Hàng loạt ca mắc viêm não virus sớm bất thường ở Lào Cai

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2024, tại Lào Cai đã ghi nhận hàng loạt ca mắc viêm não virus, trong khi thông thường phải tới tháng 7, tháng 8 mới xuất hiện.

Hơn 1 tuần nay, vợ chồng anh Sủng Seo Tráng, ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương (Lào Cai) phải bỏ hết mọi công việc xuống Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai chăm con. Mọi thứ diễn tiến quá nhanh, nghĩ lại, anh Tráng vẫn chưa hết bất ngờ vì có loại bệnh nguy hiểm đến thế.

Phun thuốc diệt muỗi ở những nơi ghi nhận có ca mắc

"Cháu ở nhà, bố mẹ đi làm, 5h chiều về cho bú, bú xong thì cháu nôn, cả đêm không ăn được. Tới chiều hôm sau bệnh chuyển nặng phải cho lên bệnh viện Mường Khương điều trị một đêm không đỡ, sau đó chuyển viện xuống Lào Cai, bác sĩ kết luận bị viêm não. Mình không biết chữ nên bác sĩ nói cũng chỉ biết vậy thôi, còn cháu điều trị đến giờ đã khỏe hơn nhiều rồi", anh Sủng Seo Tráng nói.

Cùng ở Mường Khương, chị Thào Anh, nhà ở xã Tả Thàng cũng có con xuất hiện triệu chứng tương tự, nhưng bệnh trạng trầm trọng hơn, đến nay vẫn chưa tự chủ được: "Ở nhà cháu có biểu hiện bị co giật nặng và nôn, em đưa tới Cao Sơn, ở đó bảo chuyển ra Mường Khương, tới Mường Khương cũng không điều trị được lại bảo chuyển xuống đây, bác sĩ kiểm tra kết luận cháu bị viêm não, đến nay đã nằm viện được 21 ngày".

Các trường hợp trẻ viêm não đều được đưa tới điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai. Bác sĩ Vũ Thị Hải Yến, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu cho biết, các bệnh nhân khi được đưa vào viện đều được xử trí kịp thời, qua điều trị ít nhiều có tiến triển. Trường hợp nhẹ nhất hiện đã tỉnh táo, tự chủ ăn uống được, tinh thần tốt; còn lại chủ yếu trong tình trạng từ vừa đến nặng. Riêng một trường hợp nặng vẫn đang hôn mê sâu nhiều ngày, phải thở máy.

Một trường hợp trẻ viêm não đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai

"Trong tháng 1 chúng tôi có 6 bệnh nhân thì 1 bệnh nhân đã ra viện, trong tuần tới sẽ có 2 bệnh nhân nữa ra viện, còn 3 bệnh nhân vẫn phải nằm lại tiếp tục điều trị", Bác sĩ Vũ Thị Hải Yến nói.

Theo Thạc sĩ Mai Đại Thành – Trưởng khoa truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, điều bất thường là các ca mắc viêm não virus ở trẻ năm nay ghi nhận sớm hơn tới nửa năm, vì hiện không phải mùa muỗi phát triển mạnh, và tuổi mắc cũng rất sớm; "Trước khi được tiêm phòng như tiêm vaccine viêm não Nhật Bản thì các bệnh nhân đã mắc rồi. Nhưng cũng có thể thấy các trường hợp bị đều trong vùng có nguy cơ, đó là những địa phương trong năm 2022, 2023 từng ghi nhận các ca mắc như Mường Khương, Bát Xát".

Ngay khi ghi nhận có ca mắc, cơ quan y tế địa phương đã tiến hành giám sát chặt chẽ các trường hợp; đồng thời khuyến cáo, viêm não virus là một loại bệnh nguy hiểm, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tỷ lệ tử vong cao. Đối tượng nguy cơ mắc cao là trẻ em dưới 15 tuổi. Để phòng bệnh, cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch; đồng thời, tăng cường vệ sinh môi trường sống, diệt muỗi, diệt loăng quăng ngăn bùng phát dịch.

An Kiên-Hồng Loan/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/suc-khoe/hang-loat-ca-mac-viem-nao-virus-som-bat-thuong-o-lao-cai-post1074763.vov