Hàng Chiếu: Nhộn nhịp ngày cận Tết Nguyên đán 2024

Cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khu phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội lại nhộn nhịp người dân mua bán vỏ bao bì, túi đựng quà Tết đa dạng chủng loại, màu sắc khiến con phố lúc nào cũng đông vui.

Theo PV ghi nhận, phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm những ngày này nhộn nhịp không khí người dân mua bán các loại vỏ bao bì, túi đựng quà Tết.

Ngoài những tuyến phố bán đồ trang trí Tết như Hàng Mã, Hàng Lược... thì phố Hàng Chiếu bán các sản phẩm bao bì, túi đựng phục vụ nhu cầu đựng quà, chúc Tết cho người dân Thủ đô.

Theo tìm hiểu, những sản phẩm bao bì, túi đựng tại đây rất đa dạng, có loại được làm từ giấy bình thường, loại làm từ giấy cao cấp bọc thêm vải gấm hoặc bên ngoài làm bằng sơn mài.

Một chủ cửa hàng tại phố Hàng Chiếu cho biết, để phục vụ dịp Tết Nguyên đán thì đa số các chủ cửa hàng tại đây đều nhập về nhiều mẫu túi đựng quà tết. Về giá thành thì rẻ nhất từ 20 nghìn đồng cho tới 300 nghìn đồng.

Nhiều tiểu thương tại phố Hàng Chiếu cho biết, năm nay lượng khách tới mua chậm hơn so với năm ngoái.

"Để chuẩn bị cho dịp Tết năm nay, chị đã nhập về số lượng lớn túi đựng quà tết với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng. Nổi bật là các kiểu túi in hình hoa đào, con rồng hay các chữ Phúc, Lộc, Thọ,… Hiện loại túi bán chạy nhất là túi hình con rồng", tiểu thương tên Trang chia sẻ.

Mỗi năm các cửa hàng tại phố Hàng Chiếu lại thay đổi kiểu dáng, họa tiết, hoa văn in trên túi nên cứ đến dịp Tết này lại có nhiều kiểu dáng túi đựng quà Tết mới mẻ.

Người dân mua vỏ bao bì đựng tại phố Hàng Chiếu.

Ngoài mặt hàng là vỏ bao bì, túi đựng quà, nơi đây còn bán nhiều phụ kiện khác để phục vụ khách hàng như giấy lót hộp, túi nilong bọc, băng keo…

Nhiều khách lẻ cũng đến với con phố để chọn vỏ hộp đựng quà tết cho gia đình.

Càng cận Tết, người dân lại đổ về phố Hàng Chiếu để mua túi đựng quà Tết ngày một đông hơn.

Một góc nhỏ cửa hàng bán vỏ bao bì trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đình Trung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hang-chieu-nhon-nhip-ngay-can-tet-nguyen-dan-2024-post283691.html