ chức phản công.

“Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, con số thương vong và tổn thất sẽ là rất lớn”, ông Jordan nói.

Theo RT, Kiev buộc phải tổ chức phản công, trước khi phương Tây mất kiên nhẫn và cắt giảm viện trợ quân sự.

Vương Nam - El Pais

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-thong-phong-thu-dai-800km-cua-nga-o-ukraine-co-may-lop-kien-co-ra-sao-a604278.html