Hàng loạt cơ sở dầu mỏ của Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái

Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng Nga đã bị hư hại bởi các cuộc tấn công và hỏa hoạn bằng máy bay không người lái trong tháng qua, làm tăng thêm sự bất ổn trong thị trường dầu khí toàn cầu vốn đang chao đảo vì xung đột ở Trung Đông.

Khói và lửa bốc lên từ một thùng nhiên liệu đang cháy ở Sevastopol, Crimea sau khi bị máy bay không người lái tấn công. Ảnh AFP

Nga và Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong các cuộc tấn công nhằm làm gián đoạn các đường cung cấp và hậu cần cũng như làm mất tinh thần đối thủ của họ. Cả hai đang cố gắng giành lợi thế trong một cuộc chiến đã diễn ra gần hai năm và dường như chưa có hồi kết.

Dưới đây là những diễn biến chính tại các cơ sở lọc dầu của Nga trong tháng qua:

Một quan chức Nga hôm 18/1 cho biết Ukraine đã không thành công khi cố tấn công một kho dầu của Nga ở Biển Baltic bằng máy bay không người lái. Ukraine cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở St. Petersburg bằng máy bay không người lái sản xuất trong nước.

Mikhail Skigin, đồng sở hữu cảng dầu St. Petersburg, nói với truyền thông RBC rằng, lực lượng phòng không đã ngăn chặn một "thảm họa khủng khiếp", có thể dẫn đến thiệt hại về người và hệ sinh thái ở Biển Baltic.

Bốn bể chứa dầu tại một cơ sở lưu trữ lớn ở thị trấn Klintsy, vùng Bryansk phía tây nước Nga, bốc cháy hôm 19/1 sau khi quân đội bắn hạ một máy bay không người lái tấn công của Ukraine, thống đốc khu vực cho biết. Người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của Ukraine.

Tờ Komsomolskaya Pravda dẫn thông tin từ các cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết, một vụ hỏa hoạn đã tàn phá nhà máy lọc dầu Ryazan, nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga vào ngày 19/1.

Vào ngày 21/1, tập đoàn năng lượng khổng lồ Novatek của Nga đã buộc phải đình chỉ một số hoạt động tại nhà ga xuất khẩu nhiên liệu khổng lồ Biển Baltic ở Ust-luga, cũng như "quy trình công nghệ" tại khu liên hợp sản xuất nhiên liệu lân cận, do hỏa hoạn, theo truyền thông Ukraine mô tả, đây là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Theo các quan chức thương mại và dữ liệu theo dõi tàu từ LSEG, Nga có thể sẽ giảm xuất khẩu naphtha khoảng 127.500 đến 136.000 thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 1/3 tổng lượng xuất khẩu của nước này, sau khi các vụ cháy làm gián đoạn hoạt động tại các nhà máy lọc dầu ở Biển Baltic và Biển Đen.

Hai nguồn tin trong ngành quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters rằng nhà máy lọc dầu của Rosneft ở Tuapse, miền nam nước Nga, đã tạm dừng chế biến và sản xuất dầu vào ngày 26/1 sau một vụ hỏa hoạn. Một nguồn tin Ukraine cho biết máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu trên bờ Biển Đen.

Nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, Lukoil, đã đóng cửa một đơn vị của NORSI, nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga, nằm gần thành phố Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 430 km về phía đông, sau một “sự cố”.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 27/1 cho biết công việc sửa chữa sẽ mất ít nhất một tháng hoặc một tháng rưỡi.

Lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 29/1 vào nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở thị trấn Yaroslavl, phía đông bắc Moscow, thống đốc khu vực Mikhail Yevrayev cho biết.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/hang-loat-co-so-dau-mo-cua-nga-bi-tan-cong-bang-may-bay-khong-nguoi-lai-704847.html