Hậu Giang: 3 thanh niên trốn khỏi nhà tạm giữ trong khi chấp hành án

Trong lúc đang chấp hành bản án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, 3 thanh niên rủ nhau bỏ trốn.

Ngày 20/3, TAND huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) mở phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến vụ trốn khỏi nơi giam giữ xảy ra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy.

Phiên tòa diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh AH.

Theo đó, phiên xét xử có hai điểm cầu. Một điểm tại trụ sở TAND huyện, điểm còn lại tại Nhà tạm giữ Công an huyện.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Đỗ Ngọc Vũ (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Đào Quang Huy (19 tuổi) và Lê Văn Ngọ (22 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Hậu Giang.

Theo cáo trạng, bị cáo Huy đang chấp hành bản án tội trộm cắp tài sản; Vũ đang chấp hành bản án tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Ngọ đang chấp hành bản án tội cố ý gây thương tích.

Cả ba cùng bị giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy. Khoảng đầu tháng 6/2023, các bị cáo bàn bạc và thống nhất trốn khỏi nhà tạm giữ.

Lợi dụng sơ hở của cán bộ nhà tạm giữ, Vũ lấy mền che chắn cửa buồng giam, không để camera quan sát. Sau đó, Vũ trèo lên cửa sổ phòng giam dùng chân đạp mạnh làm bể bê tông và biến dạng cửa thông gió.

Ngày 11/6/2023, Vũ, Ngọ, Huy theo đường thông gió đã phá trước đó, bỏ trốn.

Khi đến vách tường rào của nhà tạm giữ, Vũ dùng mùng, mền mang theo, cột thành dây đu mình qua tường rào, trốn ra ngoài.

Ra khỏi khu vực nhà tạm giữ, Vũ trốn lên TP.HCM và sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Riêng Huy, Ngọ đến nhà chú ruột của Ngọ ở chợ Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Tại đây, người này đã vận động cả hai đi đầu thú.

Kết thúc phiên xét xử, tổng hợp hình phạt các bị cáo đã được tuyên trước đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huy 9 năm tù, bị cáo Vũ 16 năm tù và bị cáo Ngọ 4 năm tù.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hau-giang-3-thanh-nien-tron-khoi-nha-tam-giu-trong-khi-chap-hanh-an-192240320175442033.htm