Hàng nghìn người tháo chạy khỏi Ukraine

Hàng nghìn cư dân Ukraine đã rời khỏi đất nước trong khi hàng chục nghìn người khác cũng đang tìm cách tháo chạy, sau cuộc tấn công của Nga.

Những bức ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy dòng ôtô rời khỏi thành phố và đổ về phía tây, cũng như sự gia tăng người đi bộ gần biên giới phía nam và phía tây, theo Guardian.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR hôm 24/2 cho biết tình hình đang nhanh chóng xấu đi sau cuộc tấn công của Nga. Họ kêu gọi các nước láng giềng mở rộng cửa biên giới cho những người đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Hy vọng nguy hiểm sẽ qua đi

Filippo Grandi, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết: “Chúng tôi nhận thấy đã có những báo cáo về thương vong và mọi người bắt đầu rời khỏi nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn”.

Dòng xe xếp hàng dài khi người dân rời khỏi thành phố Kyiv hôm 24/2. Ảnh: AP.

Tại cửa khẩu Luzhanka với Hungary ở phía tây Ukraine, hàng trăm ôtô đã xếp hàng chờ cách biên giới hơn 2 km vào chiều 24/2. Họ cho biết đã xếp hàng chờ đợi hơn 6 giờ.

Dòng người đi bộ cũng ngày càng đông đúc, mang theo vali và hành lý nhét đầy đồ đạc. Nhiều người Ukraine thuộc cộng đồng thiểu số Hungary sống ở phía tây đất nước, cho biết họ đang tới chỗ người thân trong vài ngày với hy vọng nguy hiểm sẽ qua đi.

Những người khác đến từ nhiều vùng của Ukraine và dự định lái xe tới Tây Âu. “Những người có tiền đang rời đi”, một quan chức hải quan tại cửa khẩu cho biết. Ông nói thêm rằng hơn 1.500 người đã đi qua chốt này, tính tới 16h ngày 24/2, theo giờ địa phương. Thường ngày chỉ có vài trăm người qua đây.

Trốn nhập ngũ

Một thanh niên 19 tuổi đến từ thị trấn Svyalava cho biết anh bỏ đi vừa vì sợ chiến sự, vừa vì không muốn bị gọi nhập ngũ cho quân đội Ukraine.

“Anh trai tôi sống ở Hungary và tôi sẽ ở với anh ấy”, thanh niên này nói khi đang chờ đợi ở cửa khẩu. Những người khác cũng cho biết họ chạy trốn trước khi bị gọi nhập ngũ.

Ôtô xếp hàng rồng rắn ở phía tây Ukraine để chờ vào Hungary hôm 24/2. Ảnh: Guardian.

Reuters đưa tin hàng chục người, một số mang theo hành lý và có trẻ em đi cùng, vượt biên vào thành phố Medyka của Ba Lan, trong khi hàng loạt ôtô xếp hàng dài hướng về biên giới của Ukraine giáp với Moldova.

UNHCR cho biết đang tăng cường hoạt động và hợp tác với các nhà chức trách Ukraine để cung cấp hỗ trợ nhân đạo nhiều hơn. Cơ quan này cũng đã làm việc với các chính phủ ở những nước láng giềng "kêu gọi họ giữ biên giới rộng mở cho những người tìm kiếm sự an toàn và bảo vệ".

Chuẩn bị cho trường hợp xảy ra làn sóng tị nạn lớn

Trong nhiều tuần qua, các quốc gia Trung Âu ở biên giới phía tây của Ukraine đã chuẩn bị cho một làn sóng hàng triệu người tị nạn.

Giới chức trách các quốc gia hàng xóm của Ukraine đã xác định các lối đi qua biên giới mà người dân có thể di chuyển bằng đường bộ, chẳng hạn như Vyšné Nemecké ở Slovakia, Záhony ở Hungary, Siret ở Romania và Palanca ở Moldova.

Tổng thống Moldova Maia Sandu hôm 24/2 cho biết lưu lượng giao thông trên biên giới đã gia tăng.

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết nước này đang chuẩn bị một chuyến tàu với thiết bị y tế để vận chuyển thường dân bị thương từ biên giới Ukraine đến các bệnh viện của Ba Lan.

“Chúng tôi đang chuẩn bị một đoàn tàu với đầy đủ dịch vụ cứu hộ và thiết bị y tế để vận chuyển những người bị thương”, ông Niedzielski nói.

“Giải pháp này được chuẩn bị ngay từ đầu và cho đến nay vẫn chưa được sử dụng ở Ba Lan. Đồng thời, chúng tôi đã có danh sách 120 bệnh viện trên khắp cả nước có thể tiếp nhận các nạn nhân. Tổng cộng, chúng tôi ước tính hiện tại có thể tiếp nhận vài nghìn bệnh nhân”.

Đặc biệt, Ba Lan đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm làn sóng lên tới một triệu người chạy trốn khỏi Ukraine, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Maciej Wąsik cho biết.

Người phụ nữ ôm con nhỏ khi lên xe buýt rời Kyiv hôm 24/2. Ảnh: AP.

Ba Lan hiện là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người Ukraine, trong đó có nhiều người đến sau cuộc xung đột năm 2014. Chính phủ Ba Lan cho biết họ đang có kế hoạch để những người tị nạn Ukraine ở trong các nhà nghỉ, ký túc xá và các cơ sở thể thao.

Cách đây vài ngày, chính quyền địa phương ở các quốc gia giáp biên giới với Ukraine đã được yêu cầu cung cấp danh sách các cơ sở lưu trú cho người tị nạn, số lượng người có thể ở, chi phí liên quan…

Tầng trệt của trung tâm triển lãm ở thành phố Rzeszów, đông nam Ba Lan đã được sửa sang để tiếp nhận những người có nguy cơ phải chạy trốn khỏi Ukraine.

Chính quyền Đức cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ cho các quốc gia ở Đông và Trung Âu, đặc biệt là Ba Lan, đang đối mặt với dòng người tị nạn. Truyền thông Đức trích dẫn ước tính từ 200.000 đến một triệu người có thể chạy sang EU từ Ukraine trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ lớn cho các quốc gia bị ảnh hưởng - đặc biệt là nước láng giềng Ba Lan - trong trường hợp xảy ra làn sóng tị nạn lớn", Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser, cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng bà đã liên lạc với chính phủ Ba Lan và Ủy ban châu Âu.

Thị trưởng Berlin Franziska Giffey nói với hãng tin RBB 24 rằng thủ đô của Đức đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của những người tị nạn.

“Trong tuần tới, chúng tôi đã tự đặt mục tiêu sẽ thảo luận về những tác động cụ thể, hoạt động chuẩn bị, đặc biệt là trong trường hợp nhiều người chạy trốn”, Thị trưởng Giffey nói.

Những quốc gia khác ở châu Âu đã đề nghị hỗ trợ các nước Đông Âu khi xảy ra trường hợp làn sóng người tị nạn rời khỏi Ukraine.

Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa nói rằng những người tị nạn từ Ukraine được chào đón ở nước này, nơi có một cộng đồng lớn người Ukraine.

“Những công dân Ukraine có gia đình, bạn bè và người quen ở Bồ Đào Nha đều được chào đón”, ông Costa nói và cam kết sẽ tạo điều kiện cấp thị thực nhập cảnh.

CCTV xe tăng Nga tiến vào Ukraine từ Belarus và Crimea CCTV của lực lượng biên phòng Ukraine đã quay lại được cảnh lực lượng Nga tiến vào Ukraine qua trạm kiểm soát biên giới Senkivka-Veselivka với Belarus.

Hải Linh - Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-nghin-nguoi-thao-chay-khoi-ukraine-post1297823.html