Hàng trăm bác sĩ trẻ biến giấc mơ thành sự thật

Hàng trăm bác sĩ trẻ ở TP.HCM hoàn thành khóa đầu tiên của chương trình thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế đã lựa chọn được nơi làm việc sau 18 tháng nỗ lực hết mình.

Tôi tham gia chương trình thí điểm thực hành lâm sàng tại bệnh viện (BV) đa khoa gắn với trạm y tế (TYT) dành cho bác sĩ (BS) mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế TP.HCM tổ chức vào tháng 2-2022 và được tăng cường về TYT phường 13, quận 3” - BS trẻ Nguyễn Khánh Hà (26 tuổi, khóa y 2015-2021 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) chia sẻ.

Vừa làm vừa tích lũy kiến thức

“Khi đó, dịch COVID-19 chưa ổn định nên tôi được TYT phân công thống kê ca mắc và đến nhà khám cho người bệnh COVID-19. Nhiều bệnh nhân bị suy hô hấp trong tình trạng cấp cứu hoặc có bệnh nền khiến một BS mới ra trường như tôi lúng túng. Do được phân công thực hành khám chữa bệnh tại BV Nhân dân 115 (TP.HCM) nên tôi gọi điện thoại nhờ các BS của BV này hướng dẫn. Nhờ đó, mọi việc được xử lý trơn tru” - BS Khánh Hà nhớ lại.

203 trong tổng số 244 BS tham dự Ngày hội việc làm đã chọn được nơi làm việc thích hợp (chiếm tỉ lệ 83,2%).

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, BS Khánh Hà được phân công hỗ trợ tiêm cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng, khám bệnh đái tháo đường, tim mạch, khám cho người cao tuổi tại nhà... Hoàn thành 18 tháng thực hành tại BV và TYT, BS Khánh Hà đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, tay-chân-miệng và khám chữa bệnh.

Trong Ngày hội việc làm dành cho các BS trẻ hoàn thành khóa đầu tiên của chương trình thực hành tại BV đa khoa gắn với TYT do Sở Y tế TP.HCM tổ chức vào sáng 15-8, BS Khánh Hà ứng tuyển vào khoa Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu của BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM.

“Khoa chuyên điều trị các bệnh nhân yếu liệt do di chứng tai biến mạch máu não. Hiện cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng, nhiều người bị tai biến, rất cần được chăm sóc đúng cách để phục hồi chức năng hoạt động. Đó là lý do tôi ứng tuyển vào khoa này” - BS Khánh Hà tâm sự.

Trở lại trạm y tế phục vụ bà con

BS Ngô Minh Nhật (26 tuổi, khóa y 2015-2021 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) tham gia chương trình và được tăng cường về TYT xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM từ tháng 2-2022.

“Khi mới về trạm, tôi khá bỡ ngỡ khi tham gia phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn đi cơ sở, gần gũi, gắn bó với người dân trong cuộc sống hằng ngày, tôi thấy mình như dân địa phương vậy. Chính điều tưởng đơn giản này đã giữ chân tôi suốt 18 tháng thực hành ở TYT và BV Nhân dân 115” - BS Minh Nhật chia sẻ.

Ban giám đốc BV đa khoa khu vực Thủ Đức phỏng vấn nhanh các ứng cử viên đăng ký nơi làm việc tại bệnh viện. Ảnh: SYT

Nhờ có năng khiếu hội họa, ngoài công việc chuyên môn, BS Minh Nhật còn được TYT nhờ vẽ tranh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Do vậy, trong những buổi truyền thông ở cộng đồng, những bức tranh của BS Minh Nhật thu hút sự quan tâm của rất đông bà con.

“18 tháng thực hành ở BV và TYT cũng là 18 tháng thử thách các BS mới ra trường khi phải đối diện với những khó khăn, thiếu thốn. Rất nhiều BS vượt qua nhưng cũng không ít BS đã bỏ cuộc” - BS Minh Nhật nói.

Trong Ngày hội việc làm dành cho các BS trẻ, BS Minh Nhật ứng tuyển về TYT xã Bình Hưng. Giải thích nguyên nhân tại sao không chọn một BV tuyến trên, anh nói: “Các BV quá đông BS trong khi TYT thiếu BS, thiếu nhiều thứ. Hơn một năm ở cùng bà con, tôi biết rằng người dân vùng quê luôn mong tuyến cơ sở có nhiều BS để họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn”.

Bà Lê Thị Kiều Ngân, Trạm trưởng TYT xã Bình Hưng, xúc động khi biết BS Minh Nhật ứng tuyển về TYT. “BS Minh Nhật đã thấu hiểu nỗi vất vả của nhân viên TYT, đã nghe được tiếng thở dài của bà con trong xã phải đi khám bệnh xa do TYT thiếu BS. Khi BS Minh Nhật về TYT, công việc của chúng tôi được chia sẻ, bà con sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn” - bà Kiều Ngân xúc động.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: CTV

Các bác sĩ trẻ đã vượt qua một chương trình rất dài

Đây là sự kiện nổi bật, quan trọng, mang nhiều ý nghĩa của ngành y tế TP.HCM. Chính BS trẻ đã góp phần biến giấc mơ của 18 tháng trước thành sự thật.

Đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ, là nỗi lo của lãnh đạo TP.HCM và là trách nhiệm của ngành y tế. Từ đó, ngành y tế TP.HCM đã tìm tòi, nghiên cứu các giải pháp ứng phó với dịch bệnh. Chương trình thí điểm BS vừa ra trường thực hành 18 tháng tại BV gắn liền với TYT là một trong những giải pháp sáng tạo đó.

Khi thực hiện chương trình, chúng tôi rất trăn trở và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đến thời điểm này tôi tin rằng các BS trẻ sẽ nhớ mãi trải nghiệm của mình trong suốt 18 tháng qua. Chúc mừng các BS trẻ đã vượt qua một chương trình rất dài, có gian nan và trắc trở.

Ông NGUYỄN VĂN NÊN,Bí thư Thành ủy TP.HCM

Hôm nay gợi chúng ta nhớ lại những ngày của năm 2021, khi đó TP.HCM bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của đại dịch COVID-19... Đứng trước trận đại dịch chưa có tiền lệ, tất cả lao vào cuộc chiến. Thời điểm đó, các BS trẻ hôm nay là những sinh viên năm cuối của trường y. Cùng với mọi người và TP.HCM, các bạn đã tham gia hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo lời mời gọi của ngành y tế TP.HCM.

Chương trình thí điểm BS thực hành tại BV đa khoa gắn với TYT ra đời, BS trẻ tham gia và nhanh chóng hòa nhập vào công việc tại các TYT. Sự quan tâm của lãnh đạo TP, đặc biệt là của bí thư Thành ủy TP.HCM đã tạo động lực và niềm tin giúp các BS trẻ hăng hái tham gia chương trình, yên tâm vừa học vừa làm suốt 18 tháng tại BV thực hành và TYT.

TS-BS NGUYỄN VĂN VĨNH CHÂU, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/hang-tram-bac-si-tre-bien-giac-mo-thanh-su-that-post746963.html