Hành trình trở thành nam diễn viên được săn đón nhất của Park Seo Joon

Park Seo Joon là ngôi sao của các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: She Was Pretty, Fight For My Way, Thư Ký Kim Sao Thế, Tầng Lớp Itaewon,..

Park Seo Joon được nhiều người biết đến với các vai diễn trong các phim truyền hình nhưng anh cũng đóng vai chính trong các bộ phim chiếu rạp thành công như: The Perfect Game, The Chronicles of Evil, Midnight Runners...

Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, anh từng làm MC cố định cho chương trình ca nhạc hàng tuần Music Bank của đài KBS cùng với Bora của Sistar.

Nam diễn viên cũng từng đóng MV của các nghệ sĩ nổi tiếng như: The One, Kim Ji Soo.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Park Seo Joon đã ẵm về nhiều giải thưởng từ các lễ trao giải phim truyền hình nổi tiếng như: SBS Drama Awards, MBC Drama Awards và APAN Star Awards.

Anh cũng từng đóng MV của các nghệ sĩ nổi tiếng như: The One, Kim Ji Soo...

Hành trình trở thành “Vua phim tình cảm”

Park Seo Joon chính thức ra mắt diễn xuất vào năm 2011 khi xuất hiện trong video ca nhạc I Remember của Bang Yong Guk.

Cùng năm, anh đóng vai Chil Goo trong The Perfect Game, kể về câu chuyện của những cầu thủ bóng chày hàng đầu Hàn Quốc trong thập niên 80.

Năm sau, anh bắt đầu tham gia các bộ phim truyền hình với Dream High 2 của KBS, bộ phim kể về những sinh viên có ước mơ trở thành thần tượng K-pop.

Park Seo Joon có vai diễn màn ảnh nhỏ đầu tiên trong phim truyền hình tuổi teen Dream High 2.

Sau thành công của Dream High 2, Park Seo Joon đóng vai chính trong Pots of Gold của đài MBC và One Warm Word của đài SBS vào năm 2013 với vai phụ.

Diễn xuất của anh trong hai bộ phim truyền hình này đã giúp anh giành được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại cả MBC Drama Awards và SBS Drama Awards năm 2013, đánh dấu giải thưởng diễn xuất đầu tiên trong sự nghiệp của anh.

Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2015, Park Seo Joon được chọn làm MC cho show ca nhạc nổi tiếng Music Bank trước khi quyết định tập trung hoàn toàn vào diễn xuất.

Bộ phim đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Park Seo Joon là Witch's Love của đài tvN vào năm 2014, khi anh lần đầu đảm nhận vai nam chính bên cạnh nữ diễn viên tiền bối Uhm Jung Hwa.

Năm 2015 là một năm đáng nhớ với Park Seo Joon khi anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục Miniseries tại APAN Star Awards và giành được 3 giải thưởng tại MBC Drama Awards lần thứ 34.

Chuyện tình công sở dễ thương giữa anh biên tập viên đẹp trai và người bạn thời thơ ấu.

Một trong những bộ phim truyền hình tiêu biểu và thành công nhất trong sự nghiệp của Park Seo Joon là She Was Pretty, cũng được phát sóng vào năm 2015. Anh đóng vai nam chính và tái hợp với bạn diễn Hwang Jung Eum của Kill Me Heal Me .

Park Seo Joon tiếp tục thử thách với diễn xuất điện ảnh qua bộ phim “The Chronicles of Evil” năm 2015.

Tác phẩm này đã mang về cho anh đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại 3 lễ trao giải bao gồm Max Movie Awards, Chunsa Film Art Awards và Baeksang Arts Awards.

“Fight For My Way” được coi là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất trong sự nghiệp của Park Seo Joon tính đến năm 2017.

Bộ phim này không chỉ nhận được sự quan tâm sâu sắc từ khán giả Hàn Quốc mà còn cả nước ngoài.

Hơn nữa, “Fight For My Way” còn đứng đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem, vượt qua tất cả các bộ phim truyền hình cùng thời điểm phát sóng.

Tác phẩm hài-lãng mạn này kể những câu chuyện thực tế về những khó khăn, thử thách mà những người trẻ ở những hoàn cảnh khác nhau phải đối mặt trong cuộc sống.

Cùng năm đó, Park Seo Joon được chọn tham gia bộ phim hài hành động Midnight Runners, đóng vai chính đầu tiên trên màn ảnh cùng với Kang Ha Neul.

Bộ phim xoay quanh 2 thực tập sinh cảnh sát vô tình chứng kiến một vụ bắt cóc sau đó quyết định tự mình truy đuổi những kẻ bắt cóc. Trong quá trình điều tra, cả hai gặp nhiều rắc rối.

Bộ phim này đã giúp Park Seo Joon giành được nhiều đề cử và giải thưởng diễn xuất. Anh được trao giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá ở Hàn Quốc như: Grand Bell Awards và Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc.

Park Seo Joon cũng nhận được nhiều giải thưởng phụ như: Ngôi sao mới, Nam diễn viên Hàn Quốc xuất sắc tại Drama Awards do SBS và KBS tổ chức cũng như Asia Artist Awards.

Park Seo Joon vào vai phó chủ tịch Lee Young Joon trong “Thư ký Kim sao thế?”.

Năm 2018, Park Seo Joon trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Thư Ký Kim Sao Thế dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim này đã nhận được phản ứng bùng nổ và phá vỡ nhiều kỷ lục trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc trên các kênh truyền hình cáp. Điều này đã nâng mức độ nổi tiếng của Park Seo Joon lên một tầm cao mới.

Park Seo Joon đảm nhận vai phó chủ tịch tập đoàn Yumyeong – Lee Young Joon, người có mối tình lãng mạn ngọt ngào với cô thư ký xinh đẹp và đáng tin cậy Kim Mi So (Park Min Young thủ vai).

Thông qua nhân vật này, Park Seo Joon đã thể hiện được nhiều khía cạnh dễ thương trong tính cách của mình và nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính trong bộ vest.

Bộ phim này đã giúp anh được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Korea Drama Awards lần thứ 11. Anh còn đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Cặp đôi xuất sắc nhất (cùng Park Min Young ) tại Lễ trao giải Ngôi sao APAN lần thứ 6.

Năm 2020, Park Seo Joon một lần nữa gây tiếng vang lớn với bộ phim truyền hình “Tầng Lớp Itaewon” của đài JTBC.

Bộ phim này không chỉ nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ phim truyền hình trong nước mà còn cả khán giả toàn cầu.

Đặc biệt, sự góp mặt Park Seo Joon trong dự án siêu anh hùng The Marvels đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả châu Á.

Truyền thông xứ kim chi khẳng định, Park Seo Joon đã chứng minh độ nổi tiếng của sao Hàn trên thị trường toàn cầu.

Cuộc sống cá nhân và nhóm bạn thân nổi tiếng nổi tiếng của Park Seo Joon

Một trong những nhóm bạn thân nổi tiếng nhất Kbiz.

Tình bạn của Park Seo Joon với những người nổi tiếng khác, trong đó có cả diễn viên, ca sĩ nổi tiếng cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Anh được biết đến là bạn của Park Hyung Sik, V(BTS), Lee Hyun Woo, Hyolyn và Choi Woo Shik.

Khi được hỏi về đời sống tình cảm, Park Seo Joon thú nhận: “Vì sống một mình nên tôi thường cảm thấy cô đơn. Tôi luôn mong muốn có một gia đình. Nhiều người nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ đến khi họ sẵn sàng nhưng tôi không muốn kết hôn quá muộn”.

Tại lễ trao giải, Park Seo Joon cho biết anh muốn thử sức với nhiều loại nhân vật khác nhau trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Anh cũng bày tỏ mong muốn được mở rộng sự nghiệp, không chỉ hạn chế tham gia các tác phẩm Hàn Quốc mà còn mong muốn được xuất hiện trong các dự án nước ngoài.

Giang Thanh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-tro-thanh-nam-dien-vien-duoc-san-don-nhat-cua-park-seo-joon-post673555.html