Hàng vạn cư dân 'khát nước' sạch giữa Thủ đô

Cuộc sống của hàng vạn cư dân Khu đô thị (KĐT) Thanh Hà thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bị đảo lộn do thiếu nước sạch.

Người dân KĐT Thanh Hà xếp hàng xin nước từ đơn vị tài trợ.

Dù địa phương đã và đang đưa ra nhiều giải pháp cấp bách nhưng người dân vẫn phải hứng từng xô nước cứu trợ trong “cơn khát” hàng ngày.

Đưa con về quê tắm giặt

Chị Kim Thành cư dân chung cư HH01B KĐT Thanh Hà thuộc tổ dân phố số 1 (xã Cự Khê), cho biết đến thời điểm hiện tại (10 giờ ngày 24/10), KĐT này với 26 tòa cùng hàng chục nghìn người dân vẫn chưa được cấp nước đều đặn để sinh hoạt. “Cư dân chỉ có thể chờ đến chiều tối mới được cấp nước tại nhà và xếp hàng dài xin nước từ mạnh thường quân để sinh hoạt...”, chị Kim Thành nói.

Theo chị Thành, tình trạng mất nước đã diễn ra nhiều ngày qua, cư dân nhận được nước từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân và những người đang sinh sống ở KĐT Thanh Hà tự đứng lên kêu gọi và ủng hộ nước cho nhau.

“Đến trưa 24/10 chưa có nước sinh hoạt, theo lịch tối 24/10 không có nước thì cư dân xin điều tiết từ đội hỗ trợ, mỗi tòa một vài xe. Mỗi xe nhỏ có khối lượng khoảng 6m3 và xe to là 13m3 nước. Với khối lượng như thế cấp cho khu 3 tòa cũ (tòa nhà HH - PV) mỗi tòa 16 tầng, mỗi tầng 17 căn hộ, như vậy không đủ được nước sinh hoạt tối thiểu...”, chị Kim Thành chia sẻ.

Chị Thành bày tỏ lo lắng với tình trạng mất nước kéo dài khi gia đình có 5 thành viên. “Không có thời gian cấp nước cụ thể cho cư dân, ngày 23/10 cấp nước từ 17 giờ đến 18 giờ mọi người đang tắm giặt chưa xong hết được thành viên trong gia đình đã mất nước rồi. Tích nước thì được vài chậu hay thùng thì chỉ đủ dội nhà vệ sinh, nấu nướng đến trưa ngày hôm sau là không đủ...”, chị Thành bày tỏ.

Khắc phục tình trạng trên, chị Thành cho biết, chị và nhiều gia đình khác đã phải đưa con nhỏ đến nhà người thân hoặc về quê để tắm giặt sinh hoạt. “Bạn nhỏ học THCS đã 7 ngày chưa gội đầu được vì lúc có nước thì chưa đi học về. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ gội đầu cũng tạm đóng cửa nên mình phải tính phương án cho con về quê tắm giặt.

Mất nước không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân, mà còn ảnh hưởng đến thiệt hại kinh tế với những hộ thuê ki ốt, phòng ốc làm dịch vụ...”, vị cư dân nói.

“Giờ cao điểm được cấp nước gần như thang máy, sảnh tràn xô chậu, có trường hợp kéo nước được lên đến cửa nhà thì vỡ xô tràn lênh láng ra hành lang và nhà, cảnh khổ hơn thời bao cấp”, chị Kim Thành nói.

Trước lo lắng thiếu nước sạch ở KĐT, ông Đoàn Việt Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai cho biết: Phòng yêu cầu các trường học (Newton 5, Tiểu học & THCS Xanh Tuệ Đức, cơ sở giáo dục mầm non) trên địa bàn KĐT Thanh Hà đảm bảo nguồn nước sạch cho học sinh.

“Qua theo dõi những ngày qua chưa ghi nhận trường học thiếu nước sạch, mọi hoạt động sinh hoạt các trường diễn ra bình thường. Phòng GD&ĐT tuyên truyền đến các nhà trường hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh đảm bảo nước sạch trong sinh hoạt và ăn uống đầy đủ cho học sinh...”, ông Đoàn Việt Dũng nói.

Thiếu nước sạch sinh hoạt khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, cơ sở kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng.

Có nước nhưng không dùng để ăn uống

Khắc phục tình trạng thiếu nước sạch ở KĐT Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai - Nguyễn Trọng Khiển đã có cuộc họp với đại diện các tổ dân phố, cư dân KĐT Thanh Hà và Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà, Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Thanh Hà và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Trọng Khiển cho biết, theo báo cáo, tới thời điểm tối 21/10, trong tổng số 26 tòa của KĐT Thanh Hà thì có 20 tòa cơ bản ổn định về nguồn cấp nước, 6 tòa chưa có hoặc nước phập phù. Từ việc này, ông Khiển yêu cầu Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà và Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Thanh Hà, ngay trong tối 21/10 và ngày 22/10, bằng mọi giá phải điều phối, cấp nước cho các tòa nhà chưa có nước.

“Để giám sát việc nguồn cấp nước, tôi đề nghị UBND xã Cự Khê thành lập tổ giám sát, gồm lãnh đạo xã, bộ phận chuyên môn, đại diện tổ dân phố trên cơ sở lịch cấp nước của Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà gửi.

Về kiểm soát chất lượng nước, Phòng Y tế huyện kiểm tra chất lượng định kỳ và có thông báo tới tổ dân phố để niêm yết công khai cho cư dân. Giao Phòng Y tế và Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà, đại diện tổ dân phố và các hộ dân kiểm tra lấy mẫu nước theo quy định”, ông Khiển nói.

Vị Phó Chủ tịch huyện Thanh Oai cũng yêu cầu Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Thanh Hà, Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà luân phiên sục rửa bể chứa ngầm, bể mái và đường ống cấp nước cho các tòa nhà để kiểm soát được chất lượng.

Đáng chú ý tại cuộc họp, cư dân KĐT Thanh Hà đặt câu hỏi với đại điện Phòng Y tế huyện Thanh Oai về việc nước được cấp hiện tại có an toàn hay không khi kết quả xét nghiệm mẫu nước lấy từ bể nước Công ty nước sạch Thanh Hà phát hiện có khuẩn E.coli.

Trả lời câu hỏi: “Vi khuẩn vẫn trong bể chứa của nhà máy thì sao?”, đại diện Phòng Y tế huyện Thanh Oai cho biết, xét nghiệm có từ hôm 13/10 và khuyến cáo người dân tạm thời không dùng nước để ăn uống. Thứ 2 tới đây (tức 23/10), sau khi có kết quả xét nghiệm mới về mẫu nước, Phòng Y tế huyện Thanh Oai sẽ thông báo.

Trước đó (ngày 22/10), Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng đã thông tin đưa ra nhiều giải pháp cấp bách sớm ổn định nguồn nước sạch cho người dân KĐT Thanh Hà.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà xây dựng giải pháp khắc phục đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân. Trong đó xác định rõ tổng nhu cầu sử dụng nước, sản lượng tự khai thác từ trạm cấp nước ngầm, sản lượng cần bổ sung từ hệ thống cấp nước tập trung; thời gian cần hỗ trợ; điều tiết nguồn cấp trong khu vực dự án.

Đồng thời, khẩn trương cải tạo Trạm cấp nước cục bộ trong KĐT Thanh Hà đảm bảo công suất đã được chấp thuận với chất lượng nước theo tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế (thay thế QCVN 01:2009/BYT) theo quy định về đầu tư, xây dựng.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị phối hợp tăng nguồn cung và điều tiết, tiết giảm nguồn cấp từ nguồn sông Đuống, sông Đà cho Công ty Nước sạch Hà Nội và Công ty Viwaco để bổ sung nguồn cấp cho Công ty Nước sạch Hà Đông điều phối cấp về KĐT Thanh Hà.

Chiều 24/10, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Trọng Khiển - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết, hiện vẫn đang khuyến cáo người dân sử dụng nước đóng bình để ăn uống, nước cấp theo giờ để sinh hoạt.

Về việc xét nghiệm mới về mẫu nước có đảm bảo chất lượng an toàn, ông Nguyễn Trọng Khiển nhấn mạnh, chiều 24/10 sau khi có kết quả xét nghiệm nước sạch, huyện Thanh Oai sẽ công khai đến toàn bộ người dân ở KĐT Thanh Hà.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hang-van-cu-dan-khat-nuoc-sach-giua-thu-do-post658688.html