Hành trang 'lạ' đến lớp mùa nắng nóng

Ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân, hành trang trẻ mang đến trường mầm non dịp hè năm nay có thêm món đồ mới: quạt tích điện.

Trẻ đi học hè tại Trường Mầm non Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội.

Muôn kiểu ứng phó

Những ngày qua, nhiều nơi ở Hà Nội thực hiện cắt điện luân phiên theo chủ trương chung của ngành Điện lực thành phố. Điều này đã ảnh hưởng tới người dân, nhất là gia đình có con nhỏ.

Có hai con trai học lớp 3 và mầm non 4 tuổi, vợ chồng chị Hoàng Thị Quỳnh (trú quận Hà Đông) đều đi làm cả tuần nên rất sợ kỳ nghỉ dài ngay. Bước vào mùa Hè, gia đình chị phải tính toán các phương án để vừa có người trông con, lại không ảnh hưởng tới công việc. Tuy nhiên, do ông bà ngoại ở quê lại hay đau ốm, quanh nhà có nhiều ao hồ nên chị cũng không yên tâm nếu gửi con về quê. Vì thế, sau khi cân nhắc, vợ chồng chị Quỳnh quyết định “gửi kèm” cậu con trai 8 tuổi vào lớp với em trai 4 tuổi ở trường tư thục.

Tình cảnh tương tự như trên là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Loan (trú quận Cầu Giấy). Nữ phụ huynh kể: “Con gái lớn sắp lên lớp 2, con gái bé thì vừa học hết lớp 5 tuổi ở trường mầm non công lập. Bố các cháu làm nghề tự do, tôi là nhân viên văn phòng về thuế nên công việc bận rộn. Bàn bạc mãi, chúng tôi thống nhất sẽ cắt cử nhau ở nhà trông con nhưng cũng chỉ được một tuần thì cả hai vợ chồng đều oải. Cuối cùng, vợ chồng quyết định gửi cả hai con vào lớp học hè của cô giáo gần nhà. Dù chi phí mỗi tháng khá cao nhưng vẫn hơn phải “cắp nách” con tới cơ quan”.

Lớp học… đặc biệt

Tại Đà Nẵng, sau lễ ra trường của học sinh khối lớp Lớn tại Trường Mầm non Nốt nhạc xanh (quận Liên Chiểu), bé Diệp Anh có một kỳ nghỉ hè ngắn rồi quay trở lại trường. Có gần 30 học sinh lớp Lớn sau khi ra trường quay trở lại học lớp dành cho trẻ trên lớp Lớn như Diệp Anh. Hằng ngày, ngoài một số tiết học vẽ, âm nhạc…, Diệp Anh được cô giáo hướng dẫn tư thế ngồi học, cách cầm bút, nhận diện chữ cái và tập tô, viết các nét cơ bản.

“Quan trọng nữa là thời gian đón trẻ phù hợp với điều kiện công việc của gia đình. Con vừa làm quen với lớp Một nhưng có thời gian vui chơi hợp lý, cách học cũng nhẹ nhàng hơn các lớp dự thính ở ngoài”, anh Chung nói.

Anh Lê Thành Chung, phụ huynh của bé Diệp Anh, kể: “Sau khi tìm hiểu một số trung tâm tổ chức dạy chương trình làm quen với lớp Một, tôi nhận thấy có một điểm chung là các con gần như chỉ tập trung luyện viết và đọc trong suốt thời gian học tập.

Nếu một ngày mà chỉ lặp đi lặp lại các hoạt động như vậy, trong khi các con chỉ vừa mới xong chương trình mầm non thì nhiều cháu sẽ sốc, dẫn đến tâm lý sợ học”. Do đó, anh Chung quay trở lại trường mầm non để đăng ký cho con tiếp tục được theo học lớp sau chương trình lớp Lớn.

Qua theo dõi thực đơn và kiểm tra món ăn, anh Thành Chung nhận thấy cách chế biến thức ăn cho trẻ lớp sau chương trình lớp Lớn có khác biệt so với trẻ lớp Lớn. Theo đó, thức ăn được tăng độ thô để thích ứng với bữa ăn bán trú của lớp Một.

Theo bà Lê Phạm Hồng Điệp, Giám đốc điều hành Trường Mầm non Nốt nhạc xanh, nhiều phụ huynh có nhu cầu tiếp tục gửi con trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học nên nhà trường mạnh dạn mở thêm lớp học đặc biệt này.

Nhà trường mời giáo viên có thâm niên dạy lớp Một ở trên địa bàn tập huấn cho các cô giáo đứng lớp để nắm được kỹ năng, yêu cầu học sinh cần có trong giai đoạn đầu của chương trình để xây dựng nội dung tiền lớp Một cho phù hợp. Đơn cử như một tiết học kéo dài như bậc tiểu học để trẻ làm quen dần, tạo sự tập trung khi vào lớp Một.

Cô Trần Uyên Miêng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Selfwing V – Kids (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhìn nhận, gần như trường mầm non tư thục nào cũng có phụ huynh có nhu cầu gửi con trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học. “Có thể phụ huynh chỉ gửi con trong thời gian ngắn, một vài tuần hay một tháng để bé thích ứng dần với chương trình tiền tiểu học. Vì vậy, nếu phụ huynh có nhu cầu thì trường vẫn tiếp nhận”, cô Trần Uyên Miêng cho hay.

Tham gia các lớp học bơi dịp hè là phương án được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình.

Vật dụng không thể thiếu

Không chỉ loay hoay với việc tìm nơi gửi con, đối phó với tình huống cắt điện luân phiên cũng khiến nhiều người đau đầu. Có con học lớp 4 tuổi tại trường mầm non ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), những ngày này, chị Lê Thu Hà sợ nhất là nhận tin nhắn từ nhà trường thông báo lịch cắt điện. Bởi mỗi lần như vậy, sẽ không có ai trông con và chị sẽ phải “cắp” theo lên cơ quan. Việc này ít nhiều ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của chị vì còn phải để mắt tới con. Nếu hôm nào phải đi công tác, chị phải đèo con tới gửi một cô giáo nhận trông trẻ tại nhà với chi phí 500.000 đồng/ngày/cháu.

“Thực sự mỗi lần đến hè là phụ huynh vô cùng lo lắng, nhất là nguy cơ mất điện. Người lớn thì cố chịu, chỉ thương các cháu nhỏ. Ở nhà thì không có ai trông, đến lớp mà bị cắt điện, cô trò mồ hôi ướt đẫm cũng không hoạt động được gì. Tôi mong ban ngành chức năng nếu có cắt điện thì nên ưu tiên nguồn điện cho trường mầm non để các cháu và cô đỡ vất vả”, chị Thu Hà tâm sự.

Cũng theo chị Lê Thu Hà, dù được thông báo trước nhưng các cô giáo mầm non thường xuyên nhắc phụ huynh chủ động các phương án chống nóng cho trẻ tại trường nếu xảy ra mất điện đột xuất.

Chị Hà đã kịp thời trang bị một chiếc quạt tích điện ở nhà. Vì thế, những hôm nào trường con trai bị mất điện, chị sẽ mang theo chiếc quạt này tới lớp để buổi trưa các con ngủ đỡ bị nóng.

Chia sẻ của chủ cơ sở mầm non tư thục tại quận Thanh Xuân, nhu cầu gửi con dịp hè của phụ huynh rất lớn. Cơ sở này căn cứ theo hướng dẫn của ngành Giáo dục về các điều kiện liên quan để mở lớp trông trẻ những tháng nghỉ hè nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.

“Những ngày bị cắt điện, chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất có thể để phụ huynh quyết định có gửi con đến lớp hay không. Nhà trường cũng thuê máy phát điện cỡ lớn nhưng vì nhu cầu quá cao nên không thuê được. Các cô giáo mỗi nhóm lớp chủ động phối hợp với phụ huynh mang theo quạt tích điện vào những ngày cắt điện luân phiên. Dù là giải pháp tình thế nhưng cũng có ích trong những ngày nắng nóng này”, vị đại diện cơ sở nói thêm.

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) những ngày qua cũng thực hiện cắt điện luân phiên theo chủ trương chung. Cô Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Đồng, cho biết, nhà trường có công văn gửi Điện lực huyện cũng như UBND xã Sơn Đồng về việc ưu tiên nguồn điện cho nhà trường trong thời gian đón trẻ đến lớp. Do đó, trường ít xảy ra tình trạng mất điện nên phụ huynh yên tâm khi gửi con đến học hè tại trường.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình; không tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023 - 2024. Đối với cấp học mầm non, căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu gửi con của cha mẹ trẻ, tinh thần tự nguyện của giáo viên đăng ký làm hè, cơ sở giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè, báo cáo UBND xã/phường/thị trấn và phòng GD&ĐT.

Thực hiện yêu cầu trên, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức đã yêu cầu tất cả đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của sở GD&ĐT. Các trường/nhóm trẻ mầm non cũng như tổ chức trông trẻ dịp hè tuân thủ quy định của ngành, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm, thu chi theo thỏa thuận và đúng quy định để phụ huynh yên tâm…

Ông Vương Văn Lâm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức, cho hay, kể từ đầu tháng 6 đến nay, các cơ sở giáo dục mầm non cả công lập và ngoài công lập trên địa bàn huyện đều có báo cáo về kế hoạch tổ chức hoạt động hè, trong đó có việc ứng phó với tình huống mất điện.

Giải pháp mà gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (trú tại TX Sơn Tây, Hà Nội) áp dụng khi nghỉ hè là đăng ký cho con trai 7 tuổi tham gia lớp học bơi tại trường, con gái 4 tuổi vẫn đi lớp mầm non. Việc này giúp con được trang bị thêm nhiều kỹ năng quan trọng để phòng tránh nguy cơ đuối nước. Ngoài ra, anh Thanh cũng muốn con có một mùa Hè đúng nghĩa nên không ép phải học thêm các lớp năng khiếu. Hơn nữa, khi học bơi cũng không lo nắng nóng do bị cắt điện luân phiên nên con hào hứng tham gia.

Khôi Nguyên - Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trang-la-den-lop-mua-nang-nong-post643698.html