Hàng nghìn đoàn viên, sinh viên TP. HCM hưởng ứng Lễ ra quân Ngày 'Chủ nhật Xanh' lần thứ 152

Sáng ngày 17/3, hàng nghìn đoàn viên, sinh viên TP. HCM hưởng ứng Lễ ra quân Ngày 'Chủ nhật Xanh' lần thứ 152, năm 2024, tại điểm chính là tuyến Rạch Mướp (Q. 12), cùng nhiều điểm, hoạt động hưởng ứng tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Phát động Ngày 'Chủ nhật Xanh' lần thứ 152, anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP. HCM đã triển khai, xác lập nhiều công trình, phần việc ý nghĩa mà thanh niên thành phố sẽ cùng chung tay thực hiện tại Ngày 'Chủ nhật Xanh' lần thứ 152 và Ngày cao điểm 'Tình nguyện xây dựng nông thôn mới', trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2024.

Anh Ngô Minh Hải phát biểu tại Lễ phát động. (Ảnh: TLTĐ)

Tại Lễ ra quân, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM và UBND Q. 12 ký kết các nội dung phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025. Nhiều nội dung thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường như: Định kỳ triển khai đồng loạt Ngày 'Chủ nhật Xanh' trên địa bàn quận, xây dựng 'Khu phố xanh, sạch, đẹp kiểu mẫu', xây dựng 'Chung cư xanh, sạch, đẹp, an toàn', mô hình 'Chợ xanh giảm rác thải nhựa', công trình 'Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp', thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp về bảo vệ môi trường...

Lễ ký kết giữa Thành Đoàn TP. HCM và UBND Q. 12 về các nội dung sẽ thực hiện trong thời gian tới. (Ảnh: TLTĐ)

Ngoài Lễ phát động tại Q. 12, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn TP. HCM, Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức Ngày 'Chủ nhật Xanh' lần thứ 152, gắn với các nội dung trọng tâm: Phát động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng các góc phố, khuôn viên xanh - sạch - đẹp - thân thiện với môi trường, khơi thông tuyến rạch, trồng cây xanh và tạo mảng xanh; thực hiện các công trình khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường...

Đoàn viên, sinh viên TP. HCM tại buổi Lễ phát động chương trình Ngày 'Chủ nhật Xanh' 152.(Ảnh: TLTĐ)

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (thứ hai, từ trái sang) cũng tham gia cùng chương trình. (Ảnh: TLTĐ)

Công trình Thanh niên 'Thắp sáng đường quê' được thực hiện trong dịp này.

Ngoài sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên, sinh viên và người dân thành phố, còn có sự chung tay, tham gia của Đoàn Thanh niên các đơn vị công an, quân đội, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà; Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy... cùng một số CLB hành động vì môi trường trên địa bàn TP. HCM.

Ngày 'Chủ nhật Xanh' là sáng kiến của tuổi trẻ TP. HCM, góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Thành phố trong tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tham gia tuyên truyền về xây dựng mỹ quan đô thị, thói quen sống thân thiện với môi trường trong đoàn viên thanh niên, người dân Thành phố.

Hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong tham gia xây dựng TP. HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Trong năm 2024 sẽ có 4 Ngày 'Chủ nhật Xanh' được tổ chức (17/3, 26/5, 21/7, 22/9).

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hang-nghin-doan-vien-sinh-vien-tp-hcm-huong-ung-le-ra-quan-ngay-chu-nhat-xanh-lan-thu-152-post1621024.tpo