Hành trình truy bắt 2 nghi phạm dùng súng bắn 2 nữ lao công trong đêm

Trong vòng chưa đầy 30 giờ đồng hồ kể từ thời điểm gây án, 2 thanh niên bắn 2 nữ công nhân vệ sinh môi trường ở Quảng Ngãi đã bị bắt giữ.

2 nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện miền núi Ba Tơ. Ảnh: CQCA

Ngày 6/10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin về hành trình truy bắt 2 thanh niên bắn 2 nữ lao công khiến dư luận phẫn nộ.

Theo thông tin xác minh ban đầu, khoảng 00h ngày 5/10/2023, 2 thanh niên trên 1 xe mô tô, chưa xác định biển kiểm soát chạy trên đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi và lạng lách, bóp còi inh ỏi. Lúc này, chị Lê Thị Minh K (SN 1988, ở phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) và chị Võ Thị L (SN 1981, ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi), là nhân viên Công ty Cổ phần môi trường đô thị tỉnh Quảng Ngãi đang dọn vệ sinh tại đoạn đường trên đã nhắc nhở thì 2 đối tượng dừng xe, to tiếng quát nạt và bỏ đi.

Khi 2 nhân viên quét rác đến đoạn đường trước Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh thuộc Tổ 6, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi thì 2 đối tượng bất ngờ quay lại, xông vào đánh chị K, rút súng bắn chị K, chị L và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, hai chị bị thương ở chân, đùi. Chị L và chị K được người dân và Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cấp cứu trong tình trạng bị thương, chảy máu ở chân. Sau khi phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng đã gắp thành công các dị vật, có hình dạng giống đạn chì ra khỏi chân hai nạn nhân.

Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào đêm khuya, không có người làm chứng, chưa xác định được đối tượng và phương tiện gây án. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội sử dụng vũ khí với tính chất côn đồ, manh động, nạn nhân là nữ công nhân đã gây bức xúc, dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi và Công an các đơn vị, địa phương chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra khám phá án và nhận định các đối tượng gây án là người ngoài tỉnh.

Qua truy xét, chân dung 2 nghi phạm sớm được xác định, khoanh vùng. Nhiều tổ công tác được lập, tập trung truy tìm từ nơi thường trú cho đến nơi tạm trú của cả hai nghi phạm. Đồng thời, rà soát, kiểm tra tất cả hệ thống camera giao thông, camera an ninh của người dân để xác định các hướng di chuyển, địa điểm trốn chạy của nhóm này...

Các mũi trinh sát vào cuộc, hành động ngay tức thì nên kết quả chân dung được nhận dạng cũng như lời khai của nạn nhân trùng khớp với hai nghi phạm gây án đã được xác định. Khi phát hiện hai nghi phạm lưu thông trên QL24, các mũi trinh sát tăng cường tối đa.

Sáng 6/10, khi phát hiện 2 nghi phạm di chuyển trên QL24 đến Km43, đoạn qua thôn Trà Nô lực lượng cảnh sát hình sự đón lõng bắt giữ. Thời điểm bị bắt, hai nghi phạm còn bất ngờ trước sự vây ráp chóng vánh của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, hai nghi phạm Trần Viết Đông (SN 1999, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Nguyễn Đức Nga (SN 2000, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) khai nhận, khoảng 1h sáng 5/10, Đông là người trực tiếp dùng súng hoa cải bắn 5 phát đạn vào đùi và chân lao công Võ Thị L và chị Lê Thị Minh K khi đang quét rác ở cuối đường Phạm Văn Đồng. Đối tượng Nga tham gia giúp sức hành vi đánh đập hai lao công và cùng đồng bọn tháo chạy, bàn kế hoạch trốn thoát.

Hai nghi phạm khai, trước đó, Đông đi xe nẹt pô trước quán Dê Nhựt trên đường Phạm Văn Đồng lúc 0h sáng 5/10. Thấy vậy nữ lao công quét rác lên tiếng nhắc nhở nên có quay xe lại to tiếng với hai chị lao công.

Khi về đến phòng trọ ở thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa), nghĩ đến việc bị hai lao công nhắc nhở nên Đông đã lấy súng cùng Nga chạy ngược về hướng TP Quảng Ngãi để tìm hai nữ lao công "nói chuyện".

Cả hai lòng vòng đến đường Phạm Văn Đồng, phát hiện hai nữ lao công nên Đông và Nga đã lao vào đánh đập, dùng súng hoa cải mang theo bên người bắn. Khi phát hiện nạn nhân trọng thương và người dân hô hoán nên cả hai bỏ chạy.

Trên đường đi, lo sợ sẽ bị công an bắt giữ nên 2 đối tượng bàn kế hoạch bỏ trốn. Cả Đông và Nga chạy xe máy mang súng về phòng trọ cất giấu. Sau đó, cả hai lấy xe máy chạy lòng vòng qua nhiều huyện của tỉnh Quảng Ngãi. Đến tối 5/10, trời tối và vắng người nên Nga và Đông di chuyển rẽ vào QL24 xuôi về hướng huyện miền núi Ba Tơ.

Trời rạng sáng nhưng cả hai không dám thuê phòng trọ vì sợ phát hiện. Vì quá mệt, Đông và Nga lái xe tấp vào một khu rừng trên địa bàn xã Ba Tô để ngủ. Khi vừa tỉnh giấc, cả hai bàn kế hoạch chạy trốn khỏi địa bàn Quảng Ngãi, bằng cách lái xe máy lên tỉnh Kon Tum. Nhưng khi đang chạy trên QL24 thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-trinh-truy-bat-2-nghi-pham-dung-sung-ban-2-nu-lao-cong-trong-dem-355504.html