Hé lộ sức mạnh ghê gớm Không quân Nga ở Viễn Đông

Trang bị vũ khí của Không quân Nga đóng tại vùng Viễn Đông rộng lớn thuộc liên bang gần đây đã được hé lộ trong một triển lãm công khai.

Các đơn vị không quân đầu tiên của Liên Xô (Nga sau này) tại vùng Viễn Đông được thành lập vào tháng 9/1941 trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Thế giới thứ 2 và kẻ thù lớn nhất của lực lượng này khi đó không phải quân Đức mà là Nhật Bản. Trải qua 75 năm hoạt động cùng với nhiều sự thay đổi, nhưng vai trò của các đơn vị Không quân Nga tại Viễn Đông hầu như không thay đổi. Thậm chí còn nặng nề hơn trước và đây cũng là một trong những lực lượng được Không quân Nga tập trung hiện đại hóa đầu tiên.

Lực lượng Không quân Nga tại Viễn Đông gần đây đã tổ chức một triển lãm hàng không nhỏ nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập tại căn cứ không quân Khabarovsk. Do đường đi vào bên trong căn cứ này quá xa nên chỉ huy căn cứ không quân Khabarovsk đã điều động cả xe bus để chở khách tham quan vào bên trong căn cứ.

Một số khác lại chọn cách đi bộ vào bên trong.

Tại buổi triển lãm này Không quân Nga cũng cho trưng bày hầu hết các tổ hợp tên lửa phòng không từng được trang bị cho lực lượng phòng không Liên Xô trước đây như S-75, S-200 và S-300.

Ngay đường vào chính của buổi triển lãm là một chiếc máy bay vận tải quân sự An-12, nó được trang bị cho cả không quân lẫn không quân hải quân Nga.

Cạnh đó là một bãi chứa trực thăng cũ từng phục vụ trong Không quân Liên Xô.

Do được tổ chức ngay bên trong căn cứ không quân Khabarovsk nên một phần căn cứ này được ngăn ra nhằm đảm bảo trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị không quân tại đây.

Triển lãm này còn phục vụ cả thức ăn và đồ uống cho khách tham quan.

Trong ảnh là dàn máy bay vận tải quân sự được biên chế các đơn vị không quân Nga tại Viễn Đông như An-12 và An-32.

Khách tham quan còn có cơ hội chiêm ngưỡng nội thất bên trong chiếc An-12.

Cạnh đó là dàn chiến đấu cơ của Nga như MiG-31, MiG-29, Su-30 và Su-34.

Màn biểu diễn trên không của phi đội Su-30SM nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập đơn vị, dòng chiến đấu cơ này mới được trang bị cho các đơn vị không quân ở Viễn Đông cách đây không lâu.

Đuôi của một chiếc tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31 tại triển lãm lần này.

Tiếp đó là tiêm kích bom Su-34. Việc Không quân Nga điều cả hai dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất của mình là Su-34 lẫn Su-30SM đến Viễn Đông cũng đủ nói lên tầm quan trọng của khu vực chiến lược này.

Cận cảnh phi đội Su-30SM biểu diễn trên không.

Ở một góc khác của buổi triển lãm là các dòng trực thăng quân sự gồm: Ka-52, Mi-24, Mi-8 và Mi-26.

Sau đó là các tổ hợp tên lửa phòng không và radar cảnh giới bảo vệ vùng trời Viễn Đông như tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300, tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 và tổ hợp radar báo động sớm tầm xa 55Z6M Nebo-M.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/he-lo-suc-manh-ghe-gom-khong-quan-nga-o-vien-dong-757401.html