Hàng loạt nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa nhiều năm qua được Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đầu tư, xây dựng. Vùng kinh tế trọng điểm này đem lại nhiều kỳ vọng cho đất nước và tỉnh Thanh Hóa với các dự án đầu tư lớn như: Lọc hóa dầu, cảng biển, nhiệt điện, xi măng, sắt thép... Tuy nhiên, nhiều năm qua có một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân ở một số xã trong Khu kinh tế như: Mai Lâm, Hải Yến, Hải Thượng... đã vi phạm nghiêm trọng trong xây dựng nhà cửa, đất đai bất chấp quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã Hải Thượng đang trao đổi với PV về nội dung buổi làm việc. Ảnh: Trần Lê

Ngày 26/9, Báo Thanh tra điện tử đã có bài “Tĩnh Gia, Thanh Hóa: San lấp đất nuôi trồng thủy sản trái phép ở Mai Lâm nhằm trục lợi”. Nội dung phản ánh về sự buông lỏng quản lý của chính quyền xã Mai Lâm dẫn đến hàng chục ha đất nuôi trồng thủy sản ở địa phương ngang nhiên bị người dân san lấp; xây dựng nhà, móng nhà trái phép để trục lợi, gây mất an ninh trật tự trong khu kinh tế. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập cụ thể đến 9 trường hợp vi phạm tại xã Hải Thượng ngang nhiên xây nhà trên một phần đất nông nghiệp, xây dựng, dựng nhà trên đất nông nghiệp và xây dựng trên đất đã thu hồi.

Danh sách 9 hộ cụ thể như sau: Hộ ông Nguyễn Văn Ngọ xây nhà trên một phần đất nông nghiệp. Các hộ gồm: Hoàng Văn Hùng, Dương Công Hân, Nguyễn Văn Mến, Trần Thị Vân, Nguyễn Hữu Phúc, Dương Công Hậu xây dựng, dựng nhà trên đất nông nghiệp. Còn 2 hộ: Dương Công Hoàn và Lê Thanh Rỡ, xây dựng trên đất đã được Nhà nước thu hồi. Điều đáng nói trong 9 hộ này có cả cán bộ, đảng viên bất chấp quy định của Nhà nước, sẵn sàng vi phạm trật tự xây dựng trong khu kinh tế để trục lợi.

Theo số liệu thống kê, trong 9 hộ nêu trên phần lớn xây nhà cấp 4, nhà mái bằng... đặc biệt, hộ ông Hoàng Văn Hùng xây ngôi nhà 3 tầng bề thế khang trang. Để làm rõ sự việc này chúng tôi đã về Hải Thượng tìm hiểu.

Theo lịch hẹn sáng 29/9 làm việc với ông Hoàng Văn Chung, Chủ tịch UBND xã nhưng do bận ông Chung giao cho ông Nguyễn Hữu Huỳnh, Phó Chủ tịch xã trực tiếp làm việc. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến trụ sở xã, ông Huỳnh có ý lảng tránh. Đến khi ông Trần Công Phóng, Bí thư Đảng bộ xã gọi điện thoại, ông Huỳnh mới vào làm việc. Quá trình làm việc, ông Phóng cho rằng việc này chỉ là đơn thư nặc danh. Hiện đang giao cho chính quyền xã đi xác minh, làm rõ chưa có kết quả. Còn hộ ông Nguyễn Văn Ngọ xây nhà trên đất ở, đất vườn...

Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa bằng chứng của cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia Báo cáo số 41 ngày 31/7/2015 cho Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Quá trình xử lý vi phạm của UBND xã đối với các trường hợp vi phạm: 1. Không lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp (thuộc diện hộ lùi mở rộng đường 513, đã có nhà trước năm 1994); 2. Đã lập hồ sơ vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ để ban hành quyết định cưỡng chế. Đồng thời, chúng tôi dẫn ra nhiều số liệu cụ thể, thuyết phục thì lãnh đạo xã Hải Thượng mới vội “thay đổi quan điểm” và khẳng định sẽ nhanh chóng xác minh, kết luận và thông báo ngay kết quả.

Trao đổi với ông Lê Anh Cường, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc huyện Tĩnh Gia, ông Cường xác nhận 9 trường hợp nêu trên hoàn toàn chính xác. Đội đã có Văn bản số 41, báo cáo với Chủ tịch huyện cụ thể về từng trường hợp. Lãnh đạo xã Hải Thượng cam kết, trong tháng 10/2016 sẽ xử lý, cưỡng chế 4 trường hợp vi phạm lấn chiếm đường...

Để chấn chỉnh tình trạng xây dựng nhà tràn lan trái phép trên đất nông nghiệp, trên đất đã thu hồi, đề nghị lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cần có biện pháp mạnh tay để lập lại trật tự, kỷ cương. Có như vậy, mới tạo môi trường thuận lợi, giúp cho các nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án vào Khu kinh tế Nghi Sơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Báo Thanh tra sẽ thông tin tiếp về các sai phạm trong lĩnh vực này ở một số xã khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Trần Lê

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/hang-loat-nha-o-xay-dung-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep_t114c38n109946