Hàng ngàn binh sĩ NATO hoàn thành cuộc tập trận ở sát Nga

Hàng ngàn binh sĩ NATO đã hoàn thành cuộc tập trận kéo dài 2 tuần mang tên 'Iron Sword' (kiếm sắt) với sự tham gia của 11 nước thành viên.

Theo Express, hơn 4.000 binh sĩ từ 11 nước thành viên NATO đã tham gia cuộc tập trận quy mô lớn mang tên "Iron Sword" (tạm dịch: kiếm sắt) vừa kết thúc vào ngày 02/12 vừa qua tại Rukla.

Được dẫn dắt bởi các lực lượng vũ trang Lithuania, các binh sĩ đã tham gia các cuộc tập trận "chiến tranh đô thị" và tiến hành các cuộc tấn công giả định trong thao trường chiến đấu, triển khai tấn công cũng như bảo vệ khu vực.

(Ảnh: Express)

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm kiểm tra khả năng triển khai nhanh chóng một lượng lớn quân đội của Lithuania. 4.000 binh sĩ đến từ Mỹ, Anh, Đức, Canada, Ba Lan, Romania, Slovenia, Luxemburg và ba nước Baltic đã tham gia cuộc tập trận năm nay, vượt trội hơn hẳn so với 2.500 binh sĩ vào năm 2015 và 2.000 binh sĩ vào năm 2014.

NATO tuyên bố cuộc tập trận "Iron Sword" thể hiện "năng lực phòng thủ tập thể". Các bài tập nhằm kiểm tra sự sẵn sàng, phối hợp và khả năng tương tác của các lực lượng tham gia.

Phan Hoàng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hang-ngan-binh-si-nato-hoan-thanh-cuoc-tap-tran-o-sat-nga-video-a308584.html