Hành động lúc nửa đêm, Indonesia vẫn mất sao 80 tỷ đồng ở trận gặp tuyển Việt Nam

Dù đã hoàn tất thủ tục nhập tịch nhưng hai cầu thủ Ragnar Oratmangoen và Thom Haye vẫn không được dự trận lượt đi giữa Indonesia với tuyển Việt Nam.

Theo nguồn tin từ CNN Indonesia, trong đêm 18/3, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã hoàn tất thủ tục nhập tịch cho hai cầu thủ Ragnar Oratmangoen và Thom Haye.

Thom Haye lỡ trận gặp tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno.

“Ragnar Oratmangoen và Thom Haye chính thức trở thành công dân Indonesia. Ngay trong đêm 18/3, hai cầu thủ này đã tuyên thệ, tiếp theo đó là các thủ tục như làm hộ chiếu, chuyển liên đoàn từ Hà Lan sang Indonesia để trình lên FIFA", ông Ibnu Chuldun, Trưởng Văn phòng khu vực DKI Jakarta của Bộ Luật và Nhân quyền Indonesia cho biết.

Ragnar Oratmangoen và Thom Haye cũng là hai cầu thủ mới nhất hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia.

Đáng chú ý, Thom Haye được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà Indonesia từng nhập tịch.

Ngôi sao thuộc biên chế Heerenveen (Hà Lan) được Transfermarkt định giá 3 triệu euro (hơn 80 tỷ đồng).

Nhưng cả hai cầu thủ nói trên sẽ không được dự trận đấu với tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 vào ngày 21/3 tới.

Bởi thời hạn đăng ký thi đấu của màn so tài này đã hết từ hôm 14/3.

Nhưng 2 cầu thủ này có thể kịp đăng ký thi đấu trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/3. Thời hạn đăng ký danh sách thi đấu trận lượt về cho FIFA sẽ kết thúc trong ngày 19/3.

Do đó, PSSI hy vọng Ragnar Oratmangoen cùng Thom Haye kịp hoàn tất các thủ tục còn lại và được FIFA chấp nhận cho đăng ký vào danh sách trận lượt về.

Thông tin liên quan, trong sáng 19/3, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia để hướng đến màn so tài trên sân Bung Karno.

Sau hai lượt trận, hiện tuyển Việt Nam đang có 3 điểm và đứng nhì bảng F. Trong khi Indonesia có 1 điểm và xếp cuối bảng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 26/3.

Theo đó, vé xem màn đọ sức này được bán với 4 mệnh giá gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng/vé.

VFF sẽ mở bán từ 9h ngày 15/3 đến ngày 21/3 hoặc đến khi hết vé.

Người hâm mộ có thể mua vé thông qua ứng dụng VinID và thanh toán bằng hình thức ví điện tử VinID Pay, thẻ nội địa, thẻ quốc tế.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hanh-dong-luc-nua-dem-indonesia-van-mat-sao-80-ty-dong-o-tran-gap-tuyen-viet-nam-192240319152014905.htm