Hàng ngàn người xếp hàng trật tự vào lễ chùa Ông

Hàng ngàn người đến lễ chùa Ông nhưng tuyệt nhiên không hề xảy ra cảnh tượng xô lấn, chen chúc.

Ngay từ sáng sớm ngày 23-2, hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền đất nước đã đổ về chùa Ông (TP. Hội An, Quảng Nam) để tham dự lễ Vía Quan Thánh Đế Quân. Hằng năm, cứ đến ngày 16-1 âm lịch là người dân địa phương và trên cả nước lại về đây để xin xăm, cầu an sức khỏe cho cả gia đình.

Mặc dù dòng người đổ về chùa mỗi lúc một đông nhưng tuyệt nhiên không hề xảy ra cảnh tượng xô lấn, chen chúc. Hai hàng người ngăn nắp đã được tạo nên khiến cho những người đi lễ mặc dù phải đợi lâu, tay xách vật đi lễ cồng kềnh nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, không vội vàng. Kể cả khi trời bắt đầu đổ mưa, dòng người vẫn ngăn nắp mặc áo mưa xếp hàng để đợi đến lượt mình vào lễ.

Lực lượng Công an được huy động để giữ trật tự khu vực vào lễ.

Dòng người xếp hàng ngăn nắp để vào viếng chùa.

Chùa Ông (hay được gọi là Quang Công Miếu) nằm dọc tuyến đường Nguyễn Huệ - Trần Phú (phường Minh An, TP. Hội An), được những người Minh Hương định cư ở Hội An và người Việt xây dựng vào năm 1653. Đây là nơi thờ phụng nhằm ca tụng, kính ngưỡng danh tướng Quang Vân Trường, người nổi tiếng với lòng nghĩa khí, trung liệt thời Tam Quốc. Chùa Ông là di tích kiến trúc tôn giáo có giá trị to lớn, đồng thời là một điểm tham quan cho du khách trong và ngoài nước. Quan Công Miếu đã được công nhận là Di sản Văn hóa và Lịch sử Quốc gia năm 1991.

Hà Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/hang-ngan-nguoi-xep-hang-trat-tu-vao-le-chua-ong-383376/