Hé lộ thiết kế độc đáo bên trong bốt Hàng Đậu

Sự kết hợp hài hòa giữa di sản - kiến trúc - nghệ thuật hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân khi tham quan không gian nghệ thuật tại bốt Hàng Đậu trong lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Tháp nước Hàng Đậu (tên thường gọi là bốt Hàng Đậu) nằm tại ngã 6 giao giữa các con phố: Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng.

Tháp nước Hàng Đậu (tên thường gọi là bốt Hàng Đậu) nằm tại ngã 6 giao giữa các con phố: Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng.

Công trình này được xây dựng vào năm 1894, một trong những công trình kiến trúc cổ của Hà Nội do người Pháp xây dựng.

Công trình này được xây dựng vào năm 1894, một trong những công trình kiến trúc cổ của Hà Nội do người Pháp xây dựng.

Tháp được xây bằng đá hộc, hình trụ tròn, đường kính 19m, cao 3 tầng, mái có hình chóp nón, ở giữa có cột thu lôi.

Tháp được xây bằng đá hộc, hình trụ tròn, đường kính 19m, cao 3 tầng, mái có hình chóp nón, ở giữa có cột thu lôi.

Sau nhiều năm “ngủ quên” và xuống cấp vì không sử dụng, bốt Hàng Đậu đã được các kiến trúc sư, chuyên gia cải tạo, tổ chức trưng bày Không gian sắp đặt Nước và Di sản tháp nước Hàng Đậu, mở cửa để người dân đến tham quan. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, do Sở Văn hóa - Thể thao thành phố, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Sau nhiều năm “ngủ quên” và xuống cấp vì không sử dụng, bốt Hàng Đậu đã được các kiến trúc sư, chuyên gia cải tạo, tổ chức trưng bày Không gian sắp đặt Nước và Di sản tháp nước Hàng Đậu, mở cửa để người dân đến tham quan. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, do Sở Văn hóa - Thể thao thành phố, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Họa sĩ Nguyễn Đức Phương, cho biết: "Khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải khi tư duy thiết kế, sắp đặt thi công đó là phải làm sao để không ảnh hưởng đến hiện trạng của di sản. Trước khi có những quyết định về thiết kế, chúng tôi phải mất đến 3 năm để hoàn thành quá trình lên các concept".

Họa sĩ Nguyễn Đức Phương, cho biết: "Khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải khi tư duy thiết kế, sắp đặt thi công đó là phải làm sao để không ảnh hưởng đến hiện trạng của di sản. Trước khi có những quyết định về thiết kế, chúng tôi phải mất đến 3 năm để hoàn thành quá trình lên các concept".

Đến với không gian trưng bày tại bốt Hàng Đậu, mọi người sẽ được trải nghiệm không gian triển lãm nghệ thuật sắp đặt kết hợp giữa vật liệu tái chế và hệ thống âm thanh, ánh sáng của nước. Triển lãm này được lấy cảm hứng từ lục thủy. Theo quan niệm Á Đông, lục thủy tượng trung cho 6 nguồn nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm và nước biển.

Đến với không gian trưng bày tại bốt Hàng Đậu, mọi người sẽ được trải nghiệm không gian triển lãm nghệ thuật sắp đặt kết hợp giữa vật liệu tái chế và hệ thống âm thanh, ánh sáng của nước. Triển lãm này được lấy cảm hứng từ lục thủy. Theo quan niệm Á Đông, lục thủy tượng trung cho 6 nguồn nước trong tự nhiên là nước sông, nước trong khe, nước suối, nước mưa, nước ngầm và nước biển.

Cũng theo họa sĩ Nguyễn Đức Phương, nhóm tác giả đã tận dụng rác nilon để sáng tạo thành những chiếc lá sen cách điệu. Qua đó, gửi tới công chúng thông điệp về ý thức bảo vệ nguồn nước và sức khỏe của chính mình.

Cũng theo họa sĩ Nguyễn Đức Phương, nhóm tác giả đã tận dụng rác nilon để sáng tạo thành những chiếc lá sen cách điệu. Qua đó, gửi tới công chúng thông điệp về ý thức bảo vệ nguồn nước và sức khỏe của chính mình.

Gỗ tái chế được nhóm tác giả thiết kế thành con đường để mọi người di chuyển khi tham quan bên trong bốt Hàng Đậu.

Gỗ tái chế được nhóm tác giả thiết kế thành con đường để mọi người di chuyển khi tham quan bên trong bốt Hàng Đậu.

Theo ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội, hiện các hạng mục thi công bên trong khu trưng bày đang được gấp rút hoàn thiện nhằm mang tới trải nghiệm độc đáo nhất cho công chúng.

Theo ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội, hiện các hạng mục thi công bên trong khu trưng bày đang được gấp rút hoàn thiện nhằm mang tới trải nghiệm độc đáo nhất cho công chúng.

Không gian trưng bày trong bốt bao gồm: hệ sắp đặt âm thanh tái hiện lại những âm thanh của nước trong tự nhiên; hệ sắp đặt ánh sáng với những hình ảnh nhấn mạnh tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên

Không gian trưng bày trong bốt bao gồm: hệ sắp đặt âm thanh tái hiện lại những âm thanh của nước trong tự nhiên; hệ sắp đặt ánh sáng với những hình ảnh nhấn mạnh tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên

Một đường ống nước bên trong tháp.

Một đường ống nước bên trong tháp.

Dù chưa đến ngày mở cửa, nhưng những ngày này đã có nhiều bạn trẻ đến bốt Hàng Đậu để check-in. "Khi biết thông tin bốt Hàng Đậu sẽ mở cửa cho người dân tham quan thì em rất tò mò muốn biết không gian bên trong như thế nào, dù chưa đến ngày mở cửa nhưng em với bạn vẫn rủ nhau đến đây để có thế thấy được sự thay đổi của một di sản", bạn Minh Huyền (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ.

Dù chưa đến ngày mở cửa, nhưng những ngày này đã có nhiều bạn trẻ đến bốt Hàng Đậu để check-in. "Khi biết thông tin bốt Hàng Đậu sẽ mở cửa cho người dân tham quan thì em rất tò mò muốn biết không gian bên trong như thế nào, dù chưa đến ngày mở cửa nhưng em với bạn vẫn rủ nhau đến đây để có thế thấy được sự thay đổi của một di sản", bạn Minh Huyền (Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ.

Triển lãm tại Tháp nước Hàng Đậu sẽ khai mạc lúc 10h00 - 11h00 ngày 17/11 và mở cửa đón khách hàng ngày từ 9h00 - 17h00 từ ngày 17/11 – 31/12.

Triển lãm tại Tháp nước Hàng Đậu sẽ khai mạc lúc 10h00 - 11h00 ngày 17/11 và mở cửa đón khách hàng ngày từ 9h00 - 17h00 từ ngày 17/11 – 31/12.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/he-lo-thiet-ke-doc-dao-ben-trong-bot-hang-dau-203535.htm