Hé lộ nguyên nhân tân sinh viên ĐH Bách Khoa bị giết hại

Bước đầu xác định, nghi phạm và nạn nhân là tân sinh viên ĐH Bách Khoa không quen biết nhau. Đối tượng đã trộm cắp tài sản trước khi giết người.

Ngày 29/8, Công an Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ án đâm tử vong anh Nguyễn Quang A. (SN 1998) tại nhà riêng ở ngõ 165 Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), hôm 27/8.

Vụ án sát hại tân sinh viên khiến nhiều người dân ở ngõ 165 đường Xuân Thủy bàng hoàng. Ảnh báo Dân việt.

Sau khi vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng là Chu Văn Trường (30 tuổi, quê Tuyên Quang). Báo Dân việt thông tin.

Một cán bộ điều tra vụ án cho biết, bước đầu xác định, Trường và nạn nhân không quan biết nhau. Trường vào nhà nạn nhân với mục đích trộm cắp tài sản trước khi gây án.

Trước đó, như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, khoảng 7h ngày 27/8, nhiều người dân trong ngõ 165, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội bàng hoàng khi nghe tin nam thanh niên ở trong ngõ tử vong bất thường trong nhà.

Theo một số người dân kể lại, sáng cùng ngày người thân người này vào gọi dậy nhưng không thấy thưa. Sau đó người thân mở cửa phòng thì phát hiện nam thanh niên này đã chết ở trên tầng 3 của ngôi nhà.

Người thân hốt hoảng khi thấy trên ngực nam thanh niên có nhiều vết đâm. Quá hoảng sợ người thân đã nhanh chóng trình báo công an. Ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý.

Ít phút sau cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa chờ khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo người dân, nam thanh niên tử vong trên mới 18 tuổi, là tân sinh viên vừa thi đỗ vào trường ĐH Bách Khoa tại Hà Nội.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/he-lo-nguyen-nhan-tan-sinh-vien-dh-bach-khoa-bi-giet-hai-d78364.html