Hành trình đạt thành tích đáng nể của cặp anh em Trường Quốc tế Nhật Bản

Trúng tuyển vào ĐH Waseda, đạt giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật toàn quốc là những thành tích nổi bật của Việt Cường, Việt Hoàng - trường Quốc tế Nhật Bản.

Em Nguyễn Việt Cường (2004) là một trong những học sinh của trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại Thương, Đại học Việt - Nhật và Đại học Thủy Lợi khi chưa chính thức tốt nghiệp THPT và đạt thành tích N1 tiếng Nhật ở lớp 12.

Việt Cường hiện là tân sinh viên ngành Giáo dục Khai phóng Quốc tế của Đại học Waseda - một trong những trường đại học hàng đầu Nhật Bản với lịch sử lâu đời và có uy tín trong lĩnh vực giáo dục.

Việt Cường và Việt Hoàng cùng theo học chương trình Quốc tế Nhật Bản tại JIS từ ngày đầu thành lập trường.

Đây là nơi đã đào tạo nên 7 thủ tướng Nhật Bản cùng nhiều doanh nhân thành đạt và chủ tịch các tập đoàn lớn của đất nước này. Waseda cũng là ngôi trường mạnh về quan hệ quốc tế với mạng lưới hơn 600 trường đại học liên kết toàn thế giới, hội cựu học sinh hoạt động toàn cầu lên đến 600,000 thành viên.

Cường chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật trong talkshow “Hành trình chinh phục Đại học Nhật Bản của học sinh JIS”.

Em trai của Cường, em Nguyễn Việt Hoàng (2007) cũng được biết đến là một chàng trai giỏi giang, năng động. Hoàng xuất sắc đạt N1 ngay từ cuối lớp 10 và giành giải Nhất chung kết Hùng biện tiếng Nhật Hosei Cup lần thứ 9. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp học sinh của Trường Quốc tế Nhật Bản giành giải Nhất trong cuộc thi toàn quốc này.

Hoàng đã mang đến sân khấu Hosei Cup màn hùng biện thuyết phục về chủ đề “Ngôi trường lý tưởng của bạn”.

Bước đệm vững chắc từ nhà trường

Việt Cường vào học tại JIS muộn hơn nửa năm so với bạn cùng lớp. Đây cũng là việc gia đình phải đấu tranh tư tưởng khá lớn để ổn định tâm lý vì Cường phải lùi lớp và lần đầu học tiếng Nhật. Khi đó, một trong những động lực để Việt Cường nhập học là gia đình đã cảm nhận được sự hào hứng, vui vẻ sau những ngày học tại JIS của cậu em Việt Hoàng đã nhập Trường từ đầu năm.

Sau 7 năm học tập tại JIS, kết quả học tập của Việt Cường đã vượt sự mong đợi của gia đình. Em cho biết: “Các thầy cô tại JIS đã dạy cho mình những kiến thức và kĩ năng quan trọng để chuẩn bị cho hành trình mới một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, môi trường ở JIS cũng rất cởi mở để học sinh tự tìm ra phương pháp học tập hiệu quả của riêng mình”.

Học sinh JIS có lợi thế thành thạo cả 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật; được tự do phát triển bản thân theo sở trường, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng - là hành trang quan trọng để trở thành công dân toàn cầu.

Gặp gỡ và trò chuyện với 2 anh em Cường và Hoàng, dễ nhận thấy niềm đam mê tiếng Nhật cùng tình cảm đặc biệt cả 2 dành cho nhau. Việt Hoàng rất tự hào và ngưỡng mộ nghị lực của anh Cường, là động lực để em cố gắng và chinh phục các thành tích mới. Hoàng cũng đã đặt ra mục tiêu đạt IELTS 7.5 như anh Cường để chuẩn bị cho ước mơ du học sắp tới của mình.

Khi được hỏi về kinh nghiệm đạt N1 tiếng Nhật của 2 anh em, cả 2 đều dí dỏm bày tỏ, đó là thường xem Anime để ghi nhớ mẫu câu, từ vựng và áp dụng vào bài học.

Để chuẩn bị cho kì thi N1, Việt Hoàng chia sẻ: “Em không có bí quyết gì cao siêu ngoài việc tập trung trong lớp. Ngoài ra, việc được học nhiều môn bằng tiếng Nhật với giáo viên bản ngữ cũng là lợi thế lớn của em khi học tại JIS. Không chỉ môn tiếng Nhật, những môn như EJU xã hội, EJU tiếng Nhật, Toán… cũng cho em vốn tiếng Nhật lớn và phong phú”.

Các thầy cô ở lớp hiểu con hơn cả mình

Có 2 con học tại JIS, có lẽ giống nhiều phụ huynh, điều lớn nhất thúc đẩy cho con theo học từ năm đầu tiên thành lập trường là khâm phục ý chí của người Nhật, yêu thích nền giáo dục Nhật Bản và giá trị cốt lõi của nhà trường: “Thông minh, học giỏi là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt”.

JIS không chỉ mang đến chương trình học chuẩn Quốc tế, mà còn có môi trường học tập bình đẳng, luôn đề cao giáo dục đạo đức và nhân cách tốt cho học sinh.

Mẹ Việt Cường chia sẻ, chị vô cùng ấn tượng khi các thầy, cô chủ nhiệm lớp hiểu con mình hơn cả mình khi được nghe nhận xét tại các buổi họp phụ huynh. Cường và Hoàng rất may mắn được học trong môi trường học tập tuyệt vời tại JIS. Tại đây bố mẹ cảm nhận được các con gần như đã phát huy hết năng lực của bản thân và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.

Tìm hiểu về JIS: http://jis.edu.vn/

Bảo Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hanh-trinh-dat-thanh-tich-dang-ne-cua-cap-anh-em-truong-quoc-te-nhat-ban-ar845553.html