Hành trình trở thành bác sĩ quân y

Chỉ vài tháng nữa thôi Học viện Quân y (HVQY) lại có thêm một khóa học viên tốt nghiệp. Ở HVQY, các học viên được học tập toàn diện không chỉ về chuyên môn y học, mà còn được học về quân sự, pháp luật, công tác Đảng…, được tạo điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Để trở thành bác sĩ quân y, các học viên phải trải qua hành trình 6,5 năm học, hoàn thiện gần 100 môn học với 337 đơn vị học trình và 6 lần thi tốt nghiệp quốc gia.

Nói về sự toàn diện “vừa hồng, vừa chuyên” ấy, trong số các học viên sắp tốt nghiệp có thể kể đến Phạm Tuấn Thành, học viên Lớp DH51B (Hệ 2, HVQY). Thành sinh ra và lớn lên tại tỉnh Điện Biên. Bố của Thành là một dược sĩ quân đội, bởi vậy, ngay từ khi còn là học sinh, Thành đã phần nào hiểu được những khó khăn, vất vả trong môi trường quân ngũ, song chính bố là động lực thôi thúc Thành theo đuổi con đường binh nghiệp. Năm 2017, Thành thi đỗ HVQY với 29,75 điểm và là một trong số ít học sinh miền núi Tây Bắc thi đỗ ngôi trường danh giá này.

 Phạm Tuấn Thành, học viên Lớp DH51B (Hệ 2, HVQY).

Phạm Tuấn Thành, học viên Lớp DH51B (Hệ 2, HVQY).

Ở HVQY, Thành được biết đến là một học viên giỏi Toán và đam mê nghiên cứu khoa học. Năm 2019, Thành được chọn vào đội tuyển Olympic Toán học của HVQY tham gia Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc. Mặc dù trong chương trình học không có môn Toán cao cấp, song Thành vẫn xuất sắc giành Huy chương bạc, được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam. Năm 2021, Thành thực hiện 2 đề tài khoa học, trong đó có 1 đề tài được báo cáo tại Hội nghị Đào tạo y dược thường niên 2021, đồng thời cũng viết được 2 bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Y dược học quân sự và Tạp chí Thiết bị giáo dục. Năm 2022, Thành giành giải nhất tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện và viết được 1 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế (International Research Journal of Advanced Engineering and Science). Nhờ khả năng Toán học của mình, Thành là “địa chỉ uy tín” giúp đỡ nhiều học viên khóa dưới thu thập, xử lý số liệu trong nghiên cứu khoa học.

 Đồng chí Thành báo cáo về một đề tài nghiên cứu tại Bộ môn Dinh dưỡng (Học viện Quân y) vào năm 2022.

Đồng chí Thành báo cáo về một đề tài nghiên cứu tại Bộ môn Dinh dưỡng (Học viện Quân y) vào năm 2022.

Ngoài khả năng học tập tốt, Thành còn là học viên năng nổ trong các hoạt động thể dục – thể thao (TDTT), các phong trào đoàn thanh niên. Thành sáng lập và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Côn nhị khúc HVQY, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập võ thuật, nâng cao sức khỏe và tạo sân chơi lành mạnh cho các học viên. Câu lạc bộ do Thành sáng lập đã đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trong các chương trình, hội nghị do Học viện tổ chức. Năm 2022, Thành giành được 2 giải nhất môn cầu lông trong Hội thao TDTT cấp Học viện. Những thành tích trên của Thành là minh chứng rõ nét cho thấy sự hài hòa trong môi trường giáo dục tiên tiến, kỷ luật của HVQY, nơi các học viên được phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của mình.

Đồng chí Thành (đứng giữa) cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu đạt Giải nhất tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Học viện Quân y năm 2022.

Đồng chí Thành (đứng giữa) cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu đạt Giải nhất tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Học viện Quân y năm 2022.

Cuối năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, Thành tham gia đoàn công tác của HVQY thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình công tác Thành được tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ như khám bệnh, chăm sóc và điều trị bệnh nhân tại nhà, hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân nặng chuyển tuyến, tiêm vắc-xin phòng bệnh,... không chỉ làm tốt công tác chuyên môn y tế, Thành còn làm tốt công tác dân vận như vận động bệnh nhân nặng đi cách ly điều trị, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thuốc, vật tư y tế, hỗ trợ lấy thuốc bảo hiểm y tế cho bệnh nhân điều trị tại nhà… Mặc dù nhiệm vụ chống dịch thời điểm ấy rất vất vả, song Thành cùng đồng đội luôn nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu, được chính quyền địa phương tin tưởng và ghi nhận, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân.

Con đường trở thành bác sĩ quân y có rất nhiều gian nan, vất vả, song được đi trên con đường ấy là niềm tự hào, vinh dự to lớn của bản thân và gia đình mỗi học viên. Hơn 6 năm học tập tại HVQY là khoảng thời gian đẹp và quý báu, là tiền đề để các học viên tiếp tục phát triển trong môi trường quân ngũ, vững bước trên con đường binh nghiệp, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, Tổ quốc, Quân đội và nhân dân. Đến thời điểm này, không chỉ Thành mà tất cả các học viên năm cuối khác đều đã tự tin để trở thành người sĩ quan quân đội, người bác sĩ quân y, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN NGỌC MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/hanh-trinh-tro-thanh-bac-si-quan-y-760844