Hàng chục người chết và mất tích do đắm thuyền ngoài khơi Tunisia

Người di cư trên đảo Lampedusa (Ý), ngày 14/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

* Libăng: Thuyền chở 60 người bị lật ngoài khơi bờ biển TP Tripoli

Ít nhất 12 người di cư châu Phi đã thiệt mạng và 10 người vẫn mất tích sau khi bốn con thuyền chở 120 người di cư đang trong hành trình vượt Địa Trung Hải để tới Ý bị đắm ngoài khơi Tunisia.

Theo hãng tin Reuters, trung tá Ali Aayari thuộc Lực lượng cảnh sát biển Tunisia đã xác nhận thông tin trên ngày 23/4, đồng thời cho biết thêm 98 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi khu vực ven biển Sfax.

Khu vực Sfax đang trở thành một điểm khởi hành chính của những người trốn chạy xung đột và nghèo đói tại châu Phi cũng như Trung Đông nhằm kiếm tìm một tương lai tốt đẹp hơn ở châu Âu.

Bộ Nội vụ Tunisia mới đây cho biết lực lượng chức năng sở tại đã bắt giữ hơn 20.000 người di cư tại vùng ven biển ngoài khơi quốc gia Bắc Phi này trong năm ngoái, nhưng ít nhất 15.000 đã tới được khu vực ven biển Ý.

Trong những tháng gần đây, hàng chục người di cư đã chết đuối ngoài khơi Tunisia, trong bối cảnh gia tăng số vụ tìm cách vượt biển từ Tunisia và Libya để tới Ý. Hàng trăm nghìn người di cư đã thực hiện những hành trình vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm trong những năm gần đây.

Các số liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho thấy hơn 123.000 người di cư đã tới Ý trong năm 2021, tăng mạnh so với mức hơn 95.000 người được ghi nhận một năm trước đó.

* Bộ trưởng Giao thông Libăng Ali Hamie thông báo ngày 23/4, một trẻ em thiệt mạng và hơn 40 người được giải cứu sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 60 người bị lật ngoài khơi bờ biển TP Tripoli, miền bắc nước này.

Theo Bộ trưởng Hamie, các lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người còn lại. Chỉ có người Libăng và người Syria trên chiếc thuyền xấu số này. Hội Chữ thập Đỏ Libăng đã điều động hơn 10 xe cứu thương đến cảng Tripoli.

Chính phủ Libăng ra tuyên bố cho biết Thủ tướng Najib Mikati đang theo sát vụ chìm thuyền chở những người đang rời đi bất hợp pháp từ khu vực Qalamoun, phía nam Tripoli - thành phố lớn thứ 2 của Libăng.

Theo Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc, Tripoli là thành phố nghèo nhất bên bờ Địa Trung Hải.

Libăng, một quốc gia với khoảng 6 triệu dân, đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có mà Ngân hàng Thế giới cho biết là ở quy mô thường liên quan đến chiến tranh. Đồng tiền của Libăng đã mất hơn 90% sức mua và phần lớn dân số sống dưới mức nghèo khổ.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 1.570 người, trong đó có 186 người Libăng, đã rời bỏ hoặc cố gắng rời khỏi Libăng bất hợp pháp bằng đường biển trong khoảng thời gian từ tháng 1-11/2021.

Hầu hết những người này đều hy vọng đến được Cyprus, thành viên Liên minh châu Âu, một hòn đảo cách đó 175km. Con số này tăng từ 270 người, trong đó có 40 người Libăng, vào năm 2019. Hầu hết những người cố gắng rời khỏi Libăng bằng đường biển là người tị nạn Syria, nhưng ngày càng nhiều người Libăng tham gia vào dòng người này.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/274643/hang-chuc-nguoi-chet-va-mat-tich-do-dam-thuyen-ngoai-khoi-tunisia.html