Hàng triệu email của Lầu Năm Góc bị gửi nhầm tới châu Phi

Lầu Năm Góc ngày 17/7 xác nhận một lỗi đánh máy phổ biến trong quân đội Mỹ đã khiến hàng triệu tin nhắn, trong đó có nhiều thư chứa tài liệu ngoại giao và thông tin mật khác, vô tình được gửi đến các địa chỉ của chính phủ Mali, Tây Phi.

Một email bị rò rỉ chứa thông tin về số phòng, lịch trình của Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ James McConville trong chuyến thăm Indonesia hồi tháng 5. Ảnh: Financial Times

Financial Times đưa tin, vấn đề trên xuất phát từ tên miền email “.mil” của quân đội Mỹ thường bị đánh nhầm là “.ml” – tên miền email của chính phủ Mali.

Ông Johannes Zuurbier, Giám đốc điều hành của Mali Dili có trụ sở tại Hà Lan, có hợp đồng quản lý tên miền của chính phủ Mali, đã phát hiện ra lỗ hổng này cách đây gần 10 năm. Trong những năm qua, ông đã nhiều lần liên lạc với các quan chức Mỹ để cảnh báo về vấn đề an ninh. Tuy nhiên, Washington đã có rất ít hành động để giải quyết.

Ông đã chọn cách chia sẻ với truyền thông trong nỗ lực nhằm thuyết phục Mỹ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, trước khi hợp đồng quản lý tên miền “.ml” của ông hết hạn vào ngày 17/7 và phải trao trả quyền kiểm soát cho chính phủ Mali.

Trụ sở Lầu Năm Góc. Ảnh: AP

Nói với FT, ông cho biết đã thu thập được ít nhất 117.000 email của Lầu Năm Góc trong 6 tháng đầu năm 2023 và nhiều hơn nữa trong những năm trước đây. Riêng trong ngày 12/7, ông thu thập gần 1.000 email đã bị gửi nhầm.

Trong số các email bị gửi nhầm địa chỉ, phần lớn chúng là thư rác, nhưng cũng có một số email chứa thông tin nhạy cảm. Nội dung của các email này bao gồm tia X và dữ liệu y tế, thông tin tài liệu nhận dạng, danh sách thủy thủ đoàn, danh sách nhân viên tại căn cứ, bản đồ, ảnh căn cứ, báo cáo kiểm tra hải quân, lịch trình du lịch chính thức, đặt chỗ, hồ sơ thuế và tài chính.

Đặc biệt, một trong những email bị gửi nhầm có chứa danh sách số phòng khách sạn, lịch trình của Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ James McConville và đoàn tùy tùng 20 người khác trong chuyến thăm Indonesia hồi tháng 5.

“Rủi ro này là có thật và có thể bị các đối thủ của Mỹ lợi dụng”, ông Zuurbier cảnh báo trong bức thư gửi chính phủ Mỹ hồi đầu tháng 7.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Tim Gorman ngày 17/7 cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ "đã nắm được vấn đề này và xem xét nghiêm túc mọi hành vi tiết lộ trái phép thông tin an ninh quốc gia hay các dữ liệu mật".

Ông cho biết Bộ Quốc phòng đã triển khai chính sách, đào tạo và kiểm soát kỹ thuật để đảm bảo các email từ miền “.mil” không được gửi đến các miền không chính xác. “Những email như vậy sẽ bị chặn trước và người gửi được thông báo rằng họ phải xác thực địa chỉ email của người nhận dự kiến”, ông khẳng định.

Theo RT, Mỹ đã cắt đứt quan hệ quân sự với Mali sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3/2012 lật đổ chính phủ dân cử của nước này.

Năm 2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phàn nàn rằng chính phủ Mali đã thuê tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Group của Nga và từ chối tiếp nhận thêm 2.000 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tháng trước, những nhân viên gìn giữ hòa bình còn lại của Liên Hợp Quốc cũng bị trục xuất khỏi nước này.

Vụ việc rò rỉ email mới nhất diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang xử lý hậu quả của vụ rò rỉ thông tin tình báo mật hồi đầu năm nay. Một binh sĩ thuộc Lực lượng Không lực Vệ binh quốc gia Mỹ, với vai trò là một kỹ thuật viên mạng máy tính, đã đăng các tài liệu lên máy chủ Discord. Trong số đó, có chứa nhiều thông tin tình báo tuyệt mật của Lầu Năm Góc, liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, cũng như về các đồng minh của Mỹ.

Đây được coi là vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao xuất hiện trên trang web WikiLeaks vào năm 2010.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hang-trieu-email-cua-lau-nam-goc-bi-gui-nham-toi-chau-phi-post24353.html