Hàn Quốc yêu cầu một số doanh nghiệp nhà nước giảm phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính Hàn Quốc đã cắt giảm 60% lượng phát hành trái phiếu chính phủ trong bối cảnh thị trường nợ thắt chặt.

Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho, thứ hai từ trái sang, và Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Rhee Chang-yong (thứ hai từ phải sang) và các quan chức khác trước cuộc họp khẩn cấp vào ngày 28 tháng 11 tại Seoul. EPA/Jiji

Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho, thứ hai từ trái sang, và Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc Rhee Chang-yong (thứ hai từ phải sang) và các quan chức khác trước cuộc họp khẩn cấp vào ngày 28 tháng 11 tại Seoul. EPA/Jiji

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Hai cho biết họ đã yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước có xếp hạng tín dụng cao như Korea Electric Power và Korea Gas giảm phát hành trái phiếu, trong bối cảnh có nhiều chỉ trích rằng các công ty này đang hút quá nhiều tiền vào thị trường nợ doanh nghiệp.

Thông báo của Bộ Tài chính được đưa ra trong bối cảnh các công ty tài chính và tư nhân của Hàn Quốc đã phải vật lộn để huy động vốn trên thị trường trái phiếu trong vài tháng qua và các cơ quan tài chính đang có động thái giúp họ huy động thêm vốn.

Các nhà phân tích cho biết tỉnh Gangwon gần Seoul đã khuấy động thị trường tín dụng vào tháng 9 khi họ từ chối trả khoản nợ 200 tỷ won (149 triệu USD) của một nhà phát triển trong tỉnh. Bất ngờ trước phản ứng của thị trường, Thống đốc Gangwon Kim Jin-tae đã thay đổi quyết định và cam kết trả nợ trước ngày 15 tháng 12, mặc dù đã quá muộn để xoa dịu lo lắng của nhà đầu tư.

"Chi phí tài chính ở Hàn Quốc đã tăng vọt kể từ đó", Fitch Solutions cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm. "Đáng chú ý nhất là chênh lệch lãi suất thương phiếu so với lãi suất chính sách chuẩn của [Ngân hàng Hàn Quốc] đã tăng đáng kể từ khoảng 0,7 điểm phần trăm vào đầu tháng 10 lên 2,5 điểm phần trăm vào cuối tháng 11."

Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ cắt giảm 60% lượng trái phiếu chính phủ phát hành vào tháng tới. Cơ quan này cũng cho biết chính phủ sẽ phát hành trái phiếu chính phủ trị giá 3,8 nghìn tỷ won vào tháng 12, thấp hơn mục tiêu ban đầu là 9,5 nghìn tỷ won.

Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho cho biết sau khi chủ trì cuộc họp khẩn cấp với Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK): “Chúng tôi nhất trí huy động mọi nguồn lực để ổn định thị trường tài chính ngắn hạn đồng thời theo dõi cẩn thận các biến động và yếu tố rủi ro vào cuối năm và đầu năm sau”.

BOK cho biết họ sẽ bơm 2,5 nghìn tỷ won vào các tổ chức tài chính mua trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường. Bộ Tài chính cho biết Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc do chính phủ kiểm soát cũng sẽ đẩy nhanh chương trình mua trái phiếu của để cung cấp thanh khoản nhanh chóng cho thị trường.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên ở châu Á tăng lãi suất kể từ khi đại dịch bùng phát nhưng đã bắt đầu giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ trong bối cảnh căng thẳng tín dụng gia tăng trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp của nước này.

BOK tuần trước đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,25%, sau khi tăng nửa điểm vào tháng trước. Thống đốc Rhee Chang-yong ban đầu báo hiệu một động thái lớn hơn nhưng sau đó ám chỉ sự chậm lại, với lý do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Thành An (Tổng hợp)

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//the-gioi/han-quoc-yeu-cau-mot-so-doanh-nghiep-nha-nuoc-giam-phat-hanh-trai-phieu-1089661.html