Hàng công đắt giá của MU là nỗi xấu hổ

Những tiền đạo triệu phú của MU hiện tại nên cảm thấy hổ thẹn khi chơi cho một đội bóng từng lấy tấn công làm lẽ sống.

Hàng công tệ hại là nguyên nhân chính khiến MU trả giá mùa này.

Paul Scholes nói rằng bản thân không thể hiểu nổi tại sao trước Bayern Munich, MU chơi thất thểu trong một trận đấu họ buộc phải ghi bàn và giành chiến thắng. Một trận hòa ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League 2023/24 sẽ khiến "Quỷ đỏ" bị loại. Song, đội chủ sân Old Trafford bất lực trong khâu ghi bàn.

"Trước Bayern, tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy Manchester United sẽ ghi được bàn thắng", Scholes chua chát nói.

Màn trình diễn đó cũng là mẫu số chung cho hàng công MU mùa này. Những tiền đạo của họ giống như các gã cao bồi tập sự, cầm súng nhưng không biết bắn. Và nếu có bắn, họ cũng không biết cách đưa đạn đi trúng mục tiêu.

Thảm họa

"Tấn công, tấn công, tấn công", các cổ động viên MU từ khán đài trứ danh Stretford End hét lên như thế khi trận đấu với Bayern ở Old Trafford trôi về những phút cuối. MU cần những bàn thắng để níu giữ hy vọng trụ lại ở cúp châu Âu mùa này.

Những lời kêu gào của CĐV không được đáp lại. Và kể từ khi nào mà một đội bóng như Manchester United, chơi trên sân Old Trafford trong một trận đấu đỉnh cao, lại cần đến đám đông trên khán đài yêu cầu họ tiến lên? Tấn công từng là lẽ sống của MU, điều khiến họ trở thành thương hiệu bóng đá hấp dẫn bậc nhất hành tinh.

Một trong những lý do lớn khiến Erik ten Hag được MU mời về, đó là thứ bóng đá cuốn hút và giải trí cao chiến lược gia người Hà Lan gầy dựng ở Ajax. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ chính Ten Hag cũng không biết MU chơi thứ bóng đá như thế nào.

Hàng công chắc chắn là vấn đề khiến thuyền trưởng người Hà Lan đau đầu nhất. Hai trận gần nhất trước Bournemouth và Bayern, "Quỷ đỏ" không ghi nổi một bàn. Đối đầu Newcastle ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, MU cũng tịt ngòi. Trong trận thắng Chelsea 2-1, người ghi cả hai bàn cho MU là Scott McTominay. Tiền vệ người Scotland dẫn đầu danh sách ghi bàn của "Quỷ đỏ" tính đến thời điểm hiện tại, với 6 bàn trên mọi đấu trường.

Bản hợp đồng vào mùa hè, Rasmus Hojlund, đứng ngay sau với 5 lần sút tung lưới đối thủ, nhưng anh vẫn chưa nổ súng ở Premier League. Marcus Rashford còn tệ hơn, khi không có nổi bàn nào ở Champions League và chỉ 2 lần sút tung lưới đối thủ sau 15 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Anthony Martial cũng chỉ mới ghi được 1 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Alejandro Garnacho là ngôi sao tấn công gần nhất của MU được ca ngợi trong vài tuần qua, song tài năng trẻ người Argentina mới ghi được 1 bàn ở Ngoại hạng Anh và 1 bàn tại Champions League.

Anthony Martial và Alejandro Garnacho mang đến nỗi thất vọng cho MU.

Antony tiếp tục là nỗi thất vọng lớn khi không có nổi bàn thắng hay kiến tạo nào sau 17 lần ra sân kể từ đầu mùa. Một thống kê kinh khủng với mũi khoan bên cánh phải của "Quỷ đỏ". Với 18 bàn sau 16 vòng đầu tiên của Premier League 2023/24, MU là đội có hàng công tệ nhất ở nửa đầu bảng xếp hạng.

Liverpool (36 bàn), Man City (38 bàn) hay Arsenal (33 bàn) đều vượt trội MU về khả năng dứt điểm. Hàng công MU chỉ hơn nhóm các đội đứng cuối bảng như Sheffield (12 bàn), Burnley (16 bàn), Crystal Palace (15 bàn) hay Forest (17 bàn).

Giải pháp nào cho Ten Hag

Nếu HLV trưởng MU có thể trụ qua Giáng sinh và năm mới, việc bổ sung một chân sút trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là điều cần ưu tiên. Hojlund là cái tên hứa hẹn nhất trên hàng công MU hiện tại, nhưng chân sút người Đan Mạch gặp vấn đề thể trạng. Trong mùa giải đầu tiên tại Anh, việc bắt tân binh này cày ải nhiều cũng không tốt.

Nếu Ten Hag có thể giúp Rashford lấy lại phong độ, mọi thứ ở MU sẽ dễ dàng hơn. Chân sút người Anh từng ghi đến 30 bàn mùa trước, nhưng đang gây thất vọng tột cùng ở mùa giải năm nay.

Sự sa sút của cả đội MU cũng là nguyên nhân, song bản thân Rashford có vấn đề trong khâu dứt điểm và đưa ra quyết định. Tâm lý mới là điều quan trọng nhất của Rashford lúc này.

Ivan Toney có thể là một giải pháp hữu ích cho hàng công MU. Đội bóng thành Manchester cần một trung phong đích thực để làm tường, tì đè và tạo khoảng trống cho đồng đội. Rashford chỉ thực sự hiệu quả khi có nhiều khoảng trống. Những cái tên ngoại quốc khác như Victor Osimhen (Napoli) hay Benjamin Sesko (Leipzig) cũng có thể giúp MU giải quyết vấn đề.

Phong độ đáng thất vọng của các cầu thủ chạy cánh như Antony, Garnacho hay Martial khiến Ten Hag không thể tiếp tục trông cậy vào họ trong phần còn lại của mùa giải. Chỉ Hojlund xứng đáng đá chính trên tuyến đầu MU lúc này. Rashford nếu lấy lại phong độ cũng sẽ giúp ích nhiều. "Quỷ đỏ" bắt buộc phải bổ sung tiền đạo tân binh nếu muốn cứu vãn mùa giải thảm họa.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/hang-cong-dat-gia-cua-mu-la-noi-xau-ho-post1448973.html