Hành trình trở thành tỷ phú của cố Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi

Tỷ phú Silvio Berlusconi, người từng đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Ý, đã qua đời hôm thứ Hai (12/6), để lại một đế chế kinh doanh lớn.

Hiện vẫn chưa rõ tài sản của ông Berlusconi, với quyền sở hữu một số công ty nổi tiếng nhất của Ý, bao gồm cả CLB bóng đá AC Milan, sẽ được phân chia như thế nào cho 5 người con.

 Tỷ phú, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Ảnh: TC

Tỷ phú, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Ảnh: TC

Bloomberg cho biết giá trị tài sản ròng của ông Berlusconi vào khoảng 7,6 tỷ USD tính đến thứ Hai. Vậy vị cố Thủ tướng Ý này đã kiếm tiền như thế nào?

Ông trùm truyền thông

Ông bước vào chính trường năm 57 tuổi với 4 lần đảm nhiệm chức vị Thủ tướng Ý. Tuy nhiên, trước đó, ông đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ với tư cách là một nhà phát triển bất động sản vào cuối những năm 1960, trước khi trở thành một ông trùm truyền thông.

Vào những năm 1970, ông đã thành lập công ty truyền hình cáp Telemilano và mua lại hai kênh truyền hình cáp khác ở Ý.

Năm 1978, các kênh này được sáp nhập vào công ty cổ phần của ông, Fininvest. Thông qua Fininvest, ông Berlusconi đã mua được lượng cổ phần lớn trong một số công ty truyền thông lớn của châu Âu, cũng như tại câu lạc bộ bóng đá AC Milan.

Ông Berlusconi sở hữu 61,3% cổ phần của Fininvest vào cuối năm 2021. Fininvest là cổ đông lớn nhất của MediaForEurope với 48% cổ phần. Đài truyền hình này có vốn hóa thị trường khoảng 1,6 tỷ euro và chuyên điều hành các kênh truyền hình thương mại ở Ý và Tây Ban Nha. Fininvest cũng nắm giữ 53% cổ phần của Mondadori, nhà xuất bản sách và tạp chí lớn nhất của Ý.

Fininvest đã bán AC Milan với giá 740 triệu euro vào năm 2017 sau 31 năm sở hữu. Trong một dòng tweet hôm thứ Hai, đội bóng này cho biết họ "vô cùng đau buồn" trước sự ra đi của ông Berlusconi.

Tranh cãi pháp lý

Ông cũng vấp phải những chỉ trích chính trị liên quan tới việc kinh doanh của mình. Trong gần hai thập kỷ hoạt động chính trị, ông đã bị xét xử ít nhất 17 tội danh, liên quan đến cáo buộc tham ô, gian lận thuế và hối lộ, mặc dù ông luôn phủ nhận những hành vi sai trái.

Vào năm 2012, một tòa án ở Milan đã kết án cựu lãnh đạo của Ý về tội trốn thuế. Các công tố viên phát hiện ra rằng ông Berlusconi, cùng với các giám đốc điều hành tại Mediaset, đã mua bản quyền truyền hình cho các bộ phim và sau đó bán lại với giá cao ngất ngưởng. Kế hoạch này cho phép những bên liên quan tránh việc phải nộp khoản thuế khổng lồ.

Ông Berlusconi có 5 người con sau 2 cuộc hôn nhân. Tất cả họ đều nắm giữ cổ phần đáng kể trong Fininvest. Người con lớn nhất của ông là Marina, 56 tuổi, đã điều hành công ty từ năm 2005 và được cho là người có nhiều khả năng sẽ nắm quyền kiểm soát đế chế kinh doanh của cha mình.

Người con khác của ông, Pier Silvio, 53 tuổi, là giám đốc điều hành của MediaForEurope. Cổ phiếu của công ty này đã tăng vọt 10% vào thứ Hai, trước khi hạ nhiệt cuối buổi chiều, khi các nhà đầu tư dự đoán những thay đổi tiềm năng đối với quyền sở hữu của công ty sau sự qua đời của ông Berlusconi.

Cả Marina và Pier Silvio mỗi người nắm giữ 7,7% cổ phần của Fininvest, trong khi ba người con còn lại của ông Berlusconi sở hữu tổng cộng 21,4% cổ phần công ty này.

Quốc Thiên (theo AFP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hanh-trinh-tro-thanh-ty-phu-cua-co-thu-tuong-y-silvio-berlusconi-post251413.html