Hàng trăm doanh nghiệp tiếp cận sinh viên trong ngày hội việc làm

Ngày hội việc làm (JobFair) 2023 của FPT Polytechnic thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia.

Không khí cởi mở giữa ứng viên và nhà tuyển dụng tại Job Fair 2023.

Sự kiện năm nay được tổ chức ở quy mô lớn tại 4 cơ sở của trường tại Hà Nội (ngày 27 - 28/7); Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh và Tây Nguyên (ngày 1 - 2/8) với sự đồng hành hàng trăm doanh nghiệp.

Riêng Hà Nội có 44 doanh nghiệp từ rất nhiều ngành (công nghệ thông tin, dịch vụ, viễn thông, khách sạn, cơ khí…) với đa dạng vị trí việc làm tham gia ngày hội. Hơn 3.000 sinh viên tham gia; trong đó hơn 1.000 sinh viên kỳ 3 và kỳ 5 - tương đương năm nhất và năm 2 của trường - đã gửi CV tới tham gia phỏng vấn. Ngành công nghệ thông tin vẫn chiếm áp đảo số lượng sinh viên tham gia.

Đinh Huy Cự - sinh viên chuyên ngành Phát triển phần mềm - chia sẻ không quá hồi hộp khi tham gia phỏng vấn vì đã quen với việc này khi ứng tuyển làm thêm. Sinh viên này đặt quan tâm hàng đầu đến uy tín của doanh nghiệp, sau đó là cơ hội phát triển của bản thân.

Gian hàng của bộ môn cơ khí tại sự kiện.

Khách sạn JW Marriott Hà Nội là một trong những đơn vị đã tham gia Job Fair nhiều năm. Bà Lê Phương Thảo - giám đốc Nhân sự khách sạn - cho biết: Nhân sự ngành khách sạn cần đa nhiệm giỏi hơn nữa vì nhu cầu tuyển dụng nhìn chung sẽ giảm. Dù kinh tế bị ảnh hưởng, nhưng các khách sạn lớn vẫn tiếp tục mở ra và nguồn nhân sự vẫn tiếp tục thiếu hụt.Vậy nên, nếu bạn sinh viên học tập nghiêm túc, trau dồi kỹ năng thì cơ hội việc làm vẫn sẽ rất nhiều.

Trực tiếp phỏng vấn các ứng viên, ông Phạm Văn Đông - Tổ trưởng tổ kỹ thuật LG Display Việt Nam (chi nhánh Hải Phòng) - đánh giá cao sự năng động, dám thể hiện của các bạn trẻ. Nhiều sinh viên chưa ra trường nhưng rất tự tin, biết cách trả lời phỏng vấn sau cho hài lòng nhà tuyển dụng, CV đầy đủ thông tin, có trình bày một số sản phẩm kỹ thuật đã thực hiện.

Cũng tại sự kiện, đại diện nhà trường đã tiến hành ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với 18 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như Công nghệ thông tin, khách sạn, dịch vụ, giáo dục, truyền thông, marketing, cơ khí… trong đó có nhiều tên tuổi uy tín như Bibomart, tập đoàn TASCO, TH Food, VTI Software, khách sạn InterContinental Hanoi Westlake…

Hải Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hang-tram-doanh-nghiep-tiep-can-sinh-vien-trong-ngay-hoi-viec-lam-post648480.html