Hành trình về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là quá trình lâu dài, liên tục, nên sau khi đạt chuẩn NTM, các xã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững, nâng chất các tiêu chí với đích đến là NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nâng chất các tiêu chí

Khởi động chương trình XDNTM từ năm 2011, sau 3 năm, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã về đích NTM. Năm 2020, địa phương trở thành một trong số ít xã ở huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 62 triệu đồng/năm. Hiện tại, xã tập trung nguồn lực, từng bước hoàn thiện từng tiêu chí (TC) XDNTM kiểu mẫu đúng lộ trình vào năm 2023. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú - Bùi Văn Hòn, tiếp nối kết quả xây dựng xã NTM nâng cao, xã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án và tích cực huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, người dân, tạo nguồn lực tổng hợp thực hiện chương trình.

Bên cạnh phát huy hiệu quả, duy trì, nâng cao chất lượng các TC đã đạt, xã đặc biệt chú trọng các TC nâng cao như kết cấu hạ tầng; môi trường, cảnh quan,... Theo đó, hệ thống giao thông trục đường liên xã, liên ấp được đầu tư mở rộng, chú trọng đầu tư xây dựng đường trục chính nội đồng phục vụ sản xuất. Năm qua, xã nhựa hóa được 1 tuyến đường dài 1.200m, nâng cấp, mở rộng mặt đường 3m; xây mới 1 cầu nông thôn với kinh phí 800 triệu đồng,...

Mới đây, xã vận động người dân đóng góp 90 triệu đồng mở rộng tuyến đường giao thông tại ấp 4 với chiều dài 1.200m. Chi bộ ấp vận động hội viên phụ nữ nhổ cỏ, trồng hoa ven các tuyến đường tạo vẻ mỹ quan. Đặc biệt, công trình cầu Phú Tâm kết nối lưu thông từ xã Hòa Phú với TP.Tân An cũng được triển khai đúng tiến độ.

Cầu Phú Tâm (xã Hòa Phú) được thực hiện đúng tiến độ

Về thủy lợi, hàng năm, xã thường xuyên duy tu, sửa chữa các công trình để bảo đảm tốt việc ngăn mặn, giữ ngọt, tưới, tiêu phục vụ tốt cho sản xuất; đồng thời, khơi thông dòng chảy, tạo thông thoáng lòng kênh, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đầu năm nay, xã triển khai nạo vét 2.000m kênh phục vụ sản xuất. Hòa Phú có khoảng 500ha thanh long, do ảnh hưởng dịch bệnh nên tình hình sản xuất bị ảnh hưởng.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, xã tập trung phục hồi kinh tế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh kinh tế hợp tác, sản xuất thanh long sạch, khuyến khích nông dân sử dụng phân bón hữu cơ.

Trạm cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Hòa Phú

Từ nền tảng được công nhận xã NTM, Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) tiếp tục tập trung nhiều nguồn lực, nâng chất các TC, phấn đấu về đích NTM nâng cao vào năm 2024. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - Nguyễn Văn Nhiều cho biết, xã đang nỗ lực triển khai các hạng mục công trình để kịp hoàn thành các TC theo đúng tiến độ.

Thực hiện Đề án xây dựng xã NTM nâng cao, đến nay, Bình Hiệp đạt 13/23 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu còn lại, địa phương đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành. Về nhà ở, toàn xã có 82,25% nhà ở của người dân đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, số còn lại là nhà bán kiên cố. Còn 2 căn nhà tạm, xã khảo sát, lập kế hoạch vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng.

Người dân là nội lực

Thời gian qua, chính quyền và người dân xã Hòa Phú luôn nâng cao ý thức, thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, xã lập 7 chốt kiểm soát, bảo đảm kiểm soát người dân ra, vào địa bàn. Người dân tuân thủ khai báo y tế, không ra đường trong thời gian giãn cách xã hội, tham gia tiêm vắc-xin, test cộng đồng đầy đủ. Hơn 2 tháng qua, xã chưa ghi nhận trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà, xã Hòa Phú được xây dựng khang trang

Hiện tại, xã không còn hộ nghèo. Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, người dân trong xã đã phát huy nội lực, chăm lo cho gia đình và hỗ trợ người xung quanh. Suốt những ngày dịch bệnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 4 - Nguyễn Văn Bình ở chốt nhiều hơn ở nhà. Ban ngày, ông hỗ trợ trực chốt, người gặp khó khăn, gửi thư mời tiêm ngừa, test cộng đồng. Tối đến, ông cùng dân quân tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú - Bùi Văn Hòn cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục tạo điều kiện cho người dân sản xuất, thu hoạch, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Đường giao thông nông thôn ở xã Bình Hiệp được mở rộng, tráng bêtông

Trong quá trình triển khai XDNTM nâng cao, xã Bình Hiệp tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Bí thư Chi bộ ấp Ông Nhan Đông - Phạm Văn Chung chia sẻ: Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân chung tay thực hiện các công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông, đê bao thủy lợi. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được người dân hưởng ứng tích cực nên năng suất, chất lượng, giá trị nông sản không ngừng tăng lên, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cải thiện.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là người dân địa phương, tin tưởng rằng, Hòa Phú và Bình Hiệp sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra./.

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các xã NTM nâng cao của huyện vẫn bám sát theo lộ trình, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu đúng lộ trình. Hiện tại, do dịch bệnh nên tiêu chí thu nhập bình quân đầu người của các xã đều bị ảnh hưởng. Khi dịch bệnh được kiểm soát, huyện tập trung phục hồi sản xuất, tăng cường kết nối tiêu thụ để tìm đầu ra cho nông sản, góp phần nâng cao đời sống người dân”.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Khải

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hanh-trinh-ve-dich-nong-thon-moi-nang-cao-kieu-mau-a123017.html