Hành trình 4 lần xuất ngoại 'thành nhân' của Công Phượng

Công Phượng nắm kỷ lục cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều nhất, với tổng cộng 4 lần chỉ trong 7 năm. Thế nhưng chân sút quê Nghệ An chưa một lần thành công.

Theo những gì đang diễn ra tại giải VĐQG Nhật Bản (J-League 1), CLB Yokohama đang đếm ngược ngày xuống hạng và NHM đang lo lắng cho tương lai của Công Phượng.

Tờ Football Tribe nêu tình cảnh trớ trêu của Công Phượng lúc này khi không cạnh tranh được suất đá chính tại Yokohama FC, cũng nằm ngoài kế hoạch của HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam, và cho rằng ngay cả khi Yokohama xuống hạng thì cơ hội đá chính của Công Phượng vẫn gần như không có.

Công Phượng chưa thành công dù đã 4 lần xuất ngoại

"Công Phượng còn 2 năm hợp đồng với Yokohama FC. Lựa chọn duy nhất của anh dường như là sớm chấm dứt hợp đồng để trở về Việt Nam, hoặc được gửi đi theo dạng cho mượn", tờ Tờ Football Tribe phân tích.

Công Phượng nắm kỷ lục cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều nhất, với tổng cộng 4 lần chỉ trong 7 năm. Anh lần lượt khoác áo Mito Hollyhock (Nhật Bản, 2016), Incheon Untied (Hàn Quốc, 2019), Sint-Truiden STVV (Bỉ, 2019), Yakohama FC (Nhật Bản, 2023).

Thế nhưng chân sút quê Nghệ An chưa một lần thành công, thậm chí lần quay trở lại Nhật Bản này còn bị đánh giá là thảm hại nhất khi cả mùa giải mới chỉ ra sân thi đấu vỏn vẹn 2 phút ở cúp Liên đoàn Nhật Bản (trận Yokoahama gặp Nagoya Grampus ngày 5-4) và dự bị toàn bộ tại J-League 1.

Thời điểm này, một số đội bóng V-League rục rịch ý định "giải cứu" Công Phượng, đưa anh về sân chơi vừa sức để có cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn và trở lại khoác áo đội tuyển.

Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng thuộc về Công Phượng. Có điều, dù ở lại Nhật Bản hay về V-League thì sau mùa giải dự bị triền miên, phong độ lẫn giá trị chuyển nhượng của tiền đạo này đã giảm đi rất nhiều.

Thiên Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hanh-trinh-4-lan-xuat-ngoai-thanh-nhan-cua-cong-phuong-1928150.html