Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái

Ngày Dân số thế giới (DSTG) là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11-7, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về các vấn đề dân số.

Năm 2021, dịch Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả mọi người, các cộng đồng và các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hậu quả mà mỗi người phải hứng chịu là khác nhau. Hàng năm, nhân Ngày DSTG, Quỹ dân số Liên Hợp quốc lựa chọn một chủ đề cấp thiết, mang tính toàn cầu để kêu gọi sự quan tâm chú ý của toàn nhân loại. Kỷ niệm Ngày DSTG năm nay được chọn chủ đề là “Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái”.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi - một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày DSTG. Ảnh: H.NHƯ

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi - một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày DSTG. Ảnh: H.NHƯ

Ở nước ta, kỷ niệm Ngày DSTG cũng là dịp để nhắc nhở các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân có những hoạt động thiết thực ra sức thực hiện các giải pháp và mục tiêu về dân số, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Đối với tỉnh Sóc Trăng, để hưởng ứng Ngày DSTG, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể và hướng dẫn trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức truyền thông hưởng ứng Ngày DSTG 11-7; các sự kiện truyền thông trọng điểm trên các kênh truyền thông đại chúng, tuyên truyền về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác dân số và phát triển, cũng như lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các sinh hoạt văn hóa, hoạt động của các đoàn thể, sinh hoạt cộng đồng; tổ chức cung cấp sách mỏng, tờ rơi và nói chuyện chuyên đề tại cơ sở; triển khai các loại hình cung cấp thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biển, đảo và ven biển (ưu tiên các nhóm đối tượng là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn).

Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết: “Các hoạt động hưởng ứng Ngày DSTG được triển khai đồng bộ, thống nhất về nội dung, chủ đề, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động; tổ chức tiết kiệm và lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên cũng như đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Theo Chi cục DS-KHHGĐ, các sự kiện truyền thông sẽ tập trung vào các vấn đề đang đặt ra đối với công tác DS-KHHGĐ như tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, những định hướng công tác dân số và phát triển trong thời gian tới; chiến lược dân số Việt Nam, các chương trình, đề án, kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kế hoạch hành động của HĐND, UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW… đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về một số nội dung trọng tâm Ngày DSTG 11-7 năm 2021 của Quỹ Dân số Liên Hợp quốc. Tăng cường tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện có thiên tai, đặc biệt trong dịch Covid-19 đang diễn ra hiện nay; tuyên truyền về tác hại của phá thai (tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên); đẩy mạnh xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

Bên cạnh đó, còn tuyên truyền để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội; tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ là điều cần thiết cho sự phát triển.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra, như: tỷ lệ phát triển dân số 0,80%; số con bình quân của một phụ nữ 1,9 con; tỷ số giới tính khi sinh dưới mức 113 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 74%; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh 30%; tỷ lệ trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh 50% và tăng tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ.

Xác định thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thời gian tới, toàn ngành dân số tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công tác DS-KHHGĐ, hướng tới mục tiêu đưa mức sinh đạt mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

H.NHƯ

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/hay-cung-hanh-dong-vi-quyen-va-su-lua-chon-cua-phu-nu-va-tre-em-gai-50021.html