Hàng loạt trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển học bạ trong tháng 1

Nhiều trường đại học đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT trong đợt đầu tiên của kỳ tuyển sinh 2024. Thí sinh đạt từ 6 điểm trung bình mỗi môn trở lên có thể ứng tuyển.

Gần 40 trường đại học xét tuyển học bạ năm 2024

Mới đây nhất, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM đã chính thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học bằng kết quả học bạ THPT. Theo đại diện Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, năm 2024, trường tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển học bạ cho 36 ngành đào tạo với 70% chỉ tiêu tuyển sinh.

Trường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT đợt 1 từ ngày 15/1. Trường xét tuyển học bạ năm 2024 với 2 hình thức: Xét tuyển điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn và xét theo tổng điểm 3 học kỳ (học kỳ 1 lớp 10, học kỳ 1 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12).

Để đăng ký xét tuyển, thí sinh cần đảm bảo các điều kiện gồm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình của 3 học kỳ đạt từ 18,0 điểm trở lên. Quá trình xét tuyển sẽ được tiến hành từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Cũng xét tuyển học bạ trong tháng 1, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo nhận hồ sơ xét tuyển học bạ, từ ngày 10 đến 31/1. Với phương thức này, trường kết hợp điểm học tập THPT và phỏng vấn.

Để nộp hồ sơ, thí sinh phải có điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh học, Tin học của năm lớp 11 và học kỳ I hoặc cả năm lớp 12 (tùy đợt) từ 8,8-9,2/10 trở lên. Riêng ngành Dược học, ngoài điều kiện này, thí sinh cần có thêm chứng chỉ tiếng Anh IELTS tối thiểu 5.0 hoặc TOEFL iBT 35 điểm.

Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột cũng đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024. Theo đó, trường tuyển 615 chỉ tiêu với 4 ngành: Y khoa, dược học, điều dưỡng, y tế công cộng. Trong đó, trường tuyển sinh bằng điểm học bạ bậc THPT. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình năm học của 3 môn trong năm lớp 12 trong học bạ THPT thuộc tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển theo quy định của ngành tuyển sinh cộng với điểm ưu tiên theo quy định.

Năm 2024, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh 45 ngành. Trong đó, có 2 ngành mới là Kỹ thuật thiết kế vi mạch và Tâm lý học giáo dục. Đối với phương thức xét học bạ, trường xét điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp, mỗi môn đạt từ 5 trở lên. Điểm xét tuyển riêng theo 3 nhóm: Trường THPT chuyên; trường THPT top 200; trường THPT còn lại.

Phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT vẫn được nhiều thí sinh ưu tiên lựa chọn để vào đại học.

Tính đến nay, một loạt trường đại học khác cũng đã thông báo xét tuyển bằng học bạ năm 2024, gồm: Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Gia Định, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn – ĐH Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng miền Tây, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Phenika, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Phan Châu Trinh, Trường ĐH Quốc tế miền Đông, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Tân Tạo, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Mở TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Văn Lang…

Thí sinh cần làm gì để trúng tuyển đại học bằng xét học bạ?

Trong mùa tuyển sinh năm 2023, xét tuyển học bạ là phương thức tuyển sinh được khá nhiều trường đại học áp dụng. Theo các chuyên gia, muốn trúng tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển học bạ thí sinh cần tìm hiểu kỹ các điều kiện xét tuyển của từng trường.

Lưu ý tới thí sinh, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, việc xét tuyển sớm vào các trường đại học không đảm bảo các em sẽ trúng tuyển vào trường đó.

Kết quả xét tuyển sớm chỉ là tạm thời và có điều kiện. Kết quả này chỉ được công nhận chính thức sau khi thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Như vậy, điều kiện tiên quyết để được xét tuyển học bạ đó là thí sinh phải tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điều kiện xét tuyển học bạ của mỗi trường sẽ khác nhau, về cơ bản có các hình thức xét tuyển như sau: Xét học bạ dựa trên kết quả học tập năm lớp 12; Xét học bạ dựa trên điểm trung bình học tập của cả 3 năm học THPT của thí sinh; Xét học bạ dựa trên tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đại học; Xét học bạ dựa trên điểm trung bình cả 3 năm học THPT của từng môn trong tổ hợp xét tuyển đại học; Xét học bạ dựa trên 5 học kỳ THPT.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các trường chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến, chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT thông báo. Bên cạnh đó, các trường phải thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển để thí sinh có đủ thông tin và chủ động trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Đặc biệt, các trường không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ…). Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được cơ sở đào tạo thông báo kết quả xét tuyển và đưa lên hệ thống để thí sinh chủ động lựa chọn thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-loat-truong-dai-hoc-nhan-ho-so-xet-tuyen-hoc-ba-trong-thang-1-169240117084139218.htm