Hé lộ phút cuối 'nghe nhạc trong bóng tối' trước khi tàu lặn Titan phát nổ

Các hành khách trên tàu lặn Titan bị nổ khi tham quan xác tàu Titanic đã dành những phút cuối trong cuộc đời để nghe nhạc trong bóng tối và ngắm nhìn các sinh vật biển dưới đáy đại dương.

Bên trong tàu lặn Titan. Ảnh: OceanGate

Bên trong tàu lặn Titan. Ảnh: OceanGate

Theo NY Times, toàn bộ 5 người trên tàu lặn du lịch này được xác nhận đã chết vào ngày 22/6 sau khi con tàu bị nổ thảm khốc. Phần đuôi hình nón của tàu lặn được tìm thấy ở cách mũi của tàu Titanic 488m sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài 5 ngày ở Bắc Đại Tây Dương.

Cặp cha con người Pakistan Shazada Dawood, 48 tuổi và Suleman Dawood 19 tuổi, nằm trong số các hành khách đã thiệt mạng. Bà Christine Dawood, vợ ông Shazada và mẹ của Suleman cho biết, chuyến đi được ông Stockton Rush chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông Rush là người điều khiển tàu lặn đồng thời là Giám đốc điều hành của OceanGate - công ty vận hành chuyến đi.

Vào lúc 5h sáng Chủ nhật (18/6), các vị khách có mặt tại boong tàu mẹ. Các hành khách và người điều khiển tàu chuẩn bị lần cuối trước khi lặn xuống nước. Lúc này, những vị khách lặn lần đầu được thông báo về những gì sẽ diễn ra và cách chuẩn bị cho chuyến đi dự kiến kéo dài 12h.

Những người có mặt trên tàu lặn Titan. Ảnh: OceanGate

Những người có mặt trên tàu lặn Titan. Ảnh: OceanGate

Ông Rush luôn khuyến nghị mọi người chỉ nên ăn nhẹ vào ngày hôm trước, không uống cà phê vào buổi sáng. Thư giãn trong 12h, đi tất dày và mang theo mũ len vì càng đi sâu xuống biển thì càng lạnh. Ngoài ra, mọi người được khuyên không để bàn chân bị ướt do hơi nước ngưng tụ trên sàn tàu.

Ông Rush cũng cảnh báo hành khách rằng sẽ không nhìn thấy gì qua ô cửa sổ hoặc camera bên ngoài lúc tàu lặn vì đèn pha sẽ bị tắt để tiết kiệm pin cho chuyến tham quan hoành tráng dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, các vị khách vẫn có cơ hội nhìn thoáng qua các sinh vật phát quang, tạo nên cảm giác như rơi xuyên qua các vì sao.

Ánh sáng lờ mờ ở trong tàu lặn cũng bị tắt vì lý do tương tự. Ánh sáng duy nhất sẽ phát ra từ màn hình máy tính và bút phát sáng. Ông Rush cũng yêu cầu hành khách tải các bài hát yêu thích vào điện thoại của mình để chia sẻ với những người khác qua một chiếc loa Bluetooth, ngoại trừ nhạc đồng quê.

Sau đó, các vị khách được thông báo hãy sẵn sàng lên tàu lúc 7h30. Họ được phát quần dài, áo khoác màu cam không thấm nước, áo phao và mũ bảo hiểm. Tất cả được cân trước khi lên tàu.

Ông Rush, chịu trách nhiệm điều khiển tàu, thường ngồi ở phía sau, cách xa cửa sổ. Những người khác ngồi quay lưng với bức tường cong. Tàu lặn thường đi xuống với tốc độ 25m/phút để các vị khách không cảm giác nó đang chuyển động.

Trong năm nay, có 4 chuyến lặn do OceanGate tiến hành đã không xuống được xác tàu Titanic.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/he-lo-phut-cuoi-nghe-nhac-trong-bong-toi-truoc-khi-tau-lan-titan-phat-no-2161441.html