Hàng nghìn học sinh Mỹ ra khỏi lớp, biểu tình tuần thứ hai

Các cuộc biểu tình chống Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump bước sang tuần thứ hai, với hàng nghìn học sinh hô to khẩu hiệu phản đối, sau khi bước ra từ lớp học trên cả nước.

4.000 học sinh hôm 14/11 bước ra khỏi các lớp học trên khắp thành phố Los Angeles, biểu tình phản đối ông Trump, Reuters dẫn ước tính của cơ quan quản lý các trường học tại thành phố.

Giới chức tại cơ quan quản lý trường học công của thành phố Seattle, bang Washington, cũng cho biết khoảng 5.000 học sinh ra khỏi 20 trường trung học cơ sở và phổ thông. Con số này chiếm 10% tổng số học sinh khối trường công trong thành phố, theo Luke Duecy, phát ngôn viên trường học.

Giới chức tại thành phố Portland, bang Oregon, quận Montgomery, bang Maryland và khu vực Vịnh San Francisco cho biết hàng trăm thanh niên cũng biểu tình.

Hàng chục nghìn người đã tuần hành tại các thành phố từ New York ở bờ Đông sang Los Angeles ở bờ Tây, kể từ khi ông Trump thắng cử tổng thống hôm 8/11 trước đối thủ Hillary Clinton. Ông giành đủ số phiếu trong cử tri đoàn gồm 538 thành viên để giành chức tổng thống, dù bị bà Clinton bỏ xa về số phiếu phổ thông.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hang-nghin-hoc-sinh-my-ra-khoi-lop-bieu-tinh-tuan-thu-hai-post180434.html