HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết về Quy hoạch phát triển văn hóa tại huyện Lâm Thao

PTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc của HĐND tỉnh, chiều 20-9, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết...

Đoàn giám sát

Đoàn giám sát

khảo sát

tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

PTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc của HĐND tỉnh, chiều 20-9, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 179/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2020 tại huyện Lâm Thao.
Cùng đi có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khỏe - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Hồ Đại Dũng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng).

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng).

Trước khi nghe lãnh đạo huyện Lâm Thao báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia chùa Phổ Quang (xã Xuân Lũng) và Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, các hoạt động văn hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Đến nay, huyện có 42/52 di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng được tu bổ với tổng kinh phí trên 165 tỷ đồng; tích cực bảo tổn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”; trên 84% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, tăng 18,6% so với năm 2009; gần 95% gia đình văn hóa; 100% khu dân cư có nhà văn hóa. Đối với lĩnh vực bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, huyện có 121 di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo gồm: 52 di tích được xếp hạng, 3 di chỉ khảo cổ cấp Quốc gia, 15 di tích thờ cúng Hùng Vương. Công tác tu bổ, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa được quan tâm. 10 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển văn hóa là hơn 270 tỷ đồng. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số vấn đề tồn tại, hạn chế của huyện Lâm Thao sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179: Công tác quản lý Nhà nước về di tích lịch sử văn hóa ở một số cơ sở chưa chặt chẽ còn xảy ra tình trạng vi phạm về quy trình trong công tác trùng tu, tôn tạo; 9 di tích lịch sử văn hóa đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư tu bổ. Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa còn thiếu, một số nơi xuống cấp, chưa đồng bộ. Hệ thống thư viện từ huyện đến cơ sở chưa phát huy tốt công năng phục vụ…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu đánh giá cao việc huyện Lâm Thao đã bám sát Nghị quyết 179, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển văn hóa. Đồng chí yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền cơ sở cùng các cơ quan chuyên môn cần tăng cường hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa nhất là đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, bảo vệ các di tích lịch sử, thiết chế văn hóa; tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực văn hóa; quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc duy trì và phát triển những lễ hội truyền thống, thiết chế văn hóa hiện có; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ di tích, bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn huyện; đồng thời đẩy mạnh quảng bá những thiết chế văn hóa độc đáo để thu hút, phục vụ đồng bào và du khách, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hồng Nhung

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/nghi-quyet-ky-hop-hdnd/201909/hdnd-tinh-giam-sat-ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-ve-quy-hoach-phat-trien-van-hoa-tai-huyen-lam-thao-166825