Hàng trăm người suốt đêm làm một việc cảm động để cứu sản phụ ở Phú Quốc

Từ lời kêu gọi trên facebook, hàng trăm người dân sống trên đảo Phú Quốc đã kéo đến bệnh viện, thức trắng đêm làm một việc cảm động để cứu sản phụ bị băng huyết.

Ngày 24-3, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết trong đêm 23-3 đến sáng cùng ngày, có khoảng 500 người đang sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đã tự nguyện đến đơn vị xét nghiệm, hiến máu để cứu một sản phụ bị băng huyết.

Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 23-3, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc tiếp nhận cấp cứu sản phụ H.T.M. (39 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) trong tình trạng lơ mơ do băng huyết.

Hàng trăm người túc trực tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc từ tối 23-3 đến sáng 24-3 để chờ đến lượt xét nghiệm, hiến máu cứu sản phụ M. (Ảnh: ĐINH QUANG THIỀU)

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần (4,5 tháng), buộc phải tiến hành mổ cấp cứu với hy vọng cứu sống người mẹ.

Ca mổ gặp khó khăn do sản phụ mất quá nhiều máu dẫn đến rối loạn đông máu (máu truyền vào không cầm lại được). Đồng thời, máu của sản phụ M. thuộc nhóm máu O+, rất khó tìm người có cùng nhóm máu tương đồng.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, trên trang Facebook cộng đồng Phú Quốc có đăng tải lời kêu gọi người có nhóm máu nói trên đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc hiến máu để cứu sản phụ M.

Ngay sau đó, khoảng 500 người dân sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc xét nghiệm xuyên đêm. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có khoảng 10 người có nhóm máu tương đồng với sản phụ M.

Chị Quyên (ngụ khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) cho biết sau khi thấy trên facebook đăng thông tin cần máu cứu sản phụ, biết mình có nhóm máu O+ nên đã lập tức đến bệnh viện để cho máu.

"Lúc đó, hàng trăm người có mặt tại khu xét nghiệm của bệnh viện đều cầu mong máu mình phù hợp để cứu người, tôi thấy tình người trong lúc hoạn nạn thật cảm động vô cùng"- chị Quyên chia sẻ.

Một bác sĩ trực tiếp điều trị cho sản phụ M. cho biết nếu không có hàng trăm người đến cho máu và tìm được những người có nhóm máu tương đồng thì không biết tình hình của sản phu M. sẽ ra sao.

"Dù được truyền máu nhưng sản phụ M. vẫn nằm khoa hồi sức tích cực trong tình trạng rất yếu. Chúng tôi vẫn tiếp tục cho truyền máu và hướng chuyển tuyến trên để điều trị kịp thời" - bác sĩ này cho biết.

DUY NHÂN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hang-tram-nguoi-suot-dem-lam-mot-viec-cam-dong-de-cuu-san-phu-o-phu-quoc-196240324142519726.htm