Hàng chục mét cầu gỗ Phú Kiểng ở Khánh Hòa bị nước cuốn trôi

Tại TP Nha Trang, do mưa kéo dài, nước sông Cái lên cao, cây cầu gỗ Phú Kiểng buộc phải dừng khai thác do bị trôi khoảng 40m.

Sáng 16/11, ghi nhận của PV, việc lưu thông qua cầu gỗ Phú Kiểng buộc tạm ngưng do mưa lũ hoành hành, cuốn trôi khoảng 40m cầu từ đêm 15/11.

Cầu gỗ Phú Kiểng bị nước cuốn đứt khoảng 40m.

Cầu gỗ Phú Kiểng dài hơn 400m là tuyến nối trung tâm xã Vĩnh Ngọc (Nha Trang) với các thôn: Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2. Tại đây có khoảng hơn 2.000 hộ dân với khoảng 6.000 người. Từ lâu cầu Phú Kiểng còn là lối đi tắt qua phía Bắc TP Nha Trang của dân các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc...

Việc cầu bị trôi khiến người dân ở các thôn này muốn vào trung tâm xã Vĩnh Ngọc phải đi đường vòng hơn 10km, mất nhiều thời gian.

Cầu Phú Kiểng bị đóng, giao thông của nhiều người dân bị ảnh hưởng.

Sáng cùng ngày (16/11), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa cho hay, người dân được sơ tán vẫn đang ở khu vực sơ tán. Huyện Khánh Vĩnh thực hiện sơ tán 15 hộ dân/65 khẩu; TP Nha Trang thực hiện sơ tán 13 hộ/51 khẩu...

Trong 12 giờ (từ 18h ngày 15/11 - 6h ngày 16/11), lượng mưa trên khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa phổ biến từ 40-60mm, có nơi cao hơn 70mm (Ninh Tân, TX Ninh Hòa 71,7mm); khu vực trung tâm và phía Nam tỉnh phổ biến từ 10-20mm.

Lũ về vùng ven Nha Trang trong đêm 15/11.

Hiện nay, nước lũ trên sông Cái Nha Trang đang giảm, trên sông Dinh Ninh Hòa đang có xu hướng giảm chậm. Tính đến 6h sáng 16/11, mực nước trên sông Dinh là 5,45m, dưới báo động 3 là 0,25m; mực nước trên sông Cái Nha Trang là 7,68m, dưới báo động 1 là 0,32m.

Tính đến 6h cùng ngày, tại huyện Diên Khánh nước đã rút dần nhưng vẫn còn một số khu vực trũng thấp bị ngập cục bộ như: các cánh đồng khu vực xã Bình Lộc, xã Suối Hiệp, xã Diên Điền, xã Diên Phú.

Nước dâng lên bất ngờ, nhiều hộ ở vùng ven sông Cái không kịp trở tay.

Tại TP Nha Trang, các xã nông nghiệp ven sông Cái Nha Trang hiện nước đã rút dần. Tuy nhiên vẫn còn một số khu vực thuộc các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung đang ngập cục bộ từ 0,2-0,4m. Riêng tại 2 xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc nước đã rút dần, lưu thông hoạt động bình thường.

Còn tại TX Ninh Hòa, ngập một số thôn, tổ dân phố của các xã, phường như: Ninh Phụng, Ninh Đông, Ninh Phú, Ninh Đa…

Ở TP Cam Ranh, ngập cục bộ cánh đồng xã Cam Phước Đông. Riêng huyện Khánh Vĩnh, ngập cầu Thác Ngựa, người dân vẫn chưa lưu thông được.

Tại huyện Cam Lâm, sạt lở công trình thoát lũ thôn Tân Lập (xã Cam Thanh Bắc), mương thoát nước xã Cam Phước Tây bị hư hỏng, đường giao thông vào xã Cam An Bắc bị sạt lở.

Tưởng Cao Sơn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hang-chuc-met-cau-go-phu-kieng-o-khanh-hoa-bi-nuoc-cuon-troi-192231116103231652.htm