Hé mở về Sembcorp, DN Singapore muốn mua loạt nhà máy điện gió ở Quảng Trị

Sembcorp Industries, (Sembcorp) có trụ sở chính đóng tại Singapore là doanh nghiệp được xác định muốn mua lại cổ phần các dự án điện gió tại Quảng Trị bao gồm: GELEX 1, 2, 3 và Hướng Phùng 2, 3 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX.

Hình ảnh trụ điện gió tại dự án Nhà máy điện gió Gelex 1, 2, 3 ở Quảng Trị - Ảnh: GELEX

Đầu tháng 11/2023, Sembcorp thông báo, thông qua công ty con Sembcorp Industries mua lại cổ phần hoặc vốn góp tại các dự án năng lượng đang vận hành thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX. Hiện, các bên đang tiến hành xin chấp thuận và các thủ tục pháp lý liên quan để tiến hành giao dịch.

Được biết, cả 5 dự án điện gió tại Quảng Trị mà Sembcorp muốn mua lại cổ phần hoặc góp vốn đều do được Tập Đoàn GELEX triển khai xây dựng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 (gồm 12 turbine với tổng công suất lắp đặt 50MW), và các Dự án nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3 (gồm 21 turbine với tổng công suất lắp đặt 90MW).Các dự án này đã được công nhận ngày vận hành thương mại trong tháng 10/2021.

Công ty TNHH Công nghiệp Sembcorp - công ty con của Temasek Holdings. Công ty có trụ sở chính đặt tại 30 Hill Street #05-04, Singapore. Doanh nghiệp được thành lập vào năm 1998, hiện do ông Tow Heng Tan đảm nhiệm chức vụ Giám đốc độc lập không điều hành.

Doanh nghiệp quy mô nhân sự hiện tại vào khoảng gần 5.000 người. Là một trong những tập đoàn lớn nhất Singapore với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là hàng hải, tiện ích và phát triển đô thị.

Tại Việt Nam, Sembcorp là đối tác phát triển lâu năm với nhiều đối tác, góp phần tạo ra mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Singapore.

Sembcorp đã đóng góp đáng kể cho Việt Nam, DN đã phát triển các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Sembcorp đầu tư qua Công ty Điện lực Phú Mỹ 3, Sembcorp Energy Việt Nam, Sembcorp Solar Vietnam và hợp tác với BCG Energy để phát triển dự án năng lượng gió và mặt trời.

Tháng 8/2023, Sembcorp cho biết, công ty con Sembcorp Utilities, sẽ hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cụ thể là Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) để thực hiện tiến hành thăm dò và nghiên cứu khả năng nhập khẩu năng lượng gió ngoài khơi từ Việt Nam để cung cấp điện cho Singapore.

Cuối tháng 9/2023, Sembcorp Industries cũng có thông báo, công ty con Sembcorp Development Ltd (Sembcorp Development), đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Vietnam Singapore Industrial Park Pte Ltd (VSIPPL) từ 87,6% lên 92,9% sau khi mua lại cổ phần trong VSIPPL từ một cổ đông thiểu số.

VSIPPL đại diện cho tập đoàn Singapore nắm giữ 51% cổ phần của Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, nhà phát triển các dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Với việc Sembcorp Development ngày càng tăng cổ phần trong tập đoàn Singapore, cổ phần thực tế của nó trong Công ty Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam Singapore đã tăng lên 47,4%...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm cho biết, hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của Sembcorp nửa đầu năm 2023 được thúc đẩy bởi phân khúc năng lượng thông thường, vốn chứng kiến giá điện cao hơn trên thị trường điện Singapore và công suất hoạt động tăng lên trong phân khúc năng lượng tái tạo.

Lợi nhuận ròng trước các hạng mục đặc biệt cho phân khúc năng lượng thông thường – nguồn tạo doanh thu lớn nhất của công ty tăng 47% lên 435 triệu đô la Singapore (324,41 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Lợi nhuận ròng trước các hạng mục thuộc phân khúc năng lượng tái tạo tăng 54% lên 117 triệu đô la Singapore.

Công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nhà nước Singapore Temasek Holdings cho biết, lợi nhuận phân bổ từ việc tiếp tục hoạt động trong giai đoạn này là 608 triệu đô la Singapore, cao hơn nhiều so với 389 triệu đô la Singapore một năm trước.

Văn Tuân - Quỳnh Anh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/he-mo-ve-sembcorp-dn-singapore-muon-mua-loat-nha-may-dien-gio-o-quang-tri-20180504224293356.htm