Hàng loạt bến thủy nội địa hoạt động trái phép ở Phú Thọ

Mặc dù đã hết hạn giấy phép hoạt động, một số bến thủy nội địa trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ vẫn ngang nhiên hoạt động.

13 bến thủy hoạt động trái phép

Ngày 18/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phù Ninh cho biết: Vừa qua, huyện có thành lập đoàn đi kiểm tra, rà soát các bến, bãi trên địa bàn.

Huyện Phù Ninh có 9 bến thủy còn hạn giấy phép hoạt động, 12 bến thủy hết hạn giấy phép hoạt động.

Cụ thể, ngày 13/7, UBND huyện Phù Ninh lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các bến, bãi trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, xác định một bến thủy hoạt động không phép là bến của hộ kinh doanh Hoàng Đức Thế tại xã Phú Mỹ.

Khoản 6, Điều 28, Nghị định 139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Theo đó, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi khai thác bến thủy nội địa đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc hết thời hạn hoạt động.

Còn lại 12 bến thủy hết hạn giấy phép nhưng vẫn đang hoạt động gồm: bến của hộ kinh doanh Đỗ Trọng Hiệp (xã Phú Bình); bến của hộ kinh doanh Nguyễn Kim San (xã An Đạo); bến của hộ kinh doanh Bùi Công Liêm (xã Phú Mỹ); hai bến của hộ kinh doanh Lê Anh Đức (xã Lệ Mỹ); bến của hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hải (xã Lệ Mỹ).

Riêng xã Tiên Du có các bến gồm: bến của Công ty CP thương mại Quang Huy; bến của doang nghiệp tư nhân Tiền Giang; bến của hộ kinh doanh Bùi Thị Lan Anh; bến của hộ kinh doanh Trần Văn Đô; bến của Công ty CP thương mại Lương Sơn; bến của Công ty TNHH TM Huyền Đức.

Theo ông Thanh, ngay sau khi kiểm tra đã yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các bến thủy nội địa không có giấy phép, hết hạn giấy phép hoạt động trên địa bàn. Nếu phát hiện ra vẫn còn tình trạng hoạt động trái phép sẽ xử lý theo quy định tại Nghị định số 139 năm 2021 của Chính phủ.

Bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động

Những ngày đầu tháng 8, PV Báo Giao thông có mặt tại xã Tiên Du, huyện Phù Ninh. Theo ghi nhận, hoạt động tại các bến thủy diễn ra bình thường. Tại bến thủy của hộ kinh doanh Bùi Thị Lan Anh, xe chở đất ra vào nhộn nhịp, ngay cạnh đó là các tàu đang chờ "ăn hàng".

Tại bến thủy của hộ kinh doanh Bùi Thị Lan Anh, xe chở đất ra vào nhộn nhịp.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hồng Chất, cán bộ địa chính xã Tiên Du cho biết: Trên địa bàn còn một số bến thủy chưa được gia hạn giấy phép hoạt động, đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại phép hoạt động bến thủy nội địa.

Theo quy định hiện hành, bến chưa được cấp phép, chưa công bố bến thủy nội địa thì không được phép hoạt động. Tuy nhiên, cái khó là do trước đây các hộ kinh doanh đều được cấp phép bến thủy nội địa, bây giờ thay đổi quy định nên hai đơn vị trên đã làm thủ tục nhưng chưa được cấp phép lại".

Trước đó, ngày 20/7 UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các cấp huyện triển khai các nội dung nhằm chấn trỉnh, khắc phục tình trạng cảng, bến thủy nội địa và bãi bốc xếp hàng hóa chưa tuân thủ các quy định của pháp luật.

Video: Bến thủy của hộ kinh doanh Bùi Thị Lan Anh hết hạn giấy phép vẫn hoạt động

Anh Tâm

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hang-loat-ben-thuy-noi-dia-hoat-dong-trai-phep-o-phu-tho-d600874.html