Hệ thống nhân đạo ở Gaza sắp sụp đổ - Đại hội đồng LHQ kêu gọi ngừng bắn lập tức

Chiều 12/12 theo giờ New York, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza.

Nghị quyết được thông qua tại Phiên họp khẩn cấp thứ 10 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về khủng hoảng Gaza, trong bối cảnh hệ thống nhân đạo tại khu vực đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Người dân Gaza khi dải đất này bị oanh kích. Ảnh: AFP.

Tại phiên bỏ phiếu nghị quyết do Ai Cập, đại diện cho nhóm các quốc gia Arab bảo trợ, nhận được 153 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 23 phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi các bên ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, thả vô điều kiện tất cả các con tin cũng như đảm bảo quyền tiếp cận nhân đạo. Nghị quyết cũng nhắc lại yêu cầu của Đại hội đồng về việc tất cả các bên phải tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế, “đặc biệt là liên quan đến việc bảo vệ dân thường”.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Dennis Francis cho biết, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang ngày càng nghiêm trọng, ông yêu cầu các bên ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, chấm dứt mọi hành động bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường vô tội.

“Một lần nữa, tôi lên tiếng yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.Chúng ta chỉ có một ưu tiên duy nhất – đó là cứu mạng sống của người dân. Nhân danh nhân loại, tôi yêu cầu tất cả các bên một lần nữa, hãy chấm dứt bạo lực này ngay bây giờ”.

Trong khi đó, Đại sứ Ai Cập Osama Mahmoud Abdelkhalek Mahmoud tuyên bố, việc thông qua và thực thi nghị quyết có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng cho thường dân. Đại diện Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour đánh giá kết quả bỏ phiếu “đánh dấu ngày lịch sử, xét về thông điệp mạnh mẽ được Đại Hội đồng gửi đi”. Còn Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết Mỹ ủng hộ một số khía cạnh trong nghị quyết, như cần giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza, bảo vệ dân thường, trả tự do cho con tin. Mỹ muốn chỉnh sửa nội dung nghị quyết để bao gồm lên án “vụ tấn công và bắt con tin của Hamas nhằm vào Israel”, Áo cũng muốn lên án Hamas bắt con tin, tuy nhiên hai đề xuất không nhận được đủ sự ủng hộ từ các nước thành viên để thông qua.

Dư luận cho rằng, mặc dù Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc nhưng có sức nặng về mặt chính trị, phản ánh quan ngại của cộng đồng quốc tế về cuộc xung đột tại Gaza hiện nay, trong bối cảnh một văn kiện nội dung tương tự đã bị phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Theo thống kê, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đến nay đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng tại khu vực. Khoảng 1.200 người Israel và 18.000 người Palestine đã thiệt mạng trong khi hàng triệu người khác phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk mới đây cảnh báo, hệ thống y tế và nhân đạo tại dải Gaza đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ: “Tôi thậm chí còn không biết nên tìm từ ngữ nào để nói về sự mong manh của hệ thống nhân đạo tại dải Gaza. Cực kỳ mong manh mà theo tôi là nó đang trên bờ vực của sự sụp đổ.”

Hạnh Phúc/VOV1 tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/he-thong-nhan-dao-o-gaza-sap-sup-do-dai-hoi-dong-lhq-keu-goi-ngung-ban-lap-tuc-post1065232.vov