Hậu Giang tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình ngập lụt

Ngày 27/10, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang tiếp tục cảnh báo triều cường kết hợp với mực nước cao trên sông Hậu và mưa tại chỗ gây ngập lụt trong tỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, mực nước trên sông Hậu đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và mực nước sông, kênh, rạch, nội đồng trong tỉnh đã đạt đỉnh triều cường trong 2 ngày qua. Riêng khu vực ảnh hưởng triều Biển Tây đạt đỉnh vào ngày 28-30/10.

Hậu Giang khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình ngập lụt.

Hậu Giang khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động ứng phó với tình hình ngập lụt.

Hiện mực nước cao nhất tại trạm Thủy văn Phụng Hiệp là: 1,73m trên báo động III là 0,33m. Tại trạm Thủy văn Vị Thanh từ 0,88m-0,92m trên báo động III từ 0,13m-0,17m, gây ngập lụt sâu, trên diện rộng tại các địa phương như huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy và một phần huyện Phụng Hiệp với thời gian kéo dài từ 5 ngày đến 7 ngày. Các địa phương còn lại ngập lụt cục bộ với thời gian kéo dài từ 6 ngày đến 8 ngày.

Từ ngày 28-30/10 thời gian xuất hiện đỉnh triều cao vào buổi sáng từ 5h30’-9h30’ và chiều tối từ 18h00’-21h30’.

Những ngày qua, mưa lớn kết hợp với triều cường khiến mực nước dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi trong tỉnh Hậu Giang.

Những ngày qua, mưa lớn kết hợp với triều cường khiến mực nước dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi trong tỉnh Hậu Giang.

Bên cạnh đó, thời tiết khu vực tỉnh Hậu Giang từ ngày 28-30/10 vào sáng, chiều và đêm sẽ có xuất hiện mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trong thời đoạn ngắn, trong cơn dông kèm theo gió giật cấp 5 - cấp 6 và sấm, sét.

Nông dân gia cố bờ bao.

Nông dân gia cố bờ bao.

Trước tình hình mưa lớn kết hợp với triều cường khiến mực nước dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo người dân trong tỉnh chủ động che, vây bờ ao cá, đắp bờ bao vườn cây ăn trái, bố trí máy bơm để bơm nước ra. Những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết cắm biển báo và chú ý đưa đón con nhỏ đi học trong thời gian đỉnh triều cao, ngăn cấm các em nhỏ và học sinh tắm sông. Các đò ngang, đò dọc, thuyền, ghe hoạt động trên sông chạy chậm để hạn chế sóng mặt, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ và tránh xa dòng chảy xoáy.

Những ngày đầu tháng 11 tới, mực nước nội đồng khu vực tỉnh Hậu Giang vẫn ở mức cao và nước rút chậm, do đó các địa phương lưu ý sắp xếp lịch xuống giống vụ Đông Xuân cho phù hợp.

Triển khai nhiều biện pháp khác để bảo vệ vườn cây ăn trái.

Triển khai nhiều biện pháp khác để bảo vệ vườn cây ăn trái.

Ông Trần Thanh Toàn- Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, cho biết: "Trong những ngày qua, Hậu Giang ảnh hưởng triều biển Đông thì gây ra ngập tràn bờ đê. Qua khảo sát có ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là sản xuất của người dân. Dự báo mực nước vẫn còn cao thì Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các địa phương, Ban chỉ huy cấp huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn tuyên truyền để người dân gia cố những đoạn đê, chuẩn bị máy bơm sẵn sàng bơm nước khi mà ảnh hưởng triều gây ra ngập tràn mảnh vườn của mình, ảnh hưởng đến sản xuất”./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hau-giang-tiep-tuc-chu-dong-ung-pho-voi-tinh-hinh-ngap-lut-post980200.vov