Hành khách máy bay đường dài giải khuây thời xưa

Vào thập niên 1950, 1960 khi chưa có các phương tiện giải trí nhiều, các hành khách máy bay đường dài có muôn kiểu giải khuây.

Có lẽ, những hành khách máy bay đường dài sẽ cảm thấy ngao ngán, bức bối và cả khó chịu khi phải ngồi không một chỗ trên máy bay hàng chục giờ liền. Và thật may, họ có nhiều cách để tiêu khiển mà điển hành nhất và phổ biển nhất là đọc báo.

Khi không đọc báo, bạn thảnh thơi thưởng thức các món ăn trên khoang hạng phổ thông máy bay.

Đối với các hành khách bay đường dài ở hạng thương gia, họ có thể uống rượu bia tại khu vực quầy bar ngay trên máy bay.

Sau khi ăn uống xong, hành khách đi máy bay có thể nghỉ ngơi trên ghế hoặc gặp gỡ và trò chuyện với cơ trưởng.

Chơi cờ vua cũng là một cách “giết” thời gian hữu hiệu.

Bố mẹ đang chơi cờ vua với con gái trên ghế khoang hạng phổ thông của một chuyến bay thời thập niên 1950, 1960.

Chơi bài cũng là một thứ tiêu khiển phổ biến khác.

Các hành khách đang được tiếp viên hàng không phục vụ bữa trà trên máy bay chặng đường dài.

Khi không chơi, bạn có thể lấy những lá bài để xếp thành một ngôi nhà.

Hút thuốc rồi cùng nhau tán gẫu trên máy bay. Hình thức hút thuốc lá hiện nay đều bị cấm trên tất cả các chuyến bay, nhưng thời đó nó rất phổ biến.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-hanh-khach-may-bay-duong-dai-giai-khuay-thoi-xua-771911.html